Người dân dưới chân cầu Nhật Tân xót xa khi đào nở rộ quá sớm

Minh Nhân - Phương Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 15:23 19/01/2020

Dù mới 25 Tết nhưng hầu hết các ruộng đào dưới chân cầu Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã nở rộ, sớm hơn so với năm ngoái. Nhiều nông dân lo ngại năm nay dễ thất thu do phần lớn đào vẫn còn nằm trên ruộng, chưa thể "xuất xưởng" đến các chợ hoa trong thành phố.

Clip: Người dân dưới chân cầu Nhật Tân xót xa khi đào nở rộ quá sớm.

Người dân dưới chân cầu Nhật Tân xót xa khi đào nở rộ quá sớm - Ảnh 2.

Một tuần trước Tết Canh Tý 2020, diện tích vườn đào dưới chân cầu Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã nở rộ, trải dài màu hồng đậm đặc trưng.

Người dân dưới chân cầu Nhật Tân xót xa khi đào nở rộ quá sớm - Ảnh 3.

Ở Nhật Tân, một số chủ vườn thường trồng đào cùng một số loại rau để tận dụng đất cũng như việc chăm trồng. Từ trên cao nhìn xuống, thảm thực vật xanh dưới chân những gốc đào như bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc.

Người dân dưới chân cầu Nhật Tân xót xa khi đào nở rộ quá sớm - Ảnh 4.

Cô Hoa (chủ vườn đào hơn 150 gốc cây) cho biết, đào năm nay nở sớm vì thời tiết ấm nóng. Tính đến ngày 24 tháng Chạp, cô và một số hộ dân lo ngại Tết năm nay dễ thất thu do phần lớn đào vẫn còn nằm trên ruộng.

Người dân dưới chân cầu Nhật Tân xót xa khi đào nở rộ quá sớm - Ảnh 5.

"Hầu hết đào trên khắp các ruộng đều đã nở rộ, khách đặt mua với số lượng ít. Nếu như mọi năm, đến tầm 27-28 Tết, hoa bắt đầu khoe sắc thì vừa đẹp, tuy nhiên trời nắng nóng nên chúng tôi phải chịu cảnh hoa nở sớm như thế này" - cô Hoa nói.

Người dân dưới chân cầu Nhật Tân xót xa khi đào nở rộ quá sớm - Ảnh 6.

Dù người dân Nhật Tân đã đạt đến trình độ điêu luyện về kĩ thuật "hãm đào", điều chỉnh cho hoa nở đúng dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, "người tính không bằng trời tính", nông dân ngậm ngùi nhìn vườn hoa đẹp, nhưng không ai mua.

Người dân dưới chân cầu Nhật Tân xót xa khi đào nở rộ quá sớm - Ảnh 7.

Chiều 24 Tết, một số người dân tìm đến ruộng đào dưới chân cầu Nhật Tân hỏi mua, nhưng số lượng bán ra không nhiều. Nhiều hộ gia đình bắt đầu cưa đào, chuẩn bị mang tới chợ hoa Quảng An vớt vát lại số vốn đã bỏ ra trước đó.

Chủ các vườn đào phải tỉa bớt hoa nở, chỉ giữ nụ hoặc cắt bớt cành đã nở hoa quá nhiều. Nếu không may gặp mưa hoặc sương gió, hoa sẽ nát, trông cành đào sẽ mất đi phần nào giá trị.

Người dân dưới chân cầu Nhật Tân xót xa khi đào nở rộ quá sớm - Ảnh 9.

Cánh hoa đã rụng dưới các gốc đào rực hồng.

Người dân dưới chân cầu Nhật Tân xót xa khi đào nở rộ quá sớm - Ảnh 10.

Hiện tại giá mỗi cành đào mua tại vườn dao động từ 200.000 - 500.000 đồng, đào thế có dáng, hoa đẹp lên tới hàng chục triệu đồng.

Người dân dưới chân cầu Nhật Tân xót xa khi đào nở rộ quá sớm - Ảnh 11.

Hàng năm, từ sau rằm tháng Chạp, đào Nhật Tân bắt đầu len lỏi khắp phố phường Hà Nội. Tuy nhiên, năm nay, phải đến ngày 23 Tháng Chạp, đào mới thực sự mang sắc hồng xuân đến với người dân Thủ đô.

Người dân dưới chân cầu Nhật Tân xót xa khi đào nở rộ quá sớm - Ảnh 12.

"Đào nở quá sớm khiến chúng tôi thất thu bao nhiêu tiền. Một cành đào nếu như bình thường có giá 500.000 - 700.000 đồng thì nay chúng tôi phải hạ xuống 200.000 - 300.000 đồng may ra mới có người mua" - ông Hải (nông dân vườn đào Nhật Tân) tâm sự.

Người dân dưới chân cầu Nhật Tân xót xa khi đào nở rộ quá sớm - Ảnh 13.

Dẫu vậy, hoạt động mua bán trong vườn đào Nhật Tân vẫn diễn ra tấp nập, hối hả vào những ngày cuối năm.

Từng cành đào được "tuyển chọn" khắt khe, với hy vọng giúp "trang hoàng" nhà cửa những ngày đầu xuân năm mới.

Người dân dưới chân cầu Nhật Tân xót xa khi đào nở rộ quá sớm - Ảnh 15.

Chỉ còn 7 ngày nữa, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 chính thức vẫy chào tất cả chúng ta.