Ngoại binh Viettel FC chơi xấu, trọng tài chỉ rút thẻ vàng và cái kết phải "bám trụ" tại sân Thiên Trường vì sợ CĐV quá khích vây ngoài cửa

GN - Tiến Tuấn, Theo Nhịp Sống Việt 22:01 05/06/2020

Trận đấu giữa Nam Định và Viettel FC (5/6) thuộc khuôn khổ vòng 3 V.League 2020 đã diễn ra vô cùng căng thẳng và kịch tính trong những phút cuối.

Ngoại binh Viettel FC chơi xấu, trọng tài chỉ rút thẻ vàng và cái kết phải bám trụ tại sân Thiên Trường vì sợ CĐV quá khích vây ngoài cửa - Ảnh 1.

Viettel FC vươn lên dẫn trước ngay từ những phút đầu tiên nhờ công của Khắc Ngọc. Sau đó, ngoại binh Rafaelson đã gỡ hòa với một siêu phẩm.

Ngoại binh Viettel FC chơi xấu, trọng tài chỉ rút thẻ vàng và cái kết phải bám trụ tại sân Thiên Trường vì sợ CĐV quá khích vây ngoài cửa - Ảnh 2.

Những phút cuối trận, Minh Tuấn ghi bàn thắng giúp Viettel FC giành chiến thắng 2-1 chung cuộc. Tuy nhiên, đây chưa phải điểm nhấn đáng nhớ nhất.

Ngoại binh Viettel FC chơi xấu, trọng tài chỉ rút thẻ vàng và cái kết phải bám trụ tại sân Thiên Trường vì sợ CĐV quá khích vây ngoài cửa - Ảnh 3.

Nam ĐỊnh và Viettel FC chơi rất quyết liệt trong suốt 90 phút. Cả hai đều chọn lối đá pressing giàu thể lực.

Ngoại binh Viettel FC chơi xấu, trọng tài chỉ rút thẻ vàng và cái kết phải bám trụ tại sân Thiên Trường vì sợ CĐV quá khích vây ngoài cửa - Ảnh 4.

Căng thẳng được đẩy lên cao khi Lâm Anh Quang nhận thẻ đỏ rời sân sau pha vào bóng bằng gầm giầy với Bruno.

Sau đó, Bruno (Viettel FC) có pha chơi cùi chỏ ác ý với Trần Mạnh Cường. Tuy nhiên anh chỉ phải nhận chiếc thẻ vàng.

Ngoại binh Viettel FC chơi xấu, trọng tài chỉ rút thẻ vàng và cái kết phải bám trụ tại sân Thiên Trường vì sợ CĐV quá khích vây ngoài cửa - Ảnh 6.

Cho rằng đây là hành vi "trả đũa", các thành viên trong ban huấn luyện Nam Định đã lao vào sân yêu cầu trọng tài đưa ra án phạt nặng hơn cho Bruno.

Ngoại binh Viettel FC chơi xấu, trọng tài chỉ rút thẻ vàng và cái kết phải bám trụ tại sân Thiên Trường vì sợ CĐV quá khích vây ngoài cửa - Ảnh 7.

Trận đấu bị gián đoạn vài phút. Trên khán đài, các CĐV liên tục có những lời không hay hướng về trọng tài chính Nguyễn Ngọc Châu.

Ngoại binh Viettel FC chơi xấu, trọng tài chỉ rút thẻ vàng và cái kết phải bám trụ tại sân Thiên Trường vì sợ CĐV quá khích vây ngoài cửa - Ảnh 8.

Ông Nguyễn Ngọc Châu và cộng sự sau đó đã phải nán lại sân Thiên Trường gần 30 phút sau trận đấu vì các CĐV quá khích "chờ sẵn" bên ngoài cửa sân.

Ngoại binh Viettel FC chơi xấu, trọng tài chỉ rút thẻ vàng và cái kết phải bám trụ tại sân Thiên Trường vì sợ CĐV quá khích vây ngoài cửa - Ảnh 9.

Đây cũng không phải lần đầu tiên trọng tài gặp rắc rối với CĐV tại Thiên Trường. Dù sao, rất may khi chưa xảy ra sự việc đi quá giới hạn.

Niềm vui thắng trận của CLB Viettel FC.

Ảnh: Tiến Tuấn