Nạn nhân đầu tiên được tìm thấy trong vụ sập cầu Phong Châu, cách hiện trường nhiều cây số

Minh Ngọc, Theo m.doisongphapluat.nguoiduatin.vn 09:08 15/09/2024
Chia sẻ

Nạn nhân Nguyễn Thị Hường (sinh năm 1976, địa chỉ khu 1, Thạch Đồng, Thanh Thủy) được tìm thấy cách hiện trường khoảng 10 cây số.

Sáng 15/9, trao đổi với chúng tôi, ông Vương Văn Ưng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, cho hay vào lúc 4h sáng nay, gia đình đã xong thủ tục tiếp nhận thi thể nạn nhân Hường và đưa đi hỏa táng.

Nạn nhân đầu tiên được tìm thấy trong vụ sập cầu Phong Châu, cách hiện trường nhiều cây số- Ảnh 1.

Nạn nhân Hường được tìm thấy cách hiện trường 10 cây số

Vào khoảng 17h, chiều hôm qua (14/9) trên sông Hồng đoạn qua xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ người dân phát hiện thi thể nữ giới phía hạ nguồn.

Ngay sau đó, chính quyền cùng các cơ quan chức năng có mặt để xác minh, rất nhiều người cũng đến hiện trường để xin nhận dạng.

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lại cho biết, qua khám nghiệm ban đầu, các dấu vết như; sẹo, quần áo và các nhận diện được người thân của nạn nhân xác định. Ngay trong đêm gia đình xin làm thủ tục tiếp nhận nạn nhân để đưa về mai táng theo phong tục. Hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật vẫn đang được cơ quan chức năng hoàn thiện.

Nạn nhân đầu tiên được tìm thấy trong vụ sập cầu Phong Châu, cách hiện trường nhiều cây số- Ảnh 2.

Nhiều ngày nay trên sông Hồng luôn có người theo dõi

Trước đó, UBND huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đã có báo cáo danh sách sơ bộ các nạn nhân mất tích vụ sập cầu Phong Châu xảy ra ngày 9/9. Theo danh sách này, đã xác định được danh tính 8 nạn nhân mất tích, và 3 nạn nhân bị thương trong vụ sập cầu Phong Châu.

Cụ thể, danh tính các nạn nhân bị mất tích đã xác định được 8 người gồm: Nguyễn Thị Lan, sinh năm 2005, địa chỉ Khu 18, Vạn Xuân, Tam Nông cùng Nguyễn Hà Chi, sinh 2005, địa chỉ, Đăk Nông (2 nạn nhân đi chung xe máy);

Dương Công Chiến, sinh năm 1981, địa chỉ khu 2, Dân Quyền, Tam Nông (điều khiển xe đầu kéo, biển kiểm soát 19H-042.12); Hà Quốc Chí, sinh năm 1986, địa chỉ, khu 5, Chu Hòa, Việt Trì (điều khiển xe đầu kéo 19H-024.19);

Lương Xuân Thành, sinh năm 1968, địa chỉ khu 1, Thạch Đồng, Thanh Thủy và Nguyễn Thị Hường, sinh năm 1976, địa chỉ khu 1, Thạch Đồng, Thanh Thủy (đi cùng xe, xe máy 19L1-107.49); Nguyễn Thị Bích Hằng, sinh năm 1988, địa chỉ Nỗ Lực, Thụy Vân, Việt Trì (xe máy 19N1-310.61); Nguyễn Thị Yến, sinh năm 1979, địa chỉ khu 17, Sơn Vi, Lâm Thao (xe máy 19S1-086.82).

Danh sách sơ bộ của UBND huyện Tam Nông cũng cho biết có 3 nạn nhân bị thương vụ sập cầu Phong Châu ngày 9/9 gồm: Bùi Quý Trọng, sinh năm 1991, địa chỉ Khu 10, Vạn Xuân, Tam Nông Khu 10, Vạn Xuân, Tam Nông; Nguyễn Minh Hải, sinh năm 1994, địa chỉ Khu 10, Vạn Xuân, Tam Nông Khu 10, Vạn Xuân, Tam Nông (hai nạn nhân này đi cùng nhau trên xe máy 19H4-0861); Phan Trường Sơn, sinh năm 1984, địa chỉ Khu 10, Hương Nộn, Tam Nông (xe máy 19V1-4122).

Trước đó, vụ sập cầu Phong Châu xảy ra khoảng 10h ngày 9-9. Theo báo cáo của Phú Thọ thì do ảnh hưởng của bão số 3, nước lũ trên sông Thao (sông Hồng) lên rất cao, chảy xiết dẫn đến cuốn trôi trụ T7 và 2 nhịp dàn chính (nhịp 6 và nhịp 7 phía bờ hữu sông Thao, thuộc địa bàn huyện Tam Nông).

Sơ bộ ban đầu xác định, tại thời điểm xảy ra sự cố có 10 phương tiện đang di chuyển trên cầu (trong đó có 1 xe ô tô tải, 2 xe ô tô đầu kéo, 6 xe mô tô, 1 xe máy điện); 8 người mất tích; đã cứu, đưa 3 người bị thương đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày