Mỹ yêu cầu tiêm vaccine COVID-19 cho người có nguy cơ lây nhiễm cao

Anh Tuấn, Theo VOV 09:25 03/09/2020

Ngày 2/9, CDC Mỹ yêu cầu các bang lập kế hoạch phân phối vaccine, với khả năng số lượng vaccine hạn chế vào tháng 10 hoặc tháng 11 tới.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã yêu cầu giới chức y tế công cộng của các tiểu bang chuẩn bị phân phối vaccine ngừa COVID-19 tiềm năng cho các nhóm nguy cơ cao vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 tới.

Mỹ yêu cầu tiêm vaccine COVID-19 cho người có nguy cơ lây nhiễm cao - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: USA Today

Cơ quan này cho biết, vaccine có thể được cung cấp miễn phí trước tiên cho các nhóm nguy cơ cao bao gồm các nhân viên chăm sóc sức khỏe, nhân viên an ninh quốc gia.

Tờ Thời báo New York (New York Times) trước đó đã đưa tin, CDC đã liên hệ và thông tin tới các quan chức ở tất cả 50 bang và 5 thành phố lớn tại Mỹ.

Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ Anthony Fauci ngày 2/9 cho biết, dựa trên tỷ lệ người đăng ký thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19, Mỹ có thể có đủ dữ liệu lâm sàng để xác định một trong những loại vaccine COVID-19 an toàn và hiệu quả vào tháng 11 hoặc tháng 12.