Người đàn ông cọ bồn vệ sinh bằng... đầu

Linh Phạm, Theo Thời Đại 21:47 01/05/2017

Với ông Satou, tóc không chỉ để làm đẹp cho bản thân mà còn là dụng cụ lau dọn nhà vệ sinh hữu hiệu.

Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Với ông Hidenori Satou đang sinh sống ở Nhật Bản đã thực hiện chính xác câu nói đó theo cách rất đặc biệt của riêng mình. Để giữ nhà cửa sạch sẽ, ông đã dùng chính tóc của mình để lau chùi nhà vệ sinh thay vì dùng các dụng cụ cọ rửa.

Clip hướng dẫn cách dùng tóc để cọ bồn rửa tay của ông Satou.

Tiết kiệm tiền mua cọ bồn tắm, người đàn ông Nhật Bản dùng tóc của mình để thay thế - Ảnh 2.

Với ông đây cũng là một cách tập thể dục hiệu quả.

Được biết, ông Satou nảy ra ý tưởng điên rồ này là vì ông thấy mái tóc của mình rất giống với miếng cọ nhà tắm. Do vậy, ông cũng muốn thử xem ngoài việc làm đẹp thì mái tóc của mình còn có tác dụng nào khác không. Nghĩ là làm, ông lập tức bắt tay chuẩn bị cho việc lau dọn nhà vệ sinh, bắt đầu từ bồn tắm.

Đầu tiên, ông xoa xà phòng tạo thật nhiều bọt trên đầu. Sau đó, ông Satou không ngừng chà xát đầu của mình vào các cạnh của bồn tắm. Khi bồn tắm đã sạch sẽ mà đầu vẫn còn nhiều bọt, ông quyết định chùi luôn bồn rửa tay.

Theo ông Satou, ở đất nước đắt đỏ như Nhật Bản, việc tiết kiệm được xà phòng và dụng cụ cọ rửa là một điều hết sức tuyệt vời. Hơn thế nữa, chỉ cần một lần xoa xà phòng, ông vừa gội được đầu lại lau dọn được nhà vệ sinh sạch sẽ. Ngoài ra, ông Satou cho rằng đây cũng là một cách tập thể dục hiệu quả. Một lần dọn dẹp mà làm được bao nhiêu việc như vậy thật không có gì tuyệt hơn.

Tiết kiệm tiền mua cọ bồn tắm, người đàn ông Nhật Bản dùng tóc của mình để thay thế - Ảnh 3.

Mái tóc của ông Satou được cho là giống miếng cọ nhà tắm.

Tiết kiệm tiền mua cọ bồn tắm, người đàn ông Nhật Bản dùng tóc của mình để thay thế - Ảnh 4.

Chỉ cần một lần xoa xà phòng, ông Satou có thể cọ được cả nhà tắm...

Tiết kiệm tiền mua cọ bồn tắm, người đàn ông Nhật Bản dùng tóc của mình để thay thế - Ảnh 5.

... và bồn rửa mặt.

(Nguồn: R.N)