Nghi phạm trong vụ xả súng ở North Carolina mới 15 tuổi và đang trong tình trạng nguy kịch

Quỳnh Chi, Theo VTV 10:18 15/10/2022

Ngày 14/10, giới chức bang North Carolina (Mỹ) cho biết, một vụ xả súng hàng loạt đã xảy ra ở thành phố Raleigh, khiến 5 người tử vong, trong đó có một sĩ quan cảnh sát.

Cảnh sát bang North Carolina thông tin, nghi phạm, chưa được tiết lộ danh tính, mới chỉ 15 tuổi, đã bị bắt giữ và đang trong tình trạng nguy kịch.

Các nạn nhân trong vụ xả súng gồm ba phụ nữ Mary Marshall (35 tuổi), Susan Karnatz (49 tuổi) và Nicole Conners (52 tuổi), cùng với James Roger Thompson (16 tuổi) và Gabriel Torres (29 tuổi, sĩ quan cảnh sát đang trên đường đi làm), theo báo cáo của WUNC, đài phát thanh công cộng ở bang North Carolina.

Cảnh sát trưởng thành phố Raleigh, Estella Patterson, cho biết tại trong một cuộc họp báo vào sáng 14/10, ban đầu vụ nổ súng diễn ra trên các đường phố của một tiểu khu ở Hedingham, khu vực giáp ranh với một sân golf và đường Neuse River Greenway về phía Đông Bắc trung tâm thành phố.

Nghi phạm trong vụ xả súng ở North Carolina mới 15 tuổi và đang trong tình trạng nguy kịch - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng bang North Carolina tại hiện trường vụ xả súng. (Ảnh: AP)

Đối tượng thực hiện vụ xả súng sau đó đã chạy trốn vào con đường dành cho người đi bộ. Tại đây, nghi phạm bắn nhiều nạn nhân hơn trong một hiện trường vụ án kéo dài hơn hai dặm (khoảng 3 km).

Trả lời câu hỏi của các phóng viên, bà Patterson không cho biết liệu nghi phạm có thể có mối liên hệ với bất kỳ nạn nhân nào hay không. Đồng thời, bà Patterson từ chối cho biết loại vũ khí đã được sử dụng hoặc cách thức nghi phạm có được vũ khí.

"Cuộc điều tra về vụ xả súng đang được tiến hành", bà Patterson nói.

Nghi phạm trong vụ xả súng ở North Carolina mới 15 tuổi và đang trong tình trạng nguy kịch - Ảnh 2.

Cảnh sát trưởng thành phố Raleigh, bà Estella Patterson, tại cuộc họp báo về vụ xả súng, ngày 14/10. (Ảnh: AP)

Ngoài những người thiệt mạng, có hai người bị thương trong vụ xả súng gồm Marcille Gardner (59 tuổi) và cảnh sát thành phố Raleigh Casey Clark (33 tuổi). Cảnh sát Clark đã được điều trị và xuất viện.

Với vụ bạo lực ở thành phố Raleigh, từ đầu năm 2022 đến nay, nước Mỹ đã chứng kiến ​​532 vụ xả súng hàng loạt , theo Cơ quan Lưu trữ bạo lực súng đạn của Mỹ, chuyên theo dõi các vụ xả súng hàng loạt. Vụ việc gây chết người này không phải là vụ tấn công bằng súng duy nhất ở bang North Carolina. Trước đó, bốn người đã bị thương trong một vụ nổ súng ở thị trấn New Bern, cách Raleigh, thủ phủ bang North Carolina, 115 dặm (185 km) về phía Đông Nam.

Ngày 14/10, Tổng thống Biden đã bày tỏ lời chia buồn với người thân của các nạn nhân và người dân bang North Carolina: "Chúng tôi rất đau buồn và cầu nguyện cho các gia đình, những người đã phải gánh chịu gánh nặng khủng khiếp của những vụ xả súng hàng loạt này".

Vào tháng 6, Mỹ đã thông qua luật an toàn súng đạn lịch sử đầu tiên trong nhiều thập kỷ.