Ngẩn ngơ ngắm dàn “trai xinh gái đẹp” trong ngày khai giảng Chương trình Quốc tế ĐH Hoa Sen

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 01/04/2019

Vừa qua, trường Đại học Hoa Sen vừa mới tổ chức Khai giảng khóa 12 Chương trình Cử nhân Quản lý khách sạn - nhà hàng Quốc Vatel tại trụ sở chính Nguyễn Văn Tráng (Q.1 - TP.HCM). Buổi lễ có khá nhiều thông tin hữu ích, tuy nhiên, điều cư dân mạng chú ý lại là… chuyện khác.

Hễ nhắc đến "dân" làm khách sạn, nhà hàng thì mọi người sẽ auto nghĩ ngay đến những chàng trai, cô gái mặt xinh, dáng chuẩn, luôn cười tươi như hoa. Điều đó là lẽ đương nhiên vì ngoại hình chuẩn cũng là một trong những tiêu chí xét tuyển. Dù đã biết như vậy nhưng mỗi dịp khai giảng luôn là những giây phút đáng mong chờ để "điểm danh" những gương mặt mới. Và năm nay, cũng không ngoại lệ.

Ngẩn ngơ ngắm dàn “trai xinh gái đẹp” trong ngày khai giảng Chương trình Quốc tế ĐH Hoa Sen - Ảnh 1.

Dù chỉ tô một chút son môi, xõa tóc đơn giản, newbie này cũng đã duyên hết phần thiên hạ.

Ngẩn ngơ ngắm dàn “trai xinh gái đẹp” trong ngày khai giảng Chương trình Quốc tế ĐH Hoa Sen - Ảnh 2.

Gương mặt nhìn xa xăm mà vẫn rạng ngời...

Ngẩn ngơ ngắm dàn “trai xinh gái đẹp” trong ngày khai giảng Chương trình Quốc tế ĐH Hoa Sen - Ảnh 3.

… và có khi chỉ là vô tình lọt vào khung hình thôi mà cũng dễ thương như thế này đây.

Ngẩn ngơ ngắm dàn “trai xinh gái đẹp” trong ngày khai giảng Chương trình Quốc tế ĐH Hoa Sen - Ảnh 4.

Nghiêm túc nhưng vẫn không kém phần xinh xắn.

Ngẩn ngơ ngắm dàn “trai xinh gái đẹp” trong ngày khai giảng Chương trình Quốc tế ĐH Hoa Sen - Ảnh 5.

Không hề kém cạnh, nụ cười tỏa nắng của chàng trai này cũng thu hút ánh nhìn của rất nhiều người.

Ngẩn ngơ ngắm dàn “trai xinh gái đẹp” trong ngày khai giảng Chương trình Quốc tế ĐH Hoa Sen - Ảnh 6.

Ngay cả lúc làm MC nghiêm túc, chàng ta cũng khiến mọi người chăm chú vì khuôn mặt dễ thương hết nấc.

Ngẩn ngơ ngắm dàn “trai xinh gái đẹp” trong ngày khai giảng Chương trình Quốc tế ĐH Hoa Sen - Ảnh 7.

Là con trai, có cần phải có lúm đồng tiền sâu hun hút như thế này không?

Trên đây chỉ là vài gương mặt tiêu biểu trong các sinh viên của Khóa 12 Chương trình Cử nhân Quản lý khách sạn - nhà hàng quốc tế Vatel (Đại học Hoa Sen). Trong chương trình Quốc tế, ngoài những sinh viên Việt, có 18% sinh viên quốc tế, đến từ 10 quốc gia khác nhau đến học tập tại Vatel HCM.

Đến nay, Chương trình Cử nhân Quản lý khách sạn - nhà hàng quốc tế Vatel đã khai giảng 12 khóa, tổng số sinh viên từ năm 2012 đến nay là 426 sinh viên.

Ngẩn ngơ ngắm dàn “trai xinh gái đẹp” trong ngày khai giảng Chương trình Quốc tế ĐH Hoa Sen - Ảnh 8.

Các Newbie chụp hình lưu niệm với thầy cô trong ngày khai giảng. Đây là Chương trình Quốc tế duy nhất đến thời điểm này được tổ chức Lễ tốt nghiệp tại Dinh Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM.

Ngẩn ngơ ngắm dàn “trai xinh gái đẹp” trong ngày khai giảng Chương trình Quốc tế ĐH Hoa Sen - Ảnh 9.

Sinh viên của Vatel dễ dàng hội nhập vào ngành công nghiệp khách sạn chuyên nghiệp sau khi hoàn thành chương trình. Theo thống kê của Đại học Hoa Sen, 87% sinh viên của chương trình có việc làm trước lễ tốt nghiệp, 100 sinh viên tốt nghiệp của Vatel quốc tế có việc làm phù hợp với nguyện vọng trong vòng 3 tháng sau khi hoàn tất khóa học.

Ngẩn ngơ ngắm dàn “trai xinh gái đẹp” trong ngày khai giảng Chương trình Quốc tế ĐH Hoa Sen - Ảnh 10.

Sứ mệnh của Vatel toàn cầu là đào tạo nguồn nhân lực cấp cao cho ngành công nghiệp dịch vụ và du lịch. Với hơn 35 kinh nghiệm cà trên 35 cơ sở đào tạo tại nhiều quốc gia trên thế giới, Vatel cung cấp một chương trình đào tạo đúng chuẩn quốc tế cho trên 7.000 sinh viên đang theo học.

Chương trình đào tạo của Vatel luôn dựa trên sự cân bằng giữa lý thuyết, thực hành và kinh nghiệm thực tập. 70% thời lượng chương trình dành cho hoạt động thực hành, thực tập, sinh viên được học và hướng dẫn bởi các chuyên gia đầu ngành.

Được biết, chương trình giảng dạy tiên tiến và chất lượng đào tạo của Vatel quốc tế đã được giới chuyên gia trong ngành khách sạn trao 2 danh hiệu: "Tổ chức Đào tạo Chuyên gia tốt nhất" và "Chương trình giảng dạy tên tiến nhất" của Hiệp hội khách sạn quốc tế năm 2010.