Tình trạng lừa đảo công nghệ cao đang ngày càng phức tạp và tinh vi hơn, đặc biệt là với hình thức giả mạo các đơn vị cung cấp dịch vụ quen thuộc. Tại Hà Tĩnh, một gia đình vừa trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo trắng trợn chỉ sau một cuộc điện thoại kéo dài chưa đầy một phút.
Cụ thể, đối tượng lừa đảo đã gọi điện tới số máy của ông V.N.T (trú tại Hà Tĩnh), tự xưng là nhân viên ngành điện và thông báo về việc thanh toán tiền điện qua ứng dụng mới. Do bận bán hàng nên ông T. không nghe máy. Tuy nhiên, đầu giờ chiều cùng ngày, vợ ông đã bắt máy và làm theo hướng dẫn cài đặt ứng dụng lạ do các đối tượng cung cấp. Chỉ trong tích tắc, ba giao dịch rút tiền được thực hiện liên tiếp từ tài khoản ngân hàng, khiến gia đình ông mất trắng 1,5 tỷ đồng mà không kịp phản ứng.
Ba giao dịch rút tiền được thực hiện liên tiếp từ tài khoản ngân hàng khiến nạn nhân mất trắng 1,5 tỷ đồng. (Ảnh minh hoạ)
Sự việc gây đáng tiếc không chỉ bởi số tiền của nạn nhân bị chiếm đoạt lớn mà còn bởi thủ đoạn, chiêu thức của đối tượng không hề mới, song, người dân vẫn tiếp tục mắc bẫy. Điều này đang gióng thêm hồi chuông về sự phức tạp của đối tượng lừa đảo trên không gian mạng.
Theo Trung tá Nguyễn Văn Thanh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, thủ đoạn của các đối tượng thường xoay quanh các hoạt động quen thuộc trong đời sống người dân như đóng tiền điện, khai báo thuế, hoàn tiền mua sắm… Nhờ đó, chúng dễ dàng đánh vào tâm lý tin tưởng và khiến nạn nhân mất cảnh giác.
“Các đối tượng tận dụng triệt để công nghệ để tạo ra các trang web, ứng dụng giả mạo có giao diện giống hệt với các đơn vị uy tín. Người dân, đặc biệt là phụ nữ, người cao tuổi hoặc người không rành công nghệ, rất dễ trở thành mục tiêu”, Trung tá Thanh nói thêm.
Ông Phan Văn Anh, chuyên gia an toàn thông tin, khuyến cáo người dân cần tuyệt đối không quét mã QR lạ, không cài đặt ứng dụng ngoài các kho ứng dụng chính thức như App Store hoặc Google Play. Đặc biệt, không đăng nhập hay cung cấp thông tin cá nhân, thông tin ngân hàng cho bất kỳ ai thông qua điện thoại hoặc mạng xã hội nếu chưa xác minh được danh tính rõ ràng.
“Nếu nhận được cuộc gọi đáng ngờ, tốt nhất nên dừng máy ngay lập tức. Sau đó, liên hệ lại với đơn vị có liên quan để xác minh thông tin. Ví dụ, với các vấn đề về điện, người dân có thể gọi tới Tổng đài chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc qua số 1900 6769 hoặc đến trực tiếp điểm giao dịch điện lực gần nhất để kiểm tra”, ông Phan Văn Anh khuyến cáo.
Trong bối cảnh lừa đảo ngày càng biến tướng, sự tỉnh táo và cảnh giác của người dân chính là hàng rào đầu tiên để bảo vệ tài sản cá nhân trước những cái bẫy tưởng chừng vô hại nhưng lại tiềm ẩn rủi ro khôn lường.
Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh