Ngoại binh Hải Phòng bị lãnh đạo đội "đe dọa tính mạng"

Thùy Dung, Theo Nhịp Sống Việt 12:41 29/03/2021

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Jermie Lynch đã đăng liên tục 2 dòng trạng thái "tố" đội bóng đất Cảng đối xử tệ khi anh dính chấn thương.

"Lý do chính mà tôi không ra sân trong trận đấu ngày hôm qua (trận CLB Hải Phòng vs Quảng Ninh - PV) là vì tôi dính chấn thương. Vào ngày 26 tháng 3, tôi đã kéo cơ trong khi luyện tập, tôi đã liên lạc với giám đốc đội/phiên dịch và đây là những gì anh ấy nói về điều đó... Anh ấy cáo buộc tôi không bị thương, và anh ấy đe dọa tính mạng của tôi, nói rằng anh ấy sẽ nói dối chủ tịch, và anh ấy sẽ khiến cuộc sống của tôi ở Việt Nam gặp nhiều khó khăn", Jermie Lynch bức xúc.

Ngoại binh Hải Phòng bị lãnh đạo đội đe dọa tính mạng - Ảnh 1.

Dòng trang thái đầy bức xúc trên Facebook Jermie Lynch

Sau đó ít phút, anh tiếp tục đăng một dòng trạng thái khác chia sẻ về việc anh phải tự đi chụp MRI và chịu toàn bộ chi phí cho lần kiểm tra sức khỏe này.

"Tối ngày 27/3 tôi đi Hà Nội một mình. Đến sáng 28/3 tôi đi khám, chụp MRI 2 lần và chụp X-quang chân, lưng. Tôi đã phải tự chi trả mọi thứ mà không có sự giúp đỡ của câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng. Dưới đây là kết quả chụp MRI trên chân của tôi và hướng dẫn của bác sĩ!", Ngoại binh của CLB Hải Phòng viết trên Facebook cá nhân.

Ngoại binh Hải Phòng bị lãnh đạo đội đe dọa tính mạng - Ảnh 2.

Kết quả chụp cộng hưởng từ của Jermie Lynch

Trước đó, sau trận thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Jermie Lynch cũng từng lên tiếng về việc bị đối xử tệ và nợ lương nhưng ngay sau đó, bài viết đã được xóa bỏ. 

Jermie Lynch bắt đầu chơi ở V.League từ mùa giải 2018 trong màu áo CLB SLNA. Từ đó đến nay, anh đầu quân cho CLB Hải Phòng và cả Than Quảng Ninh. Với chừng ấy thời gian góp mặt ở V.League, ngoại binh này đã thể hiện được giá trị của mình. Bằng chứng rõ ràng nhất là việc mùa giải năm ngoái Jermie Lynch đã ghi tới 8 bàn sau 14 trận giúp Than Quảng Ninh cán đích ở vị trí thứ 4 V.League 2020. Hồi đầu mùa giải này, dù vẫn còn 1 năm hợp đồng với CLB Hải Phòng, nhưng với khả năng đã được khẳng định tại V.League, Jermie Lynch vẫn được nhiều đội bóng lớn như Hà Nội quan tâm. Anh cũng rất thiện chí và có mong muốn được về đầu quân cho đội bóng Thủ đô nhưng Chủ tịch CLB Hải Phòng đã từ chối thanh lý hợp đồng sớm với Jermie Lynch.

Ngoại binh Hải Phòng bị lãnh đạo đội đe dọa tính mạng - Ảnh 3.

Highlight Hải Phòng 0-2 Than Quảng Ninh: Nghiêm Xuân Tú kiến tạo đẳng cấp