Ngày 28-7, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Tống Phước Thành (59 tuổi) mức án 10 năm tù về tội "Giết người".
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 23 giờ ngày 16-3-2021, tại nhà riêng trên đường Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6 (cũ- TP HCM), bị cáo Thành và vợ là bà A. xảy ra cãi vã. Trong phút nóng giận, bị cáo ném điện thoại trúng trán vợ, chảy máu.
Người vợ chạy ra trước cửa nhà lấy dụng cụ hốt rác bằng nhựa đánh lại. Bị cáo Thành nổi cơ thịnh nộ, chạy vào nhà lấy một chai nhựa dung tích 1 lít, chứa khoảng 1/3 lít xăng (là đồ dùng của người con trai làm thợ bạc).
Bị cáo tại toà
Thành tạt xăng từ đầu đến chân người vợ rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bốc lên dữ dội khiến người vợ hoảng loạn bỏ chạy đến một trụ điện bằng xi măng gần nhà, chà phần lưng bị cháy vào cột để dập lửa. Sau đó, người dân phát hiện đã hỗ trợ dập lửa và đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Còn bị cáo Thành nhìn thấy vợ bị cháy nhưng vẫn ở yên trong nhà. Cho đến khi công an đến, bị cáo dùng tua vít mở dây dẫn xăng của xe máy, lấy xăng tự đổ lên người rồi cầm bật lửa dọa tự thiêu.
Công an đã khống chế bị cáo Thành đưa về trụ sở làm việc. Ông Thành khai thời điểm xảy ra cãi vã, bị cáo đã sử dụng rượu bia. Hậu quả, người vợ bị thương tích 28%. Tại toà, bà A. không yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại.
HĐXX nhận định hành vi của bị cáo phạm vào tội "Giết người" thuộc trường hợp có tính chất côn đồ.