Netizen vẫn chưa buông tha, Shaun nhờ đến cơ quan chức năng chứng minh sự trong sạch cho hit "Way back home"

Thuỳ Dương, Theo Trí Thức Trẻ 20:40 15/09/2018

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc mới đây đã bắt đầu điều tra về nghi án gian lận trên các BXH âm nhạc số liên quan tới Shaun và Nilo.

Vào ngày 14 tháng 9, một nguồn tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cho biết họ đang chờ dữ liệu từ các doanh nghiệp dịch vụ âm nhạc và những trang web có liên quan để điều tra về nghi án gian lận trên các BXH nhạc số với 2 bài hát "Way back home" của Shaun và "Pass"của Nilo.

Cũng theo nguồn tin này, chính đại diện của Shaun cũng như Nilo là người yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào cuộc vì họ cảm thấy bất công và muốn chứng minh sự trong sạch cho nghệ sĩ của mình. Công ty của Shaun và Nilo đều đồng ý cung cấp dữ liệu để phục vụ cho việc điều tra trong giới hạn cho phép.

Trước đó, Shaun và Nilo đều dính vào nghi án thâu tóm, gian lận trên các BXH âm nhạc số tại xứ sở kim chi. Sự nghi ngờ từ phía netizen Hàn phát sinh sau sự thăng hạng ca khúc "Pass" của Nilo với vị trí No.1 trong thời gian sáng sớm vào tháng 4. Trong khi đó, Shaun cũng nhận được lời cáo buộc tương tự với hit "Way back home" vào tháng 7 vừa qua, khi ca khúc này liên tục đánh bại cả BTS, BlackPink hay Twice trên các BXH âm nhạc số.

Netizen vẫn chưa buông tha, Shaun nhờ đến cơ quan chức năng chứng minh sự trong sạch cho hit Way back home - Ảnh 1.

"Way back home" liên tục đạt những thành tích cao trên các BXH nhạc số của Hàn Quốc

Mới đây, chính Shaun đã cảm ơn người hâm mộ về sự thành công của bài hát đồng thời khẳng định sự trong sạch của mình trên sóng truyền hình nhưng dường như điều đó chưa thể dập tắt làn sóng phản đổi của netizen Hàn, họ vẫn tiếp tục những chỉ trích và nghi ngờ của mình dành cho anh.

Netizen vẫn chưa buông tha, Shaun nhờ đến cơ quan chức năng chứng minh sự trong sạch cho hit Way back home - Ảnh 2.

Xuất hiện trên SBS, Shaun khẳng định sự trong sạch nhưng vẫn không được netizen Hàn công nhận

Tham khảo: SP