Người đàn ông tiêm 217 mũi vắc-xin ngừa COVID-19 ''vì lý do riêng tư''

Minh Hạnh, Theo Tiền Phong 20:40 06/03/2024

Một người đàn ông Đức được cho là đã tiêm 217 mũi ngừa COVID-19 trong 29 tháng "không có dấu hiệu nào cho thấy từng nhiễm SARS-CoV-2 và cũng không có bất kỳ tác dụng phụ nào liên quan đến vắc-xin", theo một nghiên cứu được công bố bởi tạp chí Bệnh truyền nhiễm Lancet.

Người đàn ông tiêm 217 mũi vắc-xin ngừa COVID-19 vì lý do riêng tư - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Người đàn ông 62 tuổi đến từ Magdeburg (Đức) cho biết ông tiêm một số lượng lớn vắc-xin "vì lý do riêng tư", nhưng không tiết lộ cụ thể.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Erlangen-Nuremberg biết về trường hợp của người đàn ông này qua một bài báo và đặt câu hỏi liệu họ có thể nghiên cứu phản ứng của cơ thể sau khi tiêm nhiều liều vắc-xin như vậy không.

"Sau đó, chúng tôi liên hệ với ông ấy và mời ông ấy tham gia xét nghiệm ở Erlangen. Ông ấy rất hào hứng", bác sĩ Kilian Schober cho biết.

Dù người đàn ông này cho biết ông đã tiêm 217 mũi vắc-xin, nhưng nhóm nghiên cứu mới chỉ nhận được thông tin xác nhận về 134 mũi, trong đó có 8 loại vắc-xin khác nhau. Nhóm cũng nghiên cứu các kết quả xét nghiệm máu trước và sau khi tiêm.

"Chúng tôi quan sát thấy không có tác dụng phụ đáng chú ý nào, mặc dù vắc-xin có mức độ dung nạp tốt", bác sĩ Schober nói. "Hệ thống miễn dịch của ông ấy vẫn bình thường. Nhưng một số tế bào miễn dịch và kháng thể chống lại SARS-CoV-2 có nồng độ cao hơn đáng kể so với những người chỉ tiêm ba mũi vắc-xin".

Theo The Guardian