Nghi phạm giết tài xế xe ôm khai từng bỏ ý định cướp tài sản của 1 người vì thấy to cao

Minh Huyền, Theo Pháp luật và bạn đọc 15:24 13/11/2020

Do người xe ôm đầu tiên Thành gặp khá to cao nên nghi phạm từ bỏ ý định gây án và chọn nạn nhân Đông để ra tay cướp tài sản.

Tối 12/11, cơ quan CSĐT Công an TP. Buôn Ma Thuột cho biết vừa bắt giữ nghi phạm Lê Văn Thành (SN 1996, trú tại xã Ea Nôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Thành là nghi phạm ra tay sát hại tài xế xe ôm Nguyễn Văn Đông (SN 1965, trú tại huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk).

Sau khi sát hại tài xế xe ôm, đối tượng Thành đã chạy bộ rồi lẩn trốn vào một rẫy cà phê phía sau Siêu thị Big C Buôn Ma Thuột (phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột) với ý định đợi trời tối sẽ ra ngoài để bắt xe khách bỏ trốn.

Tuy nhiên, lực lượng công an đã mật phục bắt giữ được nghi phạm khi đang lẩn trốn.

Theo lời khai ban đầu trên báo Người lao động, trong thời gian làm công nhân ở Bình Dương, Thành chơi cờ bạc rồi nợ hơn 400 triệu đồng. Gần đây, thanh niên này bị chủ nợ truy tìm ráo riết nên hắn phải đi trốn nợ.

Tối 11/11, Thành đón xe khách từ Bình Dương về TP. Buôn Ma Thuột để trốn nợ. Dọc đường đi, anh ta nảy sinh ý định cướp tài sản để có tiền tiêu xài.

Nghi phạm giết tài xế xe ôm khai từng bỏ ý định cướp tài sản của 1 người vì thấy to cao - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Văn Thành tại cơ quan công an (Ảnh: Người lao động)

Khoảng 3 giờ sáng ngày 12/11, Thành xuống xe rồi đi bộ đến đoạn đường giao giữa Y Moal - vành đai phía Tây TP. Buôn Ma Thuột thì phát hiện 1 người chạy xe ôm nên hắn vẫy lại. Tuy nhiên, do người xe ôm này khá to cao nên nghi phạm sợ không thể gây án nên từ bỏ ý định và đi bộ tiếp.

Sau đó, Thành thấy ông Đông đứng bên đường nên đã thuê chở vào hẻm 372 đường Y Moal. Khi xe chạy đến cuối đường, đối tượng rút dao ra đâm nạn nhân nhiều nhát.

Do ông Đông hô hoán nên Thành sợ hãi bỏ chạy mà chưa cướp được gì. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong.

Thông tin trên Zing.vn , một lãnh đạo Công an TP. Buôn Ma Thuột nhận định hung thủ ra tay dã man với hàng chục vết đâm khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó. Đặc biệt, do sự việc xảy ra vào lúc sáng sớm nên không có nhân chứng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định hung thủ chưa thể đi xa nên đã tung hơn 50 cán bộ, chiến sĩ vây ráp, khoanh vùng nơi xảy ra vụ án.

"Đến 17h30 cùng ngày, phát hiện Thành từ trong vườn cà phê ra đường Nguyễn Thị Định đón xe buýt, cảnh sát đã bắt giữ. Thời điểm đó, hung thủ vẫn cất con dao gây án trong người", vị này cho biết thêm.

(Tổng hợp)

Nghi phạm giết tài xế xe ôm khai từng bỏ ý định cướp tài sản của 1 người vì thấy to cao - Ảnh 2.