Nắng nóng “chảy mỡ” sẽ dịu lại ngay nếu bạn làm theo mẹo cực hay này

Đoan Trang, Theo Trí Thức Trẻ 16:24 09/06/2017

Mùa hè, nhà không có máy điều hòa thì dùng ngay mẹo này, bảo đảm “sống sót” qua mùa nắng nóng.

Trời vào hè đang ngày một nóng và oi bức. Nếu nhà bạn đang ở vừa nhỏ, vừa nóng lại không có máy điều hòa thì đúng là cực hình, đặc biệt là vào buổi trưa nắng gắt.

Đừng chịu đựng cái nóng kinh người thế này mãi nữa, hãy tận dụng ngay các vỏ chai nhựa thường vứt đi để làm mát hiệu quả hơn cho không gian bạn nhé.

Cách làm:

Bước 1:

- Trước tiên, bạn vẽ 1 vòng tròn lên tấm bìa cứng, kích thước của vòng tròn tương đương với độ lớn của lồng quạt. Sau đó thì dùng dao rọc giấy cắt hình tròn ra.

Bước 2:

- Tiếp theo bạn cắt vỏ chai nhựa ra làm 2. Cắt khoảng 6 chai như thế.

Bước 3:

- Dùng 1 đầu chai nhựa làm mẫu rồi vẽ các vòng tròn nhỏ lên tấm bìa tròn mới cắt lúc nãy. Bạn chia đều vẽ 6 vòng rồi dùng dao rọc giấy cắt ra.

Bước 4:

- Sau đó nhét các đầu chai nhựa vào các vòng tròn nhỏ.

Bước 5:

- Rồi dùng súng bắn keo dán phần vỏ chai dính chặt với tấm bìa.

Bước 6:

- Sau đó bạn dùng vật nhọn tạo vài lỗ nhỏ ngay mép tấm bìa rồi dùng dây rút nhựa cột chặt vào lồng quạt.

Bạn thử bật quạt lên xem, gió từ quạt thổi ra mạnh và mát hơn rất nhiều.

Nắng nóng “chảy mỡ” sẽ dịu lại ngay nếu bạn làm theo mẹo cực hay này - Ảnh 7.

Bởi theo nguyên lý vật lý thì khi gió đi vào 1 cửa rộng và đi ra ở 1 cửa chật hẹp thì lực đi của gió sẽ mạnh hơn nên hiệu quả làm mát sẽ tăng và giảm nhiệt nóng hiệu quả.

Và trên thế giới, người ta cũng sử dụng mẹo làm quạt mát hơn này này để làm mát những ngôi nhà ở vùng nắng nóng nhé. Bạn có thể áp dụng cách này cho cửa sổ nhà bạn cũng được đấy.  

Nắng nóng “chảy mỡ” sẽ dịu lại ngay nếu bạn làm theo mẹo cực hay này - Ảnh 8.

Chuẩn bị:

- 6 vỏ chai nhựa

- 1 tấm bìa cứng

- Kéo, dao rọc giấy, súng bắn keo, dây rút nhựa

Nguồn: CrazyBDHacker DIY