Nghiên cứu của Harvard cho thấy những đứa trẻ dễ giàu khi lớn lên có 3 điểm chung, con bạn "trúng" cả thì xin chúc mừng!

Thiên An, Theo Thanh niên Việt 08:36 09/10/2024
Chia sẻ

Những hành vi, tính cách của trẻ lúc nhỏ có ảnh hưởng quyết định đến sự phát triển của trẻ khi trưởng thành.

Rất nhiều phụ huynh đều có một thắc mắc, đó là tại sao con mình khi còn nhỏ rất xuất sắc, nhưng khi lớn lên lại không bằng người khác. Trên thực tế, các nhà nghiên cứu tại Đại học Harvard đã tiến hành một nghiên cứu và phát hiện ra rằng những người lớn lên thành đạt, có thành tựu vượt trội thường có một số đặc điểm chung bắt nguồn từ những trải nghiệm thời thơ ấu. Nếu không có những đặc điểm này, thì dù trẻ có vẻ rất "xuất sắc" lúc nhỏ cũng khó làm nên thành tựu lớn.

Đặc điểm chung thứ nhất: Tích cực tham gia làm việc nhà

Có một nghiên cứu ở nước ngoài chỉ ra rằng, những đứa trẻ tích cực làm việc nhà và những đứa trẻ không làm việc nhà, tỷ lệ có việc làm khi lớn lên là 15:1, còn tỷ lệ thu nhập sau khi đi làm là 6:5. Kết quả này cũng có thể hiểu là nếu trẻ không làm việc nhà từ nhỏ thì khi lớn lên chúng sẽ khó tìm được việc làm, ngay cả khi tìm được việc làm thì lương cũng sẽ thấp hơn người khác.

Do đó, những đứa trẻ tích cực tham gia làm việc nhà, phụ giúp cha mẹ sẽ có triển vọng hơn khi lớn lên.

Nghiên cứu của Harvard cho thấy những đứa trẻ dễ giàu khi lớn lên có 3 điểm chung, con bạn "trúng" cả thì xin chúc mừng!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đặc điểm chung thứ hai: Thích kết bạn

Những đứa trẻ thích kết bạn có kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động trong giao tiếp và có thể xử lý tốt mối quan hệ giữa các cá nhân.

Một thí nghiệm kéo dài hơn nửa thế kỷ của Harvard phát hiện ra rằng, những người có mạng lưới quan hệ tốt khi còn nhỏ lúc trưởng thành sẽ có thu nhập cao hơn những người ít giao tiếp 87.000 USD (hơn 2,1 tỷ). Vì vậy, những đứa trẻ thích kết bạn sẽ có khả năng "làm ăn phát đạt" hơn khi lớn lên.

Đặc điểm chung thứ ba: Sẵn sàng giải quyết vấn đề

Một đứa trẻ sẵn lòng giải quyết vấn đề thể hiện 3 vấn đề: trẻ tự tin, có năng lực và có chính kiến.

Những đứa trẻ như vậy khi gặp vấn đề sẽ nghĩ đến "làm thế nào để giải quyết" hơn là "làm thế nào để thoát khỏi". Khi giải quyết vấn đề, khả năng của trẻ sẽ ngày càng được hoàn thiện hơn và ngày càng tốt hơn.

Vì vậy, những đứa trẻ sẵn sàng giải quyết vấn, khi lớn lên mới có thể trở nên xuất sắc hơn.

Cha mẹ nên làm gì để định hướng cho con?

Đừng ghen tị với con của người khác, hãy chú ý đến từng chi tiết trong cách nuôi dạy con cái và bạn cũng có thể nuôi dạy nên những đứa con xuất sắc. Muốn nuôi dạy một đứa trẻ xuất sắc, bạn không chỉ cần chú ý đến định hướng chung mà còn phải chú ý đến nhiều chi tiết:

Trước hết, đừng quá nghiêm khắc, so đo với trẻ. Việc bạn nghiêm khắc, tính toán thái quá với trẻ sẽ làm hạn chế suy nghĩ của trẻ, khiến chúng mất đi khả năng sáng tạo, sự linh hoạt, lòng đồng cảm…

Nghiên cứu của Harvard cho thấy những đứa trẻ dễ giàu khi lớn lên có 3 điểm chung, con bạn "trúng" cả thì xin chúc mừng!- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Thứ hai, hãy thể hiện mặt tích cực trước mặt trẻ, tạo ảnh hưởng tích cực cho trẻ và để trẻ sống trong bầu không khí tích cực. Đọc đến đây, có thể nhiều bậc phụ huynh sẽ cảm thấy ngơ ngác, không biết phải làm gì nhưng trên thực tế, việc bạn cần làm rất đơn giản. Đó là đừng trút bỏ những cảm xúc tiêu cực lên đầu trẻ, không khóc lóc, tức giận hay phàn nàn, thay vào đó là giúp trẻ luôn được vui vẻ, chỉ riêng việc này đã đáp ứng được các điều kiện cơ bản nhất.

Cuối cùng, có một điều quan trọng khác cha mẹ cần lưu ý, đó là phải thích ứng với đặc điểm phát triển của trẻ, đó là để trẻ "nên như thế nào thì như thế ấy", chẳng hạn, nếu trẻ đã đến tuổi cần tự mặc quần áo, tự gấp chăn, tự giặt tất…, vậy thì trẻ nên tự mình làm những việc đó. Chẳng hạn như, trẻ đã đến tuổi phải tự xúc cơm ăn, vậy thì cha mẹ đừng đút, hãy để trẻ tự làm. Đừng bao giờ làm thay trẻ vì nghĩ rằng toàn việc đơn giản, nên nhớ, có những việc, nếu trẻ không làm lúc này thì chúng sẽ mãi mãi không bao giờ làm được.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày