Ngân hàng sữa mẹ quy mô lớn nhất Việt Nam chính thức hoạt động

Huyền Nga, Theo Công an nhân dân 21:51 06/08/2022

Sáng 6/8, Bệnh viện Hùng Vương TP Hồ Chí Minh đã chính thức khai trương Ngân hàng sữa mẹ.

Tại buổi lễ, PGS-TS-BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, cho biết sữa mẹ không chỉ giúp trẻ lớn nhanh và phát triển toàn diện mà còn tăng cường hệ miễn dịch, nhất là trong giai đoạn hệ thống miễn dịch trẻ chưa hoàn thiện. Những bằng chứng y khoa cho thấy, đối với nhóm trẻ có nguy cơ cao, bao gồm trẻ sinh non, trẻ nhẹ cân, trẻ bệnh lý hoặc trẻ mồ côi, trẻ nhiễm COVID-19, sữa mẹ là một liều thuốc đặc biệt giúp tăng cường sức đề kháng, miễn dịch, giúp khả năng sống sót cho nhóm trẻ sơ sinh bệnh nặng, chưa thể bú sữa mẹ đẻ đang điều trị tại bệnh viện.

Ý tưởng hình thành một ngân hàng sữa mẹ cho trẻ đến với tập thể y bác sĩ bệnh viện Hùng Vương khi đại dịch COVID-19 đang cao trào, lúc mỗi ngày bệnh viện có hơn 200 thai phụ trở thành F0. Số trẻ sơ sinh được sinh ra từ thai phụ mắc COVID-19 gia tăng, các bé thiệt thòi, không được về nhà, bởi hầu như tất cả người thân trong gia đình đều là F0. Bên cạnh đó, bệnh viện quá tải khi mỗi ngày có hơn 200 trẻ được sinh ra trong khi năng lực chăm sóc tại đây chỉ là hơn 100 trẻ. Vì vậy, bệnh viện thành lập Trung tâm H.O.P.E để tạm thời nuôi dưỡng trẻ trong khi chờ các bà mẹ âm tính với SARS-CoV-2. Tuy có nhiều chị em phụ nữ tình nguyện làm mẹ, chăm sóc các bé rất kỹ lưỡng nhưng các bé vẫn chịu thiệt thòi khi không có nguồn sữa mẹ.

Ngân hàng sữa mẹ quy mô lớn nhất Việt Nam chính thức hoạt động - Ảnh 1.

Ngân hàng sữa bệnh viện Hùng Vương có công suất thanh trùng 62 lít sữa/ngày

Ngân hàng sữa mẹ Bệnh viện Hùng Vương đã được thành lập đúng dịp những ngày cao điểm nhất của dịch COVID-19 (tháng 7,8/2021). Sau hơn 9 tháng nỗ lực thì bệnh viện chính thức đưa vào hoạt động, sau khi được thẩm định của Sở Y tế. Với quy mô đầu tư gần 6 tỉ đồng, đây là Ngân hàng sữa mẹ thứ tư của Việt Nam nhưng quy mô lớn nhất nước.

Ngân hàng sữa mẹ quy mô lớn nhất Việt Nam chính thức hoạt động - Ảnh 2.

Ông Coln Brophy, Quốc vụ khanh, Bộ Ngoại giao Ireland đến thăm ngân hàng sữa Bệnh viện Hùng Vương

BS Tuyết cho biết, ngân hàng này có thể cung cấp được sữa mẹ cho tất cả trẻ sơ sinh non tháng, bệnh lý, trẻ có mẹ bị bệnh nặng không thể thực hiện được nuôi con bằng sữa mẹ. Tuy nhiên, nếu không có nguồn hiến tặng sẽ rất khó khăn. Do đó, ngân hàng sữa mẹ cũng mong mỏi chị em phụ nữ vừa sinh con cùng chung tay góp sức, cống hiến để cùng chung tay giảm tỉ lệ bệnh tật, cũng như tỉ lệ tử vong của trẻ sơ sinh, đặc biệt là các bé bệnh tật, non tháng.

Ngân hàng sữa mẹ quy mô lớn nhất Việt Nam chính thức hoạt động - Ảnh 3.

Chị Phạm Thị Thu Trang hiến tặng những giọt sữa mẹ quý báu gửi vào ngân hàng sữa dành cho trẻ

Các bà mẹ có nhu cầu hiến sữa hoặc nhận sữa có thể liên hệ qua số điện thoại: 0918.305.959 (gặp bác sĩ Nga) để được hỗ trợ.

Tại Khoa Sơ sinh - Bệnh viện Hùng Vương, chị Phạm Thị Thu Trang cho biết, do con sinh non nên chị phải nằm viện liên tục 2 tháng nay để được các bác sĩ chăm sóc. Nguồn sữa không sử dụng hết, chị dành hiến tặng, hai tháng được hơn 13 lít sữa. Là người mẹ nên chị hiểu, với trẻ, sữa mẹ là vô cùng quý giá. Vì vậy chị tranh thủ sắp xếp thời gian để vắt sữa cho các bé và coi việc làm này như một niềm vui, hạnh phúc, tự nguyện và với tất cả tình cảm tràn đầy yêu thương.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày