6 án tử cho nhóm đối tượng bắt giữ, hãm hiếp và sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Team Xã Hội, Theo Trí Thức Trẻ 07:59 29/12/2019

Sáng 29/12, HĐXX tuyên án 9 bị cáo liên quan vụ án bắt cóc, sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên. VKSND đề nghị 6/9 bị cáo mức án cao nhất là tử hình với nhiều tội danh.

Sau thời gian nghị án, theo dự kiến, 8h sáng nay (29/12), HĐXX sẽ tuyên án 9 bị cáo liên quan tới vụ nữ sinh giao gà bị sát hại tại Điện Biên. 

7h35, Người nhà nạn nhân Cao Mỹ Duyên mang di ảnh nạn nhân đến trước buổi tuyên án, các công tác chuẩn bị trước buổi xét xử đang gấp rút được hoàn thiện trước giờ phiên toà diễn ra.

6 án tử cho nhóm đối tượng bắt giữ, hãm hiếp và sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên - Ảnh 1.

Người nhà đeo khăn trắng mang di ảnh nạn nhân đến Toà

6 án tử cho nhóm đối tượng bắt giữ, hãm hiếp và sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên - Ảnh 2.
6 án tử cho nhóm đối tượng bắt giữ, hãm hiếp và sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên - Ảnh 3.

Công tác chuẩn bị đang gấp rút diễn ra

7h40, Sáng nay, ở Điện Biên có mưa nặng hạt tuy nhiên có rất nhiều người dân vẫn đội mưa, che ô tới theo dõi phiên xét xử. 

6 án tử cho nhóm đối tượng bắt giữ, hãm hiếp và sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên - Ảnh 4.

Nhiều người dân đội mưa đến theo dõi HĐXX tuyên án

6 án tử cho nhóm đối tượng bắt giữ, hãm hiếp và sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên - Ảnh 5.

7h50Lực lượng chức năng dẫn giải 9 bị cáo đến trước buổi tuyên án.

Ngày đền tội của các bị cáo giết hại nữ sinh giao gà, người dân đội mưa đến xem tuyên án

6 án tử cho nhóm đối tượng bắt giữ, hãm hiếp và sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên - Ảnh 7.

Bị cáo Vương Văn Hùng

6 án tử cho nhóm đối tượng bắt giữ, hãm hiếp và sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên - Ảnh 8.

Bị cáo Bùi Thị Kim Thu

6 án tử cho nhóm đối tượng bắt giữ, hãm hiếp và sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên - Ảnh 9.

Lường Văn Lả

6 án tử cho nhóm đối tượng bắt giữ, hãm hiếp và sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên - Ảnh 10.

Bị cáo Bùi Căn Công

6 án tử cho nhóm đối tượng bắt giữ, hãm hiếp và sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên - Ảnh 11.

Bị cáo Lường Văn Hùng

6 án tử cho nhóm đối tượng bắt giữ, hãm hiếp và sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên - Ảnh 12.

Bị cáo Phạm Văn Nhiệm

6 án tử cho nhóm đối tượng bắt giữ, hãm hiếp và sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên - Ảnh 13.

Bị cáo Vì Văn Toán

6 án tử cho nhóm đối tượng bắt giữ, hãm hiếp và sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên - Ảnh 14.

Bị cáo Cầm Văn Chương

8h00, Buổi xét xử bắt đầu, Chủ toạ Phạm Văn Nam đọc tiểu sử 9 bị cáo trước phần tuyên án.

6 án tử cho nhóm đối tượng bắt giữ, hãm hiếp và sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên - Ảnh 15.
6 án tử cho nhóm đối tượng bắt giữ, hãm hiếp và sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên - Ảnh 16.
6 án tử cho nhóm đối tượng bắt giữ, hãm hiếp và sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên - Ảnh 17.

Bất chấp thời tiết đang có mưa lớn, nhiều người dân đã đến trước toà để theo dõi buổi xét xử.

8h14, Người dân đội mưa theo dõi phiên toà.

6 án tử cho nhóm đối tượng bắt giữ, hãm hiếp và sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên - Ảnh 18.
6 án tử cho nhóm đối tượng bắt giữ, hãm hiếp và sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên - Ảnh 19.

Nhiều người dân mặc áo mưa đứng từ xa theo dõi phiên xét xử

8h15, HĐXX đọc bản cáo trạng và đề nghị truy tố đối với 9 bị cáo của VKSND tỉnh Điện Biên.

8h25, Tại phiên toà HĐXX nhận định về phần VKS tỉnh Điện Biên đề nghị rút truy tố về tội cướp tài sản của Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng là có căn cứ và được chấp nhận.

Theo HĐXX nhận định, đây là vụ án vô cùng nghiêm trọng gây ảnh hưởng lớn đến nạn nhân và gia đình. Đồng thời gây hoang mang cho xã hội cần phải xử lý nghiêm minh.

HĐXX cho rằng trước các buổi xét xử, Bùi Văn Công, Bùi Thị Kim Thu, Vương Văn Hùng liên tục kêu oan và loanh quanh chối tội, không nhận tội. Các bị cáo còn lại đều đã tỏ ra thành khẩn khai báo và nhận tội trước toà.

8h45, HĐXX cho rằng đối với Bùi Văn Công, đã không khai nhận trước toà, gây khó khăn cho cơ quan điều tra, giữ vai trò chính trong vụ việc, phạm nhiều tội. Việc loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội là cần thiết.

8h50, HĐXX tuyên án.

- Vì Văn Toán: Tử hình vì tội giết người, 13 năm về tội bắt cóc chiếm đoạt tài sản, tổng hình phạt tử hình.

- Bùi Văn Công: Tử hình về tội giết người, 14 năm về tội hiếp dâm; 13 năm tù về tội bắt cóc chiếm đoạt tài sản, 24 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý. Tổng hình phạt tử hình.

- Vương Văn Hùng: Tử hình về tội giết người; 10 năm tù về tội hiếp dâm; 12 năm tù về tội bắt cóc chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt tử hình.

- Phạm Văn Nhiệm: Tử hình về tội giết người, 12 năm tù về tội hiếp dâm; 11 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt tử hình.

- Lường Văn Hùng: Tử hình về tội giết người; 13 năm tù về tội hiếp dâm; 12 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; Chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tổng hình phạt chung tử hình.

- Lường Văn Lả: Tử hình về tội giết người; 12 năm tù về tội hiếp dâm; 11 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt chung tử hình. Tiếp tục tạm giam 6 bị cáo trên để thi hành án.

- Phạm Văn Dũng: 10 năm tù về tội hiếp dâm. Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt.

- Cầm Văn Chương: 9 năm tù về tội hiếp dâm. Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt.

- Bùi Thị Kim Thu: 3 năm tù về tội không tố giác tội phạm.

Về phần bồi thường trách nhiệm dân sự, tòa buộc các bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại. Cụ thể: Bùi Văn Công 55 triệu, Vì Văn Toán 49 triệu, Phạm Văn Nhiệm 23 triệu, Lường Văn Lả 23 triệu, Vương Văn Hùng 25 triệu, Lường Văn Hùng 23 triệu, Phạm Văn Dũng và Cầm Văn Chương tổng 3 triệu đồng.

Vương Văn Hùng, không nhận tội, gây khó khăn cho cơ quan điều tra, đã có nhiều tiền án, tiền sự. Khi trở về với xã hội tiếp tục phạm tội, HĐXX thấy rằng, không thể cải tạo đối tượng việc loại bỏ đối tượng ra khỏi xã hội là cần thiết.

Lường Văn Hùng tỏ ra thành khẩn khai báo trước toà, tuy nhiên có nhiều tiền án tiền sự, không chịu tu dưỡng bản thân tiếp tục lao vào con đường phạm tội, trong vụ án này phạm tội đặc biệt nguy hiểm, HĐXX nhận thấy không thể cải tạo đối tượng, việc loại bỏ đối tượng ra khỏi xã hội là cần thiết.

Phạm Văn Nhiệm – Lường Văn Lả, đã thành khẩn khai báo, tuy nhiên đã phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, cùng một thời gian phạm nhiều tội. HĐXX nhận thấy không thể cải tạo đối tượng, việc loại bỏ là cần thiết. Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Chương đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn với nạn nhân Cao Mỹ Duyên, hành vi nguy hiểm đủ yếu tố cấu thành tội hiếp dâm, cần xử lý nghiêm minh.

Bùi Thị Kim Thu, tất cả các hành vi vi phạm pháp luật của các bị cáo Bùi Thị Kim Thu đều chứng kiến nhưng đã không tố giác tội phạm, hành vi của Bùi Thị Kim thu đã cấu thành tội không tố giác tội phạm.

Xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, trước toà Bùi Thị Kim Thu không chịu nhận tội, chứng kiến trực tiếp các bị cáo phạm tội nhưng không tố giác. Cần áp dụng hình phạt cao nhất của khung hình phạt.

9h00, HĐXX đề nghị cơ quan chức năng dẫn giải các đối tượng về nơi giam giữ. Phiên toà kết thúc.

Trước đó, cuối phiên xử sáng (27/12), đại diện VKSND tỉnh Điện Biên đã đọc bản luận tội, đồng thời đề nghị mức án đối với từng bị cáo.

Cụ thể:

Vì Văn Toán bị đề nghị mức án tử hình về tội Giết người, 11-12 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.

Bùi Văn Công ,tử hình về tội Giết người, 14-15 năm tù tội Hiếp dâm, 11-12 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, 1 năm 6 tháng - 2 năm về tội Tàng trữ ma túy, rút cáo trạng truy trố Công về tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.

Vương Văn Hùng, tử hình về tội Giết người, 9-10 năm tù tội Hiếp dâm, 11-12 năm tù tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, rút cáo trạng truy tố tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt tử hình.

Phạm Văn Nhiệm, tử hình về tội Giết người, 12-13 năm tù tội Hiếp dâm, 7-8 năm tù tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.

Lường Văn Hùng, tử hình về tội Giết người, 14-15 năm tù tội Hiếp dâm, 7-8 năm tù tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.

Lường Văn Lả , tử hình về tội Giết người, 14-15 năm tù tội Hiếp dâm, 7-8 năm tù tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.

Hình phạt mà VKSND tỉnh Điện Biên đề nghị đối với 3 bị cáo còn lại lần lượt là: Phạm Văn Dũng, 9-10 năm tù tội Hiếp dâm; Cầm Văn Chương, 8-9 năm tù tội Hiếp dâm và Bùi Thị Kim Thu, 2 năm 6 tháng – 3 năm tù tội Không tố giác tội phạm.