Nga triển khai tiêm vaccine COVID-19 hàng loạt vào cuối tháng 11

Nhật Linh - Khắc Long, Theo VTV 11:41 17/10/2020

Bên cạnh việc kêu gọi tất cả người dân tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, Nga đang tăng cường sản xuất vaccine COVID-19.

Nga đã đăng ký vaccine COVID-19 thứ 2 do Trung tâm nghiên cứu Vector điều chế vào ngày 14/10 vừa qua. Vaccine EpiVacCorona sẽ được đưa vào sản xuất ngay trong cuối tháng 10. Lô vaccine đầu tiên dự kiến có số lượng khoảng 10.000 liều.

Nga triển khai tiêm vaccine COVID-19 hàng loạt vào cuối tháng 11 - Ảnh 1.

Theo Bộ trưởng Bộ Công thương Nga Denis Manturov, 800.000 liều Sputnik V, vaccine COVID-19 đầu tiên của Viện Gamaleya, sẽ được sản xuất trong tháng 11. Dự kiến, đến cuối năm nay, Nga sẽ có 2,3 triệu liều vaccine này trong nước. Quy mô sau đó sẽ được nâng lên 15 triệu liều mỗi tháng.

Trong lúc này, vaccine COVID-19 thứ 3 của Nga đến từ Trung tâm nghiên cứu Chumakov thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga cũng đang trên đường đến đích, dự kiến vào giữa tháng 12.

Nga triển khai tiêm vaccine COVID-19 hàng loạt vào cuối tháng 11 - Ảnh 2.

Nga dự kiến tiêm chủng vaccine COVID-19 hàng loạt vào cuối tháng 11 (Ảnh: Reuters)

Theo Bộ Y tế Nga, việc mở rộng phân phối vaccine COVID-19 đang được triển khai tại nhiều bệnh viện trên cả nước. Theo đó, việc tiêm chủng vaccine hàng loạt có thể bắt đầu vào cuối tháng 11.

Ngày 16/10, Nga đã ghi nhận hơn 15.000 ca nhiễm COVID-19 mới, cao nhất từ trước đến nay. Riêng ở thủ đô Moscow, trong 24 giờ qua, đã có hơn 5.000 trường hợp mắc mới. Tình hình dịch COVID-19 ở Nga lúc này được xem là rất đáng báo động. Thay vì tăng cường các hạn chế, giới lãnh đạo Nga cho rằng cần tăng cường sản xuất các loại vaccine trong nước cũng như đảm bảo chúng luôn có sẵn trên thị trường nội địa.