Nạn nhân thứ 7 tử vong khi chạy thận ở Bệnh viện tỉnh Hòa Bình

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 08:10 30/05/2017

Đêm 29/5, một nam bệnh nhân 60 tuổi đã tử vong sau gần 1 ngày nỗ lực cấp cứu. Số người tử vong khi chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình đã lên đến 7 người.

Đêm 29/5, ThS Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai thông tin, 1 bệnh nhân 60 tuổi đã tử vong, nâng số người tử vong khi chạy thận tại Bệnh đa khoa tỉnh Hòa Bình lên 7 người.

Trước đó, nam bệnh nhân này đang trong tình trạng nguy kịch, từ buổi sáng đã được các bác sĩ tập trung hồi sức cấp cứu. Khoảng 21h, sau khi đoàn chuyên gia của Bộ Y tế làm việc với bệnh viện thì tình hình bệnh nhân chuyển biến xấu. Tất cả các y bác sĩ lao vào bóp bóng, ép tim lồng ngực cho bệnh nhân. Cuối cùng tất cả nỗ lực vẫn không giành lại được tính mạng của người đàn ông. Một bệnh nhân nữ nguy kịch cũng đang được các bác sĩ cố gắng hết sức để giành giật mạng sống.

Nạn nhân thứ 7 tử vong khi chạy thận ở Bệnh viện tỉnh Hòa Bình - Ảnh 1.

7 người đã tử vong khi chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Ông Nguyên nhận định: "Trong quá trình chạy thận không tránh khỏi những biến chứng, nhưng sự cố y khoa này là một sự việc hi hữu. Sở dĩ nhận định là hi hữu vì có nhiều người chạy thận gặp nạn cùng lúc. Ngoài ra, một số yếu tố chuyên môn chúng tôi đang phải xem xét và cân nhắc vì hiện tượng này khác với hiện tượng lọc máu thường quy. Lý giải cho hiện tượng lọc máu thường quy là biểu hiện tụt huyết áp, buồn nôn, thừa dịch hoặc thiếu dịch".

Nạn nhân thứ 7 tử vong khi chạy thận ở Bệnh viện tỉnh Hòa Bình - Ảnh 2.

Các bệnh nhân được chuyển đi Hà Nội điều trị trong đêm.

10 bệnh nhân nghi sốc phản vệ còn lại đã được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai ngay trong đêm 29/5.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, 18 bệnh nhân đang chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình thì có biểu hiện buồn nôn, tăng huyết áp, ngứa ngáy và có biểu hiện sốc phản vệ. Tiến sĩ Trương Quý Dương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, ngay lập tức các bác sĩ đã dừng hoạt động chạy thận để chuyển sang cấp cứu bệnh nhân. Bệnh viện đã huy động gần như toàn bộ các đơn vị chủ lực tập trung cấp cứu nạn nhân.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình có 19 máy chạy thận nhân tạo. Thời điểm xảy ra vụ việc có 18 bệnh nhân đang chạy thận và tất cả đều gặp nạn. Toàn bộ thuốc, hóa chất dùng chạy thận đã được niêm phong để điều tra.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày