Ngày 15/7/2025, tọa đàm "Nhu cầu nhân lực ngành Tiếng Trung tại Hà Nam" do Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Hà Nam tổ chức đã mang đến góc nhìn thực tế, đặc biệt về lợi thế cạnh tranh trên thị trường lao động hiện nay. Buổi tọa đàm có sự tham gia của Thầy Vũ Chí Thành – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, ông Nguyễn Quang Tuấn – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nam, cùng ông Lô Dịch Toàn – Giám đốc Nhân sự Công ty TNHH Wistron Infocomm Việt Nam.
Sự kiện cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo thí sinh 2K7, những bạn trẻ đang trong giai đoạn định hướng ngành học và lựa chọn con đường sự nghiệp. Thông qua phần chia sẻ trực tiếp từ đại diện doanh nghiệp, các bạn không chỉ được cập nhật thông tin thực tế về nhu cầu tuyển dụng tại địa phương, mà còn hiểu rõ hơn về cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.
Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm tại chương trình là câu chuyện thực tế: cùng một vị trí công việc nhưng mức lương có thể chênh lệch gấp đôi nếu ứng viên sở hữu kỹ năng tiếng Trung.
Ông Lô Dịch Toàn cho biết 70% vị trí tại Wistron yêu cầu sử dụng tiếng Trung, đặc biệt trong các bộ phận kỹ thuật và quản lý sản xuất
Tại Hà Nam, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp với doanh nghiệp có vốn đầu tư Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc), tiếng Trung trở thành "chìa khóa vàng" giúp người lao động mở rộng cơ hội việc làm cũng như mức đãi ngộ. Theo ông Lô Dịch Toàn - Giám đốc Nhân sự Công ty TNHH Wistron Infocomm Việt Nam, hầu hết các doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) và Trung Quốc đều có chính sách phụ cấp ngôn ngữ dành cho nhân viên biết tiếng Trung.
Ông Lô Dịch Toàn chia sẻ: "Thông thường, doanh nghiệp sẽ dựa trên chứng chỉ HSK để xác định mức phụ cấp, bắt đầu từ HSK3 trở lên. Khoản phụ cấp này dao động từ 500.000 đồng đến hơn 3 triệu đồng/tháng, tùy theo chính sách từng công ty và trình độ tiếng Trung của người lao động".
Ngoài ra, ông Lô Dịch Toàn cho biết từ năm 2024, Công ty Wistron Infocomm Việt Nam đã đi đầu trong việc gộp khoản phụ cấp ngôn ngữ vào lương cơ bản. Nhờ đó, tổng thu nhập không chỉ tăng mà còn kéo theo mức đóng bảo hiểm xã hội, tiền làm thêm giờ đều được tính cao hơn, mang lại quyền lợi lâu dài cho người lao động.
Ông Nguyễn Quang Tuấn nhận định cùng một vị trí nhưng người có chứng chỉ tiếng Trung sẽ có lợi thế hơn cả về thu nhập và cơ hội thăng tiến
Tại toạ đàm, ông Nguyễn Quang Tuấn – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nam cho biết nếu trước đây, nhu cầu tiếng Trung chỉ tập trung vào một số vị trí phiên dịch hoặc trợ lý giám đốc thì nay đã mở rộng ra nhiều vị trí hơn. Ông nhấn mạnh: "Một điểm mới và đáng chú ý là nhiều doanh nghiệp đã yêu cầu "ưu tiên biết tiếng Trung" như một tiêu chí bắt buộc trong tuyển dụng, kể cả ở các vị trí không mang tính ngôn ngữ thuần túy".
Theo ông Tuấn, trong năm 2024, số lượng hồ sơ ứng viên biết tiếng Trung thực sự có khả năng giao tiếp tốt, sử dụng trong công việc chuyên môn hoặc hành chính - kỹ thuật chỉ khoảng 180 - 200 người/năm. Trong khi đó, chỉ tính riêng từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) trên địa bàn tỉnh, Trung tâm đã ghi nhận nhu cầu tuyển dụng lao động biết tiếng Trung ở mức khoảng 600 - 800 vị trí/năm.
Đáng nói hơn, nhiều doanh nghiệp sẵn sàng trả mức lương khởi điểm cao hơn 1,5 đến 2 lần so với vị trí tương đương không yêu cầu ngoại ngữ. Ông Tuấn lấy ví dụ như nhân viên hành chính biết tiếng Trung có thể nhận 8 – 12 triệu đồng/tháng, còn vị trí quản lý tổ, phiên dịch nội bộ lên tới 15 – 18 triệu đồng/tháng, chưa kể thưởng.
Nắm bắt xu hướng nhu cầu nhân sự lớn tại địa phương, trường Cao đẳng FPT Polytechnic định hướng phát triển ngành Tiếng Trung thành một ngành học chiến lược "dài hơi". Thầy Vũ Chí Thành (Hiệu trưởng nhà trường), chia sẻ: "Tiếng Trung không còn là một ngôn ngữ đơn thuần mà nó là chìa khóa mở ra cơ hội nghề nghiệp thực sự cho các bạn trẻ". Nhà trường xây dựng chương trình đào tạo rất sát với nhu cầu doanh nghiệp: học qua dự án thực tế, tăng cường trải nghiệm và đặc biệt là đào tạo kỹ năng nghề song song với ngôn ngữ.
Với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, doanh nghiệp và cơ quan dịch vụ việc làm, ngành Tiếng Trung tại FPT Polytechnic Hà Nam đang mở ra một hướng đi rõ ràng và thực tế cho giới trẻ địa phương. Không chỉ đào tạo ngôn ngữ, chương trình còn chú trọng trang bị kỹ năng nghề và kinh nghiệm thực tiễn, giúp sinh viên tự tin đáp ứng nhu cầu nhân lực ngày càng cao tại tỉnh nhà.
Đặc biệt, FPT Polytechnic triển khai chương trình học bổng Phát triển nguồn nhân lực địa phương dành riêng cho tân sinh viên nhập học tại cơ sở Hà Nam. Tìm hiểu thông tin về chuyên ngành Tiếng Trung của FPT Polytechnic tại đây .