Người dân ra về sau khi xem pháo hoa, đường phố trung tâm Sài Gòn lại tràn ngập rác

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 01:39 03/09/2018

Sau khi được thưởng thức "bữa tiệc" pháo hoa đầy màu sắc, nhiều người dân thiếu ý thức đã bỏ những vỏ chai, ly nhựa, túi nilon,... rồi rời đi khiến đường phố ngập ngụa rác, bay khắp nơi. Mỗi dịp pháo hoa như vậy, công nhân vệ sinh lại lắc đầu ngán ngẩm.

Đúng 21h tối ngày 2/9 (Tết Độc lập), hàng ngàn người Sài Gòn có cơ hội được thưởng thức "bữa tiệc" pháo hoa thịnh soạn, đầu màu sắc trên bầu trời. 

Trước đó, để có được vị trí đẹp, nhiều người đã đổ về khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ và công viên Bạch Đằng ven sông Sài Gòn (đường Tôn Đức Thắng, quận 1) từ khá sớm để trải giấy báo, thùng carton, áo mưa,... dưới đất ngồi chơi và ăn uống. 

Tuy nhiên, mỗi lần sau khi thưởng thức pháo hoa nhiều người vô ý thức không chịu dọn rác sinh hoạt của mình mang tới mà tự động bỏ về, mặc kệ rác bị gió thổi bay khắp đường phố. Rất nhiều đến nỗi chẳng ai thèm nhặt bỏ thùng rác nữa, cứ thế mỗi bước chân đi qua rác lại bay thêm một đoạn. 

Nếu may có công nhân vệ sinh đến kịp thì còn giữ cho rác không bị bay xuống sông. Cảnh tượng rác sau mỗi dịp bắn pháo hoa khiến nhiều người trong đó có các công nhân vệ sinh đều lắc đầu ngao ngán. 

Một công nhân vệ sinh toát mồ hôi dọn rác đang bay khắp đường phố trải lòng: "Giá như mỗi người sau khi xem xong, khom xuống nhặt bỏ thùng rác thì đâu có bay lung tung như vậy".

Người dân ra về sau khi xem pháo hoa, đường phố trung tâm Sài Gòn lại tràn ngập rác  - Ảnh 1.

Màn bắn pháo hoa mừng Quốc khánh năm nay tại nóc hầm Sài Gòn thu hút hàng nghìn người theo dõi tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Tôn Đức Thắng và bến Bạch Đằng (quận 1).

Người dân ra về sau khi xem pháo hoa, đường phố trung tâm Sài Gòn lại tràn ngập rác  - Ảnh 2.

Pháo hoa đẹp tuyệt vời nhưng ý thức một bộ phận người dân đi xem lại chưa đẹp.

Người dân ra về sau khi xem pháo hoa, đường phố trung tâm Sài Gòn lại tràn ngập rác  - Ảnh 3.

Rác thải chủ yếu là chai nhựa, bao nilon...

Người dân ra về sau khi xem pháo hoa, đường phố trung tâm Sài Gòn lại tràn ngập rác  - Ảnh 4.

Đường Tôn Đức Thắng ngập rác sau khi người dân xem pháo hoa.

Người dân ra về sau khi xem pháo hoa, đường phố trung tâm Sài Gòn lại tràn ngập rác  - Ảnh 5.

Đủ loại rác từ chai nhựa, ly nhựa, áo mưa, bạt nhựa, túi nilon ngập đường phố.

Người dân ra về sau khi xem pháo hoa, đường phố trung tâm Sài Gòn lại tràn ngập rác  - Ảnh 6.

Dấu vết mà một số người thiếu ý thức để lại sau khi đi xem pháo hoa.

Người dân ra về sau khi xem pháo hoa, đường phố trung tâm Sài Gòn lại tràn ngập rác  - Ảnh 7.

Những tấm bạt nhựa được người dân mang tới trải xuống đường ngồi rồi bỏ lại.

Người dân ra về sau khi xem pháo hoa, đường phố trung tâm Sài Gòn lại tràn ngập rác  - Ảnh 8.

Người nhặt ve chai tranh thủ nhặt những vỏ chai nhựa trên phố.

Người dân ra về sau khi xem pháo hoa, đường phố trung tâm Sài Gòn lại tràn ngập rác  - Ảnh 9.

Do quá đông người nên sau khi ăn xong họ đứng lên xem pháo hoa rồi ra về, mặc kệ rác mình để lại dưới đường phố.

Người dân ra về sau khi xem pháo hoa, đường phố trung tâm Sài Gòn lại tràn ngập rác  - Ảnh 10.

Công nhân vệ sinh cố gắng hết sức để ngăn chặn rác bay nhưng chỉ một phần nhỏ vì rác quá nhiều.

Người dân ra về sau khi xem pháo hoa, đường phố trung tâm Sài Gòn lại tràn ngập rác  - Ảnh 11.

Những túi nilon đựng thức ăn vặt được người dân bỏ lại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Người dân ra về sau khi xem pháo hoa, đường phố trung tâm Sài Gòn lại tràn ngập rác  - Ảnh 12.

Sau khi bắn pháo hoa, đứng đâu cũng thấy rác trên phố đi bộ.

Người dân ra về sau khi xem pháo hoa, đường phố trung tâm Sài Gòn lại tràn ngập rác  - Ảnh 13.

Một số người lót giấy ngồi và ăn uống nhưng không thèm dọn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày