"Nếu nỗ lực không ngừng và may mắn, Phan Tuấn Tài có chỗ trên ĐTVN là bình thường!"

ĐOÀN DỰ, Theo Trí Thức Trẻ 07:07 17/06/2022

Cựu tuyển thủ Mạnh Dũng cho rằng Tuấn Tài cần nỗ lực rất nhiều nữa để cạnh tranh vị trí trên ĐTVN. Anh cũng cảnh báo Hồng Duy cần nỗ lực nếu không muốn bị đàn em vượt qua.

ĐƯỜNG TỚI ĐỘI HÌNH THI ĐẤU CỦA ĐTQG CÒN DÀI VỚI PHAN TUẤN TÀI

Những ngày qua, U23 Việt Nam "gây sốt" khi hết vô địch SEA Games 2022, lại thi đấu đáng khen ở VCK U23 châu Á. Trong đó, điểm sáng của đội là cầu thủ đá cánh Phan Tuấn Tài thuộc CLB Viettel.

Những ngày qua, thậm chí nhiều ý kiến cho rằng, tới đây Phan Tuấn Tài dễ được HLV Park Hang-seo gọi lên ĐTVN để thử sức.

Nhận định về Phan Tuấn Tài, cựu danh thủ quốc gia Nguyễn Mạnh Dũng nói:

"Phan Tuấn Tài là cầu thủ trẻ, đang trên đà phát triển để toàn hiện hơn. Hai giải vừa rồi, cậu ấy thi đấu với những cầu thủ cùng lứa tuổi thôi. Điểm đáng khen của Tuấn Tài là sự tự tin để chơi được đúng với khả năng của mình, từ đó hoàn thành nhiệm vụ.

Còn để xuất sắc thì Phan Tuấn Tài cần nhiều sự đột biến hơn. Hay ví dụ trường hợp Nhâm Mạnh Dũng, nhờ pha đánh đầu ở trận Chung kết SEA Games với U23 Thái Lan mà được tung hô nhưng thực ra những khi khác, cậu ấy chơi vẫn ở mức bình thường thôi. Mọi người đừng vội tung hô các em là ngôi sao này kia.

Phan Tuấn Tài hay bất cứ cầu thủ nào của U23 Việt Nam cũng thế thôi, hai giải vừa rồi vẫn đá cùng các đối thủ chung lứa tuổi nên áp lực tâm lý còn chưa nặng nề, dễ phát huy khả năng hơn.

Chứ các em vẫn là những cầu thủ đang trên đà phát triển. Để nhận định các em đã đủ tốt chưa, hay có đẳng cấp chưa thì phải 2, 3 năm nữa, khi lên ĐTQG rồi đá ở các giải lớn mới lộ rõ vấn đề.

Hiện tại, chốt lại là các em có sự tự tin, từ đó thể hiện được bản thân và cũng có những tiến bộ nhất định, thế thôi. Để phát triển hơn, cần thêm năm tháng, cần môi trường cao hơn để các em thể hiện".

Nếu nỗ lực không ngừng và may mắn, Phan Tuấn Tài có chỗ trên ĐTVN là bình thường! - Ảnh 1.

Khi được hỏi, nếu có cơ hội lên ĐTQG, cơ hội ra sân của Phan Tuấn Tài thế nào bởi lẽ vị trí hậu vệ cánh trái của ĐTVN đang không có nhiều lựa chọn (Văn Hậu, Văn Xuân chấn thương), cựu danh thủ Nguyễn Mạnh Dũng nói:

"Về vị trí ra sân, chọn ai, dùng thế nào là tùy thuộc HLV. Tùy trận mà HLV sẽ xếp chiến thuật, con người cụ thể. Còn có cơ hội thi đấu hay không, cũng sẽ phụ thuộc vào Phan Tuấn Tài. Em nó cần nỗ lực nếu được gọi lên tuyển, để duy trì sự ổn định, sự tự tin. Ngoài nỗ lực, em nó còn cần thêm may mắn nữa thì mới mong tồn tại trên ĐTVN.

Tôi có nói yếu tố may mắn, đấy là khi những cầu thủ trùng vị trí Tuấn Tài chấn thương. Khi ấy, HLV Park khả năng cao sẽ giữ Tuấn Tài lại, làm biện pháp đề phòng. Đó sẽ là may mắn cho Tài. Tiếp theo thì cậu ấy cần chứng minh cho HLV và đồng đội, rằng việc mình ở lại là đúng đắn. Đấy là điều phụ thuộc bản thân Tuấn Tài.

Với chuyện vị trí hậu vệ cánh, chúng ta có neo người hay không, thực tế HLV có nhiều cách xử lý. Chúng ta không nhất thiết phải đá 4-4-2 để cần hai hậu vệ biên. Đội có thể đá 3-5-2, dùng 3 trung vệ thôi. Nên có hậu vệ biên hay không không quan trọng. Quan trọng là HLV định dùng chiến thuật nào cho từng trận, và rồi sẽ lựa chọn con người cho chiến thuật ấy.

Còn những sự phỏng đoán, ca ngợi cho Tuấn Tài thời gian qua đã đẩy lên cao quá. Các em có tiến bộ nhưng chưa phải là hay".

Nếu nỗ lực không ngừng và may mắn, Phan Tuấn Tài có chỗ trên ĐTVN là bình thường! - Ảnh 2.

HỒNG DUY CẦN NỖ LỰC DUY TRÌ, NẾU KHÔNG MUỐN MẤT VỊ TRÍ VỀ TAY PHAN TUẤN TÀI

Khi được hỏi so sánh giữa Hồng Duy - vị trí đá hậu vệ cánh trụ cột của ĐTVN hiện tại, với Phan Tuấn Tài, cựu danh thủ Mạnh Dũng tiếp:

"So với Tuấn Tài, Hồng Duy hơn đầu tiên là tuổi, rồi kinh nghiệm, năm tháng gắn bó ĐTQG nhiều hơn… Về chuyên môn, mỗi cầu thủ có một cái hay, rất khó để so sánh. Chúng ta cần nhìn vào thực tế để nói. Hồng Duy là cầu thủ đã thi đấu nhiều cho ĐTVN rồi còn Tuấn Tài thì chưa.

Còn sau này, nếu có lúc Hồng Duy xuống phong độ, giảm khát khao vì tuổi tác, rồi Tuấn Tài lên thay thì có thể đâu đó lại bảo Tuấn Tài hay hơn đàn anh. Nhưng thực tế không phải vậy. Đấy là quy luật tre già măng mọc, chứ để so sánh 2 cầu thủ thì không phải so sánh như vậy".

Nếu nỗ lực không ngừng và may mắn, Phan Tuấn Tài có chỗ trên ĐTVN là bình thường! - Ảnh 3.

Cựu danh thủ HAGL cũng nhấn mạnh, khi lên ĐTQG, Tuấn Tài sẽ gặp rất nhiều vấn đề khó khăn, không thể nói trước tương lai cầu thủ này:

"Tuấn Tài đợt tới lên tuyển cũng có rất nhiều vấn đề. Ví dụ Nguyễn Thanh Bình năm ngoái đá trên tuyển, có vấp váp lớn. Nếu Tuấn Tài cũng mắc sai lầm dẫn tới bàn thua cho đội nhà thì sao? Thanh Bình đã vững tâm lý để trở lại, nhưng Tuấn Tài liệu có làm được như vậy không?

Rất nhiều vấn đề có thể xảy ra với Tuấn Tài. Bởi vậy tôi mới nói, nếu cậu ấy lên ĐTQG, có cạnh tranh vị trí chính thức được không, ngoài nỗ lực còn cần may mắn mới có thể thành công. Lúc này các em vẫn đang trên đà phát triển, là những nấc thang đầu tiên trong sự nghiệp thôi. Trong bóng đá còn có thể xảy ra nhiều chuyện lắm".

"Với tôi, Tuấn Tài cũng mới là một hiện tượng thôi, chứ chưa khẳng định được gì cả. Cậu ấy còn cần thêm năm tháng, cho thấy sự ổn định mới định hình được tên tuổi. Cậu ấy cần luôn đem lại được hiệu quả tốt nhất cho đội. Khi đó, cậu ấy sẽ tạo được đẳng cấp cho mình.

Trong con mắt của tôi, các cầu thủ trẻ U23 Việt Nam đều đang trên đường trưởng thành, phấn đấu. Trong quá trình ấy, có những cái điểm sáng thì mình động viên. Còn những gì họ chưa làm được, chúng ta chờ thêm thời gian để họ cải thiện.

Chúng ta không nên tâng các em lên cao quá, cũng không nên hạ thấp quá. Các cầu thủ trẻ, lợi thế chính là trẻ nhưng thiếu kinh nghiệm. Để hoàn thiện, không có gì tốt hơn là thời gian thi đấu".

Nếu nỗ lực không ngừng và may mắn, Phan Tuấn Tài có chỗ trên ĐTVN là bình thường! - Ảnh 4.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng

Nhận xét đầy thận trọng về cơ hội của Phan Tuấn Tài nếu tới đây được lên ĐTVN, nhưng cựu danh thủ Mạnh Dũng cũng cảnh báo Hồng Duy:

"Trong thể thao, tuổi tác không phải vấn đề mà cứ tài năng sẽ lấy được vị trí thôi. Người ta coi trọng khả năng cống hiến của cầu thủ cho tuyển. Với Hồng Duy, nếu cậu ấy ỷ vào việc giàu kinh nghiệm, cống hiến lâu năm cho ĐTQG, thì cậu ấy sẽ tự loại mình khi bị cạnh tranh. Trong khi ấy, Tuấn Tài nếu chịu khó phấn đấu, thể hiện bản thân, thì lấy được chỗ của Hồng Duy là điều bình thường trong thể thao".

Từ giờ tới cuối năm, ĐTVN mới lại thi đấu AFF Cup. HLV Park Hang-seo sẽ có nhiều thời gian để rèn luyện các học trò, thậm chí là cho lứa đàn em U23 thử sức ở đẳng cấp tuyển cao nhất. Không biết chừng với khoảng thời gian bước đệm này, sẽ có những tài năng mới của lứa U23 được vị HLV người Hàn Quốc trọng dụng!

https://soha.vn/neu-no-luc-khong-ngung-va-may-man-phan-tuan-tai-co-cho-tren-dtvn-la-binh-thuong-20220616143443903.htm