Mỹ xác nhận 9 trường hợp nhiễm đậu mùa khỉ ở 7 bang

Phạm Huân, Theo VOV 10:20 27/05/2022

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ ngày 26/5 thông báo đã xác nhận 9 trường hợp nhiễm đậu mùa khỉ ở 7 bang.

9 trường hợp nhiễm đậu mùa khỉ ở Mỹ được xác nhận ở các bang Massachusetts, Florida, Uta, Washington, California, Virginia và New York. Ca nhiễm căn bệnh này đầu tiên ở Mỹ được ghi nhận ở bang Massachusetts tuần trước.

Khoảng 20 quốc gia nơi đậu mùa khỉ không phải bệnh đặc hữu đã ghi nhận các ca nhiễm với hơn 200 ca đã xác nhận hoặc nghi nhiễm, chủ yếu ở châu Âu. Đậu mùa khỉ là một căn bệnh hiếm gặp, do virus có “họ hàng” với bệnh đậu mùa phổ biến gây ra. Căn bệnh này được phát hiện lần đầu tại Cộng hòa Dân chủ Congo những năm 1970 và chủ yếu được ghi nhận ở Tây và Trung Phi.