Nếu đến tận bây giờ vẫn chưa kịp sắm gì mặc Tết, bạn chỉ cần nhắm đúng 4 món "đinh" sau là yên tâm có cái Tết "chanh sả"

Velvet Teddy, Theo Trí Thức Trẻ 15:36 22/01/2020

Đây là 4 món cần thiết nhất để bạn hô biến nên những set đồ bắt mắt, sành điệu đi du Xuân.

Áo khoác thật ấm mà vẫn "chanh sả"

Theo dự báo thời tiết, nhiệt độ ở miền Bắc vào dịp Tết Nguyên Đán có thể xuống tới 11 độ, rét ra trò chứ không có chuyện mướt mơ như những năm trước, vậy nên bạn nhất định cần đến một chiếc áo khoác ấm áp. Tuy nhiên, vì là Tết mà, áo ấm thôi chưa đủ, còn phải đẹp nữa. Nếu đến giờ mà bạn vẫn chưa kịp shopping áo khoác diện Tết, hãy nhắm tới những kiểu áo như áo dạ, áo lông, áo da, áo vải tweed dày, v.v... Khi được layering với áo len, những chiếc áo này sẽ giữ ấm hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo vẻ "chanh sả", sành điệu cho bạn.

Áo len điệu

Ngoài áo khoác, chúng ta cũng cần ít nhất một chiếc áo thật điệu để còn "làm màu" chứ nhỉ? Trong trường hợp này, những chiếc áo len xù, áo len họa tiết chính là lý tưởng nhất vì vừa xinh lại vừa ấm, mix cùng quần jeans hay chân váy cũng đều nổi bật.

Chân váy nổi bật

Cách đơn giản nhất để trông yểu điệu, kiểu cách hơn chính là mặc váy. Nhiều nàng có thể thích mặc váy liền nhưng xét về khoản dễ mix, dễ diện thì chân váy lại nổi trội hơn hẳn. Với một chiếc chân váy, bạn có thể mix cùng hầu hết các loại áo, từ áo ôm sát cho đến áo oversize cũng như các loại áo khoác, biến tấu được rất nhiều cây đồ hay ho. Điều quan trọng là hãy chọn chân váy nổi bật, kiểu cách chút, đơn cử như chân váy xếp li, ánh kim hay họa tiết, chúng sẽ nâng tầm tức thì cho diện mạo của bạn.

1 đôi boot mũi nhọn

Muốn mặc thật sang, thật điệu thì boot chính là lựa chọn hoàn hảo nhất rồi. Để đảm bảo tôn dáng cũng như ghi điểm về độ thời thượng, bạn hãy sắm một đôi boot mũi nhọn với những gam màu như trắng, be, nâu, đen. Ngay cả khi bạn chẳng ăn mặc cầu kỳ hay phối màu sặc sỡ mà chỉ lên đồ tối giản, chỉ cần set đồ có sự hiện hữu của một đôi boot như vậy là đã đủ sang chảnh rồi.