Nghi phạm chém thiếu niên 15 tuổi đứt lìa chân phải ở Tây Ninh ra đầu thú

Hoàng Lê, Theo Pháp luật và Bạn đọc 08:30 28/08/2020

Sau gần 1 ngày xảy ra sự việc thiếu niên 15 tuổi bị chém đứt lìa chân phải giữa đường ở Tây Ninh khiến dư luận bàng hoàng, một trong số các nghi phạm gây án đã ra đầu thú.

Thông tin này được Cơ quan CSĐT, Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết trong tối 27/8.

Cụ thể, nghi phạm gây ra sự việc chém đứt lìa chân phải của V.V.T.Đ. (15 tuổi, ngụ ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu) đầu thú tên Võ Chí Đẹp (20 tuổi, ngụ ấp 3, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu).

Đối tượng Đẹp ra trình diện sau chưa đầy một ngày vụ việc xảy ra.

Nghi phạm chém thiếu niên 15 tuổi đứt lìa chân phải ở Tây Ninh ra đầu thú - Ảnh 1.

Nạn nhân V.V.T.Đ. hiện điều trị tại BV Chợ Rẫy (TP.HCM)

Ngoài đối tượng vừa đầu thú, công an hiện đang truy tìm các đối tượng khác có liên quan còn lẩn trốn.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định vụ việc trên là Cố ý gây thương tích, khi nạn nhân và đối tượng gây án có mâu thuẫn từ trước.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h tối 26/8, V.V.T.Đ. và một người bạn đi uống cà phê. Đến 21h, cả hai chạy xe máy về thì gặp một nhóm khoảng 5 người chặn đánh tại khu vực ấp 3, xã Suối Ngô.

Nghi phạm chém thiếu niên 15 tuổi đứt lìa chân phải ở Tây Ninh ra đầu thú - Ảnh 2.

Chân của Đ. bị đứt lìa, không thể nối lại được

Thấy bị tấn công, Đ. quay đầu xe chạy ngược theo dãy phân cách về xã Tân Hòa. Lúc này, Đẹp đứng chờ sẵn tại dãy phân cách dùng hung khí chém nạn nhân đứt lìa chân phải.

Sau đó, Đ. được đưa đi cấp cứu còn Đẹp bỏ trốn cho đến khi đầu thú.

Trước đó như đã thông tin, người dân xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đi làm đêm 26/8 về có "nhặt" được một phần chân được cho là của nam giới trên đường.

Nghi phạm chém thiếu niên 15 tuổi đứt lìa chân phải ở Tây Ninh ra đầu thú - Ảnh 3.

Theo bác sĩ, bệnh nhân cần 2-4 tuần điều trị hồi sức

Sau đó, phần thân thể này được gửi cho công an để bảo quản.

Cũng trong thời điểm này V.V.T.Đ. (15 tuổi) được đưa vào BV Đa khoa tỉnh Tây Ninh trong tình trạng đứt lìa cẳng chân phải. Sau đó, công an xác định chiếc chân trên đường là của nạn nhân.

Thời điểm nhập viện bệnh nhân tỉnh, lừ đừ, da xanh, chi phải đứt lìa 2/3 cẳng chân.

Bệnh nhân được các bác sĩ cho thở oxy, dùng thuốc, truyền nước. Vì tình trạng quá nặng nên sau khi sơ cứu và bảo quản chi bị đứt, bệnh nhân được chuyển lên tuyến trên nhưng không giữ được chân.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày