Vốn bản tính ưa khám phá những vùng đất mới, tò mò những điều chưa biết đã thúc đẩy con người liên tục đi tìm hiểu, nghiên cứu, du lịch mạo hiểm đủ mọi ngóc ngách trên thế giới. Nhiều vùng đất dù cho khắc nghiệt, khô cằn, lạnh giá cũng đã có bước chân con người đặt tới, thậm chí còn trở thành khu du lịch/ khu dân cư, một trong số đó là Nam Cực.
Trong những năm gần đây số lượng người đi đến miền cực Nam của Trái Đất ngày càng tăng, bao gồm: các nhà khoa học, thuỷ thủ, người săn cá voi và cả khách du lịch:
Những thông tin trên có thể là niềm vui với nhiều người, đặc biệt là những du khách mê thám hiểm, phiêu lưu. Dẫu vậy, việc con người ngày càng đến Nam Cực nhiều hơn lại là tín hiệu đáng buồn cho hệ sinh thái Trái Đất.
Eric Rignot - nhà khoa học chuyên nghiên cứu băng đã dẫn đầu nhóm nghiên cứu của Đại học California, Irvine (UCI) đã công bố báo cáo tại Viện Khoa học Quốc gia Mỹ vào tháng 01/2019. Báo cáo cho thấy tốc độ tan băng ở Nam cực đang nhanh gấp 6 lần tốc độ hồi những năm 1980.
Các nhà khoa học sử dụng những hình ảnh được chụp từ máy bay, từ vệ tinh và giả lập máy tính để theo dõi tốc độ tan băng ở 176 khu vực tại Nam cực kể từ năm 1979. Kết quả cho thấy lượng băng mất đi gia tăng đáng kể, và được cho là dấu hiệu của tình trạng trái đất nóng lên do con người gây ra.
Chính vì nhiệt độ ở Nam Cực đang ấm dần lên, cùng những khối băng lớn bị giảm thể tích đáng kể, con người mới có thể khám phá Nam Cực “thuận lợi” hơn. Nói cách khác, Trái Đất nóng lên làm Nam Cực cũng “nóng” lên, do đó, ngưỡng nhiệt lạnh giá và thời tiết khắc nghiệt bị giảm xuống, con người "chịu đựng" tốt hơn.
Biến đổi khí hậu đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh thái ở Nam Cực - Bắc Cực và toàn cầu.
Nguồn: Brightside, PNAS.