Năm 2023 nóng thứ hai trong lịch sử Việt Nam

Nguyễn Hoài, Theo Tiền Phong 19:46 16/01/2024

Nhiệt độ trung bình năm 2023 trên toàn quốc là 24,5 độ, cao hơn trung bình nhiều năm 1,09 độ, là năm có mức nhiệt độ trung bình cao thứ hai trong chuỗi số liệu quan trắc được.

Trong 3 ngày 5-7/5/2023, khi mùa hạ vừa đến, khu vực Bắc Trung Bộ trải qua một trong những đợt nắng nóng gay gắt nhất lịch sử. Nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục như Hồi Xuân (Thanh Hóa) 44,1 độ, Quỳ Châu (Nghệ An) 43,2 độ, Tây Hiếu (Nghệ An) 43,3 độ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 42,3 độ.

Đáng lưu ý, nhiệt độ ghi nhận Tương Dương (Nghệ An) vào trưa ngày 7/5 là 44,2 độ - mức nhiệt cao nhất cả nước ghi nhận được trong lịch sử quan trắc, vượt qua kỷ lục được thiết lập vào năm 2019 tại Hương Khê, Hà Tĩnh.

“Năm 2023, hầu hết các tháng đều có giá trị nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày đạt kỷ lục so với cùng thời kỳ, đặc biệt các tháng 5 và 6”, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nêu.

Tính trong năm 2023, cả nước xuất hiện 20 đợt nắng nóng diện rộng. Tính từ năm 2017 đến nay, đây là năm xuất hiện nhiều đợt nắng nóng diện rộng nhất, hơn 5 đợt so với trung bình nhiều năm. Trong đó, đợt nắng nóng kéo dài nhất là 24 ngày ở Trung và Nam Trung Bộ (từ ngày 5-28/8).

Năm 2023 nóng thứ hai trong lịch sử Việt Nam - Ảnh 1.

Năm 2023, nhiều kỷ lục nắng nóng xuất hiện trên cả nước.

Tính chung trên cả nước, nhiệt độ trung bình năm 2023 phổ biến cao hơn từ 0,5- 1,5 độ so với trung bình nhiều năm, đặc biệt là các tháng 2,7, 10 và tháng 11 tại Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ khi nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm từ 1,5-2 độ.

Những ngày đầu đông năm nay, miền Bắc cũng trải qua nhiều ngày “nóng chưa từng thấy”. Tại đồng bằng Bắc Bộ, đầu tháng 10, một đợt nắng nóng cục bộ đã xảy ra, điều cực kỳ hiếm gặp trong những năm trước.

Nhiệt độ đo tại Láng (Hà Nội) ngày 5/10 lên tới 36,4 độ, trở thành ngày nóng nhất tại Hà Nội trong tháng 10, vượt qua kỷ lục thiết lập vào 20 năm trước. Riêng tại Sông Mã (Sơn La) ngày 5/10, nhiệt độ cao nhất lên tới 37,1 độ, vượt qua kỷ lục thiết lập trước đó 57 năm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc trong năm 2023 là 24,5 độ, cao hơn trung bình nhiều năm là 1,09 độ, được ghi nhận là năm có mức nhiệt độ trung bình cao thứ hai trong chuỗi số liệu quan trắc, chỉ sau năm 2019, khi nhiệt độ trung bình trên toàn quốc là 25,1 độ.

Theo các chuyên gia, năm 2023 rất điển hình cho một năm El Nino chi phối với nền nhiệt cao hơn hẳn trung bình nhiều năm, nhiều kỷ lục nhiệt độ được thiết lập.

Dự báo hiện tượng El Nino có khả năng còn duy trì đến hết mùa xuân năm 2024 với xác suất trên 90%, sau đó có xu hướng chuyển dần sang trạng thái trung tính vào những tháng mùa hè 2024 với xác suất khoảng 60-70%.

Trong nửa cuối năm 2024, nhiệt độ mặt nước biển khu vực xích đạo trung tâm Thái Bình Dương (khu vực NINO3.4) có xu hướng giảm dần và trạng thái ENSO có khả năng chuyển sang pha La Nina vào các tháng cuối năm 2024.

Vì vậy, cơ quan khí tượng Việt Nam nhận định, trong năm 2024, hiện tượng nắng nóng tại khu vực Nam Bộ, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng đến sớm và xuất hiện nhiều hơn so trung bình nhiều năm.