Nghiện shopping mà không biết đâu là đồ bình dân, đâu là hàng hiệu thì buồn lắm luôn

Ngọc Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 12:28 26/07/2016

Không phải cứ chạy đua theo các thương hiệu đắt đỏ đồng nghĩa với sành chơi. Đôi khi hàng bình dân cũng có cái đẹp của nó, quan trọng là bạn có nhận ra được điều đó hay không mà thôi.

Mua sắm không phải cái tội và người mua sắm cũng không có lỗi. Nhưng nếu cứ đắm đuối chạy theo các thương hiệu cao cấp mà không lo cho chiếc ví đáng thương của mình thì sẽ có ngày, bạn phải ăn mì gói cả tháng. Thật ra, đắt hay rẻ trong thời trang chỉ mang tính chất tương đối. Nếu biết cách chọn lựa, bạn vẫn có thể tìm được những món đồ độc với mức giá hợp lý. 

    
    

(Nguồn: B.F)