Ngắm kiến trúc độc đáo của MIT - trường ĐH được xếp hạng tốt nhất thế giới 7 năm liên tiếp

Bùi Anh Quân, Theo Trí Thức Trẻ 15:04 25/03/2018

Viện công nghệ MIT có khuôn viên rộng hơn 168 mẫu Anh (68 ha) với 18 khu nhà ở sinh viên, nhiều khu sân chơi, vườn, các khu vực không gian xanh và hơn 100 công trình nghệ thuật công cộng.

Viện Công nghệ Massachusetts là một viện đại học nghiên cứu tư thục ở thành phố Cambridge, bang Massachusetts, Hoa Kỳ. MIT nổi tiếng nhờ hoạt động nghiên cứu và giáo dục trong các ngành khoa học vật lý, kỹ thuật, cũng như trong các ngành sinh học, kinh tế học, ngôn ngữ học, và quản lý.

Viện Công nghệ Massachusetts được QS xếp hạng 7 năm liền từ 2012 là ngôi trường số 1 thế giới.

MIT được thành lập vào năm 1861 nhằm đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa của Hoa Kỳ, dựa trên mô hình viện đại học bách khoa (polytechnic university) và nhấn mạnh đến việc giảng dạy trong phòng thí nghiệm.

MIT là nơi sản sinh ra các tài năng trên toàn thế giới ở nhiều lĩnh vực khác nhau từ các kiến trúc sư nổi tiếng, CEO đến các nhà khoa học.

Khác với hầu hết các trường đại học trên thế giới, tại MIT, số lượng sinh viên sau đại học nhiều hơn sinh viên đại học (chiếm khoảng 60% tổng số sinh viên). Nhiều chương trình sau đại học được xếp trong số 10 chương trình hàng đầu của toàn nước Mỹ. Các sinh viên sau đại học của MIT có thể làm tiến sĩ (Doctor of Philosophy hay Ph.D. và Doctor of Science hay Sc.D.), thạc sĩ khoa học (Master of Science hay M.Sc.), thạc sĩ kỹ thuật (Master of Engineering hay M.Eng.), thạc sĩ kiến trúc (Master of Architecture hay M.Arch.), thạc sĩ quản trị kinh doanh (Master of Business Administration hay MBA) tùy thuộc vào ngành học.

Hàng năm có khoảng 3.930 sinh viên quốc tế nộp đơn vào trường; MIT chỉ chấp thuận 147, tỷ lệ được chấp thuận: 3,7%.

Toàn cảnh khuôn viên viện công nghệ hàng đầu thế giới - MIT

Ngắm kiến trúc độc đáo của MIT - trường ĐH được xếp hạng tốt nhất thế giới 7 năm liên tiếp - Ảnh 2.

Khuôn viên MIT tọa lạc dọc bờ sông Charles, thuộc khu học xá Cambridge, Massachusetts. Trường MIT hàng ngày đề cử sinh viên hướng dẫn du khách tham quan trường hoàn toàn miễn phí

Ngắm kiến trúc độc đáo của MIT - trường ĐH được xếp hạng tốt nhất thế giới 7 năm liên tiếp - Ảnh 3.

Viện đại học này có 81 người được giải Nobel, 52 người nhận Huân chương Khoa học Quốc gia (National Medal of Science), 45 Học giả Rhodes (Rhodes Scholars), và 38 Học giả MacArthur (MacArthur Fellows)

Ngắm kiến trúc độc đáo của MIT - trường ĐH được xếp hạng tốt nhất thế giới 7 năm liên tiếp - Ảnh 4.
Ngắm kiến trúc độc đáo của MIT - trường ĐH được xếp hạng tốt nhất thế giới 7 năm liên tiếp - Ảnh 5.

MIT có 5 trường thành viên gồm Trường Khoa học, Trường Kỹ thuật, Trường Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Quản lý, Trường Nhân văn, Nghệ thuật và Khoa học Xã hội; một đại học là Đại học Khoa học và Công nghệ Y tế, tổng cộng có 32 khoa

Ngắm kiến trúc độc đáo của MIT - trường ĐH được xếp hạng tốt nhất thế giới 7 năm liên tiếp - Ảnh 6.

Khuôn viên trường rộng hơn 168 mẫu Anh (68 ha) với 18 khu nhà ở sinh viên, nhiều khu sân chơi, vườn, các khu vực không gian xanh và hơn 100 công trình nghệ thuật công cộng.

Ngắm kiến trúc độc đáo của MIT - trường ĐH được xếp hạng tốt nhất thế giới 7 năm liên tiếp - Ảnh 7.

MIT đặc biệt nổi tiếng với các công trình nghệ thuật công cộng trong khắp khuôn viên

Ngắm kiến trúc độc đáo của MIT - trường ĐH được xếp hạng tốt nhất thế giới 7 năm liên tiếp - Ảnh 8.
Ngắm kiến trúc độc đáo của MIT - trường ĐH được xếp hạng tốt nhất thế giới 7 năm liên tiếp - Ảnh 9.

Ray and Maria Stata Center - khu vực gồm nhiều tòa nhà có kiến trúc độc đáo theo phong cách siêu thực

Ngắm kiến trúc độc đáo của MIT - trường ĐH được xếp hạng tốt nhất thế giới 7 năm liên tiếp - Ảnh 10.
Ngắm kiến trúc độc đáo của MIT - trường ĐH được xếp hạng tốt nhất thế giới 7 năm liên tiếp - Ảnh 11.

MIT là một trong 5 đại học ở Mỹ áp dụng hình thức tuyển sinh need-blind cho cả sinh viên bản xứ và sinh viên quốc tế. Khi duyệt hồ sơ nhập học, nhà trường chỉ xem xét dựa trên khả năng của thí sinh mà không quan tâm đến khả năng tài chính của họ

Ngắm kiến trúc độc đáo của MIT - trường ĐH được xếp hạng tốt nhất thế giới 7 năm liên tiếp - Ảnh 12.
Ngắm kiến trúc độc đáo của MIT - trường ĐH được xếp hạng tốt nhất thế giới 7 năm liên tiếp - Ảnh 13.

MIT có nhiều tòa nhà với lối kiến trúc đa dạng, từ cổ kính đến hiện đại, đặc biệt là các tòa nhà Maclaurin được hoàn thành vào năm 1916.

Ngắm kiến trúc độc đáo của MIT - trường ĐH được xếp hạng tốt nhất thế giới 7 năm liên tiếp - Ảnh 14.

Viện Công nghệ Massachusetts 7 năm liền đứng đầu bảng xếp hạng các đại học tốt nhất thế giới của QS.