Nghi án con trai mắc bệnh trầm cảm đốt nhà tự tử ở trung tâm Sài Gòn

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 20:34 03/09/2018

Khi khống chế thành công ngọn lửa phá cửa vào bên trong, công an phát hiện thi thể một nam giới nằm trong thùng kim loại. Qua điều tra ban đầu, Công an nhận định anh M. do bị trầm cảm đã phóng hoả tự tử.

Ngày 3/9, Công an quận 1 phối hợp cùng lực lượng PCCC quận 1, TPHCM vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ vụ nghi án con trai bị bệnh trầm cảm đốt nhà tự tử ở khu vực.

Theo điều tra sơ bộ, khoảng 9h30 ngày 30/8, người dân phát hiện khói lửa phát ra từ căn nhà ở phường Cầu Kho, quận 1, TPHCM nên hô hoán. Một số người dân tìm cách phá cửa dập lửa nhưng cánh cửa bị khoá.

Nhận tin báo, Công an quận 1 phối hợp với lực lượng PCCC quận 1 cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ, xe chữa cháy có mặt hiện trường tiến hành chữa cháy. Lực lượng chức năng chia nhiều hướng tiếp cận hiện trường thực hiện việc chữa cháy.

Nghi án con trai mắc bệnh trầm cảm đốt nhà tự tử ở trung tâm Sài Gòn - Ảnh 1.

Công an khám nghiệm 1 vụ cháy trước đó. Ảnh: A.B

Sau ít phút, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Công an tiến hành phá cửa vào bên trong thì phát hiện 1 thi thể nam giới. Nạn nhân tử vong nằm trong thùng kim loại, xung quanh có mùi xăng.

Bước đầu qua điều tra, Công an xác định nạn nhân là anh M. (32 tuổi). Lúc xảy ra cháy, bố mẹ nạn nhân không có ở nhà.

Bố mẹ anh M. cho biết, thời gian gần đây, anh M. có dấu hiệu bị bệnh trầm cảm. Nhận định ban đầu, có thể anh M. đã tự đốt nhà để tự tử.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày