Người đàn ông chỉ tay vào mặt chiến sĩ công an hỏi "Mày công tác ở đội nào?" lên tiếng

PV, Theo Doanh nghiệp và tiếp thị 12:17 02/11/2021

"Tại sao họ không báo cho chủ nhà hàng trước để cho chúng tôi biết chấp hành ra về mà lại đột ngột xông vào phòng quay phim", ông H. nói.

Ông Lê Văn Chơn, Phó Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận hôm qua thông tin trên Tuổi Trẻ Online, ông đã giao các đơn vị chức năng xử lý hành vi người đàn ông chỉ tay vào mặt công an hỏi "Mày công tác ở đội nào?" khi bị kiểm tra.

Sự việc xảy ra ở nhà hàng H.P., phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết.

Nguồn trên cho hay, địa bàn phường này đang có dịch thuộc cấp độ 3 (vùng cam), hàng quán chỉ được bán mang về, nhưng cơ quan chức năng phát hiện nhiều quán tiếp khách tại chỗ. Tại nhà hàng H.P., khi tổ kiểm tra đang lập biên bản nhắc nhở chủ nhà hàng thì người đàn ông từ trên lầu xuống lớn tiếng.

Người đàn ông còn chỉ tay vào mặt chiến sĩ công an hỏi "Mày công tác ở đội nào?".

Người đàn ông chỉ tay vào mặt chiến sĩ công an hỏi Mày công tác ở đội nào? lên tiếng - Ảnh 1.

Ông H. chỉ tay vào lực lượng phòng chống dịch (Ảnh: Báo Bình Thuận)

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo Công an TP. Phan Thiết cho biết, người đàn ông có hành vi chỉ tay trên trước đây công tác ở TAND tỉnh Bình Thuận, nhưng đã nghỉ việc khá lâu.

Cũng theo báo Pháp Luật TP.HCM, người này là ông H. Trần tình về sự việc, ông H. nói tối 30/10 được người quen mời tới nhà hàng H.P, khi đó ông nghĩ phường Phú Thủy đang ở vùng vàng nên quán ăn được mở và chỉ có 4 người ngồi ăn trong một phòng rộng.

Ông cho biết, khi mọi người đang tính tiền chuẩn bị về thì "bất ngờ đoàn kiểm tra đẩy cửa vào phòng và tự ý chụp ảnh, quay phim".

"Tại sao họ không báo cho chủ nhà hàng trước để cho chúng tôi biết chấp hành ra về mà lại đột ngột xông vào phòng quay phim, chụp ảnh xâm phạm quyền riêng tư cá nhân.

Chính vì vậy khiến chúng tôi bức xúc và lúc đó lại có rượu bia trong người, cộng thêm việc người Thượng úy cảnh sát nói lời khó nghe nên tôi đã có phản ứng, hành xử sai trái", ông H. trả lời báo Pháp Luật TP.HCM.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ cho hay, người đàn ông này đang công tác ở một văn phòng công chứng thuộc xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam.

Theo báo Bình Thuận, với những hành vi chống đối, xúc phạm lực lượng liên ngành kiểm tra phòng chống dịch, tối qua, ông H. đã xin lỗi chiến sĩ công an và bị lập biên bản vi phạm hành chính, với mức phạt 2,5 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã chỉ đạo Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết, Công an thành phố kiểm tra, làm rõ đối tượng có hành vi chống đối lực lượng chức năng, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, báo cáo cho UBND tỉnh trong ngày 10/11.

(Tổng hợp)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày