Nghịch lý Arsenal: Vô địch về giá vé nhưng đứng bét xếp hạng điểm số

Trần Giang, Theo Trí Thức Trẻ 21:32 29/08/2021

Không phải top 4 mùa trước, Arsenal mới là đội bóng có giá vé vào sân cao nhất tại Ngoại Hạng Anh 2021/22.

Nghịch lý Arsenal: Vô địch về giá vé nhưng đứng bét xếp hạng điểm số - Ảnh 1.

Bảng xếp hạng trên cho thấy, người hâm mộ phải chi ra tối thiểu 891 bảng nếu muốn vào sân cổ vũ Arsenal trong toàn bộ 19 trận đấu được tổ chức tại sân vận động Emirates ở Ngoại Hạng Anh 2021/22. Trung bình, mỗi trận ở Emirates ngốn của 1 cổ động viên "Pháo thủ thành London" 46,89 bảng.

Ngoài giá vé mùa, mức giá cho từng trận đơn lẻ của Arsenal tại sân nhà cũng rất đắt đỏ. Bạn sẽ phải chi số tiền lên tới 95,5 bảng nếu muốn sở hữu một tấm vé ở chỗ ngồi có tầm nhìn đẹp nhất, thuận tiện cho việc quan sát nhất (khu vực trung tâm của khán đài trên tầng 2).

Người hâm mộ Arsenal chắc chắn sẽ không phàn nàn và chấp nhận bỏ ra số tiền lớn ấy để truyền lửa cho đoàn quân của HLV Mikel Arteta nếu như đội bóng con cưng của họ thi đấu tốt. Nhưng hãy xem qua bảng xếp hạng tạm thời của Ngoại Hạng Anh 2021/22 sau khi Arsenal nhận thất bại muối mặt 0-5 trước Manchester City.

Nghịch lý Arsenal: Vô địch về giá vé nhưng đứng bét xếp hạng điểm số - Ảnh 2.

Câu lạc bộ có giá vé vào sân cao nhất lại đang ngụp lặn ở vị trí thấp nhất. Trong khi đó, West Ham United, đội bóng có giá vé rẻ nhất lại dẫn đầu bảng xếp hạng.

Khán giả chỉ cần chi ra vỏn vẹn 320 bảng nếu muốn vào sân cổ vũ thầy trò HLV David Moyes trong 19 trận đấu tại sân nhà. Trung bình, mỗi trận đấu tại sân London chỉ tốn của fan West Ham 16,84 bảng.

Man City xếp ngay trên West Ham trên bảng xếp hạng giá vé và là đội bóng có giá vé phải chăng nhất trong nhóm Big Six. Giá vé cả mùa cho 19 trận đấu tại sân Etihad chỉ cao hơn giá vé mùa của West Ham 5 bảng (325 bảng, trung bình 17,1 bảng/trận).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày