Nếu tới Paris, Quang Hải muốn đá chính phải vượt được ngôi sao trị giá gần 38 tỷ đồng

Linh Đan, Theo Pháp luật & Bạn đọc 15:01 04/04/2022

Rất có thể, bến đỗ mới của Quang Hải sẽ là Paris FC. Trong quá khứ, Công Phượng cũng từng được đồn đoán tới đội bóng này thử việc, nhưng rồi mọi việc đã không diễn ra.

Như tin đã đưa, sáng 3/4, người đại diện của Quang Hải bất ngờ tiết lộ về một thỏa thuận đã được ký kết tại Paris vào ngày 27/3. Điều này khiến dư luận đồn đoán rất có thể Quang Hải sẽ đầu quân cho một đội bóng có trụ sở tại Paris.

Nếu tới Paris, Quang Hải muốn đá chính phải vượt được ngôi sao trị giá gần 38 tỷ đồng - Ảnh 1.

Bức ảnh được người đại diện của Quang Hải tiết lộ

Hiện tại ở Pháp, trong 2 giải đấu cao nhất đều có 1 đội bóng đặt đại bản doanh ở Paris. Đó là Paris Saint-Germain ở Ligue 1 và Paris FC ở Ligue 2.

Quang Hải tới PSG để trở thành đồng đội của Messi, Neymar là điều khó xảy ra, nhưng với Paris FC thì hoàn toàn có thể. Còn nhớ vào năm 2019, Công Phượng từng được đồn đoán sẽ tới thử việc tại Paris FC. Tuy nhiên cuối cùng tiền đạo này đã chọn gia nhập CLB Sint-Truidense (Bỉ).

Nếu tới Paris, Quang Hải muốn đá chính phải vượt được ngôi sao trị giá gần 38 tỷ đồng - Ảnh 2.

Hợp đồng giữa Quang Hải và Hà Nội FC sẽ hết hạn vào ngày 12/4 tới. (Ảnh: Như Đạt)

Paris FC hiện đang xếp thứ 2 tại Ligue 2 mùa này với 56 điểm (thắng 16, hòa 8, thua 7) sau 31 vòng đấu, kém đội đầu bảng Toulouse 10 điểm.

Mùa giải còn 7 vòng và nếu giữ được vị trí này, Paris FC sẽ giành quyền thăng hạng lên Ligue 1. Tuy vậy, khoảng cách giữa họ và top 5 (các đội xếp hạng 3,4,5 sẽ phải đá play-off tranh suất thăng hạng còn lại) cũng chỉ là 2 điểm.

Nếu đầu quân cho Paris FC, thử thách lớn nhất mà Quang Hải phải đối đầu trong việc cạnh tranh suất đá chính sẽ là tiền vệ tấn công Moustapha Name.

Nếu tới Paris, Quang Hải muốn đá chính phải vượt được ngôi sao trị giá gần 38 tỷ đồng - Ảnh 3.

Moustapha Name là trụ cột của Paris FC

Trong sơ đồ 4-2-3-1 mà HLV Thierry Laurey xây dựng, cầu thủ sinh năm 1995 này là một trong những nhân tố chủ chốt. Anh chơi ngay phía sau tiền đạo cắm, đã ra sân 23 lần, có được 4 bàn thắng và 3 kiến tạo ở mùa giải năm nay. Tại Paris FC, thành tích này chỉ xếp sau tiền đạo chủ lực Morgan Guilavogui (11 bàn thắng, 5 kiến tạo).

Ở cấp độ ĐTQG, Moustapha Name đã có 4 lần ra sân cho Senegal. Trong trận play-off tranh vé dự World Cup 2022 với Ai Cập vừa qua, tiền vệ sinh năm 1995 cũng có tên trong danh sách đăng ký trận lượt về nhưng không được vào sân. Hiện tại, Moustapha Name được Transfermarkt định giá 1,5 triệu euro (khoảng 37,8 tỷ đồng).

Nếu tới Paris, Quang Hải muốn đá chính phải vượt được ngôi sao trị giá gần 38 tỷ đồng - Ảnh 4.

Jonathan Iglesias (giữa) nhanh chóng hòa nhập sau khi gia nhập Paris FC ở kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa rồi

Với vị trí tiền vệ trung tâm, hai đối thủ mà Quang Hải phải cạnh tranh là Jonathan Iglesias (người Uruguay) và Mahamé Siby (người Mali).

Jonathan Iglesias chỉ mới chuyển từ Clermont Foot tới Paris hồi tháng 1/2022 nhưng đã nhanh chóng thể hiện được khả năng của mình với 11 lần có tên trong đội hình xuất phát.

Iglesias đã có 8 năm chơi bóng ở các giải đấu của Pháp. Kinh nghiệm là yếu tổ giúp anh tạo được lợi thế so với đồng đội.

Tuy vậy Iglesias hiện đã 33 tuổi và đây có thể xem là một vị trí mà Quang Hải có thể cạnh tranh. Hiện Jonathan Iglesias được Transfermarkt định giá 500.000 euro (khoảng 12,6 tỷ đồng).

Lựa chọn ưa thích còn lại của HLV Paris FC ở vị trí tiền vệ trung tâm là Mahamé Siby. Cầu thủ này sinh năm 1996 và từng được triệu tập vào ĐTQG Mali. Từ đầu mùa, Mahamé Siby đã ra sân 18 lần, có 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. Mức định giá của Mahamé Siby trên Transfermarkt hiện là 1 triệu euro (khoảng 25,2 tỷ đồng).

Nếu tới Paris, Quang Hải muốn đá chính phải vượt được ngôi sao trị giá gần 38 tỷ đồng - Ảnh 5.

Tiền vệ Mahamé Siby

Ngoài PSG và Paris FC, ở Paris hiện tại còn một số CLB như US Créteil-Lusitanos, Red Star F.C (đang thi đấu ở Championnat National - giải hạng 3), hay Racing Paris (giải hạng 5).

Tất nhiên việc Quang Hải đầu quân cho một đội bóng có trụ sở tại Paris vẫn chỉ là một giả thiết. Rất có thể đó chỉ là địa điểm ký kết thỏa thuận. Chi tiết mọi việc ra sao, người hâm mộ vẫn còn phải chờ đợi thêm.

https://soha.vn/neu-toi-paris-quang-hai-muon-da-chinh-phai-vuot-duoc-ngoi-sao-tri-gia-gan-38-ty-dong-2022040315501287.htm