Mỹ thu giữ hàng trăm nghìn kg thịt lợn từ Trung Quốc do lo ngại dịch

Phạm Hà, Theo VOV 12:10 17/03/2019

Cơ quan biên giới của Mỹ đã thu giữ khoảng 450.000 kg thịt lợn từ Trung Quốc, do nghi ngờ có chứa virus dịch tả lợn châu Phi.

Theo cơ quan này, vụ bắt giữ được thực hiện từ tuần trước tại New York, nhằm ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi lan rộng. Hiện cơ quan liên bang vẫn đang làm việc với Bộ Nông nghiệp Mỹ để xác định liệu lô hàng này có nhiễm dịch tả lợn châu Phi hay không.

Mỹ thu giữ hàng trăm nghìn kg thịt lợn từ Trung Quốc do lo ngại dịch - Ảnh 1.

Trung Quốc đang dùng nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi lan rộng. (Ảnh: AP)

Trung Quốc đã thông báo 112 đợt dịch tại 28 tỉnh và khu vực kể từ tháng 8 năm ngoái. Khoảng 1 triệu con lợn đã bị tiêu hủy trong nỗ lực kiểm soát dịch bệnh. Điều này khiến giá thịt lợn tại Trung Quốc tăng cao nhất trong 14 tháng qua, khi dịch bệnh lan rộng làm khan hiếm nguồn cung.

Bộ Nông nghiệp Mỹ cũng cho biết đang triển khai thêm chó nghiệp vụ tại các sân bay và cảng biển để xác định các sản phẩm thịt lợn được đưa bất hợp pháp vào nước Mỹ, trong nỗ lực ngăn chặn virus xâm nhập vào quốc gia này./.

Xuất hiện dịch tả lợn châu Phi ở Lạng Sơn VOV.VN -Tối qua (15/3), Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đã ký Quyết định công bố dịch tả lợn châu Phi tại thôn Nà Lùng, xã Xuân Mãn.

Theo Reuters