Mỹ nhân tuổi Mão thị phi nhất: Tiêu tiền như rác khiến 2 tỷ phú phá sản, đóng cảnh nóng để mưu sinh và cái kết bất ngờ

Xử Nữ, Theo Thể Thao Văn Hóa 11:01 20/01/2023

Mỹ nhân này bước chân vào làng giải trí với vai trò diễn viên khi đã 41 tuổi nhưng tên tuổi của cô còn nổi tiếng hơn cả các minh tinh thời điểm đó.

Chương Tiểu Huệ sinh năm 1963 trong một gia đình giàu có tại Hong Kong (Trung Quốc). Ngay từ nhỏ, cô đã được cha mẹ chu cấp cho những món đồ đắt tiền đến từ các thương hiệu nổi tiếng như LV, Chanel, Hermes,... Năm 18 tuổi, Chương Tiểu Huệ đã có người thiết kế trang phục và chuyên gia trang điểm riêng. Người đẹp nổi tiếng là người tiêu xài hoang phí và từng có phát ngôn khiến nhiều người sốc: "Cơm có thể không ăn, nhưng một ngày không thể không mua một chiếc áo". Trong thập niên 90, dù không hoạt động trong làng giải trí song tên tuổi của mỹ nhân họ Chương còn nổi tiếng hơn cả các minh tinh thời điểm đó.

Mỹ nhân tuổi Mão thị phi nhất: Tiêu tiền như rác khiến 2 tỷ phú phá sản, đóng cảnh nóng để mưu sinh và cái kết bất ngờ - Ảnh 1.

Nhan sắc ngày trẻ của Chương Tiểu Huệ.

Năm 21 tuổi, Chương Tiểu Huệ kết hôn với nam diễn viên Khâu Chấn Hải. Cuộc hôn nhân chóng vánh đến mức chưa kịp có con chung cả hai đã đường ai nấy đi. 4 năm sau, cô kết hôn với nam ca sĩ nổi tiếng Chung Trấn Đào chỉ sau ba tuần gặp gỡ. Chung Trấn Đào đã tổ chức một đám cưới xa hoa và hoành tráng lên đến hơn 3 triệu đô la Hong Kong (khoảng 10 tỷ đồng). Thậm chí, bộ váy cưới của Chương Tiểu Huệ cũng có giá là 130.000 đô la Hong Kong (khoảng 400 triệu đồng), đủ thấy nam ca sĩ cưng chiều vợ đến mức nào.

Mỹ nhân tuổi Mão thị phi nhất: Tiêu tiền như rác khiến 2 tỷ phú phá sản, đóng cảnh nóng để mưu sinh và cái kết bất ngờ - Ảnh 2.
Mỹ nhân tuổi Mão thị phi nhất: Tiêu tiền như rác khiến 2 tỷ phú phá sản, đóng cảnh nóng để mưu sinh và cái kết bất ngờ - Ảnh 3.

Chương Tiểu Huệ và Chung Trấn Đào.

Sau khi kết hôn, được chồng hết mực yêu chiều, mỗi tháng cô ăn tiêu, mua sắm ngốn trên dưới 300.000 USD Hong Kong. Năm 1996, Chung Trấn Đào nghe lời vợ vay tiền mua 5 căn biệt thự nhưng vì khủng hoảng tài chính đã khiến anh mất đi tất cả, phá sản và còn phải gánh khoản nợ 250 triệu đô la Hong Kong (khoảng 750 tỷ đồng).

Chung Trấn Đào phá sản, Chương Tiểu Huệ liền ngoại tình với đại gia Trần Diệu Mân, rồi bị chồng phát hiện, đuổi ra khỏi nhà. Để trả thù Chung Trấn Đào, người đẹp đã vơ vét hết tài sản khiến chồng cũ lâm vào cảnh phá sản. Cô thậm chí còn đưa ra lời thách thức: "Không có anh vẫn đầy đàn ông xếp hàng đợi bao nuôi tôi!". Năm 1999, Chung Trấn Đào và Chương Tiểu Huệ ly hôn. Thậm chí, cô còn bỏ lại hai người con chung cho chồng nuôi để đi theo tình mới.

Mỹ nhân tuổi Mão thị phi nhất: Tiêu tiền như rác khiến 2 tỷ phú phá sản, đóng cảnh nóng để mưu sinh và cái kết bất ngờ - Ảnh 4.
Mỹ nhân tuổi Mão thị phi nhất: Tiêu tiền như rác khiến 2 tỷ phú phá sản, đóng cảnh nóng để mưu sinh và cái kết bất ngờ - Ảnh 5.

Chương Tiểu Huệ đã bỏ rơi chồng con để đi theo tình nhân.

Nói về Trần Diệu Mân, dù đã có vợ con nhưng ông vẫn công khai qua lại cùng Chương Tiểu Huệ, mua biệt thự, xe đẹp và sẵn sàng chi tiền cho mọi cuộc vui của người đẹp này. Đến năm 2002, Trần Diệu Mân cũng phá sản, Chương Tiểu Huệ nhanh chóng rũ bỏ người tình.

Hai lần khiến chồng đại gia phá sản, Chương Tiểu Huệ bị gắn mác "hồng nhan họa thủy". Sau này, Chương Tiểu Huệ cũng cặp kè với nhiều đại gia khác nhưng bọn họ đều phải "chào thua" trước thói quen ăn tiêu hoang phí của người đẹp.

Mỹ nhân tuổi Mão thị phi nhất: Tiêu tiền như rác khiến 2 tỷ phú phá sản, đóng cảnh nóng để mưu sinh và cái kết bất ngờ - Ảnh 6.

Chương Tiểu Hiệu và Trần Diệu Mân

Chung Trấn Đào sau này tái hôn với một người phụ nữ khác vào năm 2014. Hai con ruột của cô kiên quyết không nhận mẹ mà coi mẹ kế như mẹ ruột của mình.

Lúc này, trong tay Chương Tiểu Huệ chỉ còn lại số gia sản của người cha quá cố để lại. Với thói quen tiêu tiền như rác, chẳng mấy chốc số gia sản đó cũng hết. Cô đành bước chân vào làng giải trí với vai trò diễn viên khi đã 41 tuổi để mưu sinh. Tuy vào nghề khá muộn nhưng Chương Tiểu Huệ là nữ diễn viên rất "chịu chơi", không ngại bất cứ cảnh nóng nào. Bộ phim Đào Sắc của cô từng nhận được nhiều lời khen ngợi của giới chuyên môn và công chúng, cũng như giành được giải thưởng Kim Tượng danh giá. Ngoài Đào Sắc, mỹ nhân họ Chương còn tham gia Cố Sự Vô Song Giá Nhân Thị Hương Cách Lý Lạp. Cô còn được mời làm giám đốc sản xuất trong bộ phim W của đạo diễn Oliver Stone và làm khách mời trong bộ phim Miss China.

Mỹ nhân tuổi Mão thị phi nhất: Tiêu tiền như rác khiến 2 tỷ phú phá sản, đóng cảnh nóng để mưu sinh và cái kết bất ngờ - Ảnh 7.

Bộ phim Đào Sắc của Chương Tiểu Huệ được đánh giá cao.

Rời bỏ làng giải trí, Chương Tiểu Huệ chuyển sang hoạt động bên lĩnh vực thời trang và viết báo cho các tạp chí chuyên về thời trang. Cô mở một cửa hàng thời trang và thu về 27 triệu nhân dân tệ (khoảng 96 tỷ đồng) ngay trong năm đầu tiên. Hiện tại, Chương Tiểu Huệ độc thân và có trong tay khối tài sản hàng trăm triệu nhân dân tệ nhờ kinh doanh. Mỗi khi người đẹp giới thiệu một mẫu trang phục của một thương hiệu bất kỳ trên trang cá nhân của mình đều tạo nên hiệu ứng "Chương Tiểu Huệ". Người đẹp 60 tuổi cũng thường chia sẻ các quan điểm về tình yêu, thu hút cư dân mạng. Nhiều người còn ví cô như "nữ hoàng tình yêu" hay "nữ hoàng thời trang" trên mạng xã hội. Mỗi ngày cô dành thời gian cho công việc kinh doanh, chăm sóc bản thân, đi du lịch và chưa từ bỏ thói quen mua sắm không cần nhìn giá.

Nhan sắc trẻ đẹp khó tin của Chương Tiểu Huệ ở tuổi 60.

Dù bước sang tuổi 60 nhưng không thể phủ nhận Chương Tiểu Huệ vẫn sở hữu vẻ ngoài rất trẻ đẹp. Cô thường xuyên xuất hiện với với những bộ cánh thời thượng, phong thái sang chảnh và trông trẻ hơn tuổi thật. Mong ước lớn nhất lúc này của Chương Tiểu Huệ là dành thời gian để nghiên cứu Phật pháp và được gặp các con.

Người đẹp luôn xuất hiện trong những bộ cánh thời thượng và vẫn sống xa hoa.

Nguồn ảnh: Sina