Hoa hậu Colombia chỉ trích cuộc thi HHHV: "Họ vứt ước mơ của tôi vào thùng rác"

Tee, Theo Trí Thức Trẻ 12:05 06/01/2016

Ngoài ra, người dẫn chương trình Steve Harvey cho biết, ông chưa thể xin lỗi Hoa hậu Colombia vì không liên lạc được với cô.

Mặc dù Hoa hậu Colombia đã bị tổn thương nhiều sau sự cố trao nhầm vương miện, phản ứng của cô vẫn cho thấy sự bình tĩnh. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Ariadna Gutierrez đã không còn kiềm chế, mà công khai chỉ trích mạnh mẽ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Hoa hậu Colombia chỉ trích cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ

Ariadna Gutierrez nói trong cuộc phỏng vấn với đài Univision: "Trong bốn phút, họ đã hủy hoại những ước mơ của bạn. Họ vứt chúng vào túi và rồi ném vào thùng rác. Họ đã có thể xử lý tình huống đó theo cách khác. Tôi cảm thấy như cảm xúc của một cô gái đã nỗ lực suốt đời vì ước mơ của mình chẳng quan trọng đối với họ".

Ariadna cũng chia sẻ, sự cố đó khiến bản thân cô và đất nước của mình vô cùng xấu hổ. Hoa hậu Colombia đã khóc rất nhiều sau sự cố này.

Hoa hậu Colombia chỉ trích cuộc thi HHHV: Họ vứt ước mơ của tôi vào thùng rác - Ảnh 2.

Steve Harvey cho biết ông chưa liên lạc được với Hoa hậu Colombia

Bên cạnh đó, trên chương trình truyền hình "Steve Harvey Morning Show", người dẫn chương trình đã công bố nhầm kết quả Hoa hậu Hoàn vũ - Steve Harvey - đã hé lộ rằng ông chưa thể liên lạc được với Hoa hậu Colombia sau sự cố.

Steve chia sẻ: "Khi tôi làm việc đó, tôi cảm thấy rất tồi tệ thay cho Hoa hậu Colombia. Và cô ấy là người duy nhất tôi chưa có cơ hội nói chuyện. Tôi đã có cơ hội nói chuyện với Hoa hậu Philippines. Tôi đã nói chuyện với tất cả mọi người ở cuộc thi hoa hậu, mọi người ở hậu trường. Kể cả với giám đốc của chương trình, tôi đã có một cuộc trò chuyện rất dài. Nhưng tôi vẫn chưa thể liên lạc với Hoa hậu Colombia. Tôi có cố gắng làm điều đó không? Có, nhưng vẫn chưa được cô ấy hồi đáp".

Steve cũng nói rằng, việc công bố nhầm kết quả hoàn toàn là một sự nhầm lẫn: "Tôi có bị nhầm lẫn không? Có, thật sự là như vậy. Và tôi không đổ lỗi hay chỉ trích ai cả. Tôi chỉ làm việc đã được cha tôi dạy: Khi đã phạm sai lầm, thì hãy nhận trách nhiệm. Và tôi đã cố gắng sửa chữa lại sai lầm đó".

Nguồn: HL, Time