Theo Sohu, "Tây Du Ký và tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung nuôi sống nửa giới giải trí" là nhận định được nhiều người thừa nhận. Các bộ phim được chuyển thể từ hai nguồn tiểu thuyết này đều thu hút khán giả, do đó, việc được tham gia vào một dự án võ hiệp Kim Dung là niềm khát khao của tất cả các diễn viên Hoa ngữ.
Nam diễn viên Nhiếp Viễn sinh năm 1978, từng được đánh giá là một trong những ngôi sao trẻ nổi danh từ sớm, chỉ ba năm sau khi bước chân vào giới giải trí đã được chú ý với vai nam chính Tề Thiên Lỗi trong Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý. Không những vậy, Nhiếp Viễn còn là nam diễn viên tiếng tăm nhờ thành công của các bộ phim Tứ Đại Danh Bổ (2002), Thiện Nữ U Hồn (2003), Tuyết Sơn Phi Hồ (2005). Anh không quá điển trai nhưng có diễn xuất tốt, khí chất đại hiệp cổ trang cũng thể hiện rõ, được khán giả yêu thích.
Nam diễn viên Nhiếp Viễn từng bị Lưu Diệc Phi từ chối vì kém đẹp
Dẫu vậy, Nhiếp Viễn vẫn mong muốn được đóng vai Dương Quá trong dự án Thần Điêu Đại Hiệp (2006). Để nhận được dự án này, nam diễn viên còn đi gọt cằm để bớt vuông hơn
Lúc đầu, nhà sản xuất khá ưng ý với Nhiếp Viễn. Anh đã thay trang phục và có cảnh đối diễn với nữ chính Lưu Diệc Phi. Thế nhưng, Lưu Diệc Phi lại chẳng ưng ý Nhiếp Viễn, vì thấy đàn anh không điển trai. Cô đã tác động tới nhà sản xuất, cho rằng nếu mình sánh đôi cùng Nhiếp Viễn sẽ không tạo ra hiệu ứng tốt. Cuối cùng, vì câu nói của Lưu Diệc Phi mà Nhiếp Viễn bị loại bỏ.
Theo Sohu, Thần Điêu Đại Hiệp là dự án làm ra để nâng đỡ Lưu Diệc Phi, vì vậy, việc lựa chọn diễn viên phải nghe theo ý kiến của cô. Thời điểm đó, Lưu Diệc Phi đang là nữ diễn viên 8X số một tại Trung Quốc. Cô đã sớm nổi danh với vai "Thần tiên tỷ tỷ" Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ 2003. Tại Trung Quốc lúc đó, không ai đẹp hơn cô, cũng không ai phù hợp để đóng vai Tiểu Long Nữ băng thanh ngọc khiết hơn.
Tạo hình của Lưu Diệc Phi và Nhiếp Viễn khi thử vai Thần Điêu Đại Hiệp 2006
Cha nuôi của Lưu Diệc Phi là người đầu tư làm phim. Đây là dự án được đo ni đóng giày cho cô, nam chính do cô quyết định nên Nhiếp Viễn bị mất vai
Hơn nữa, đạo diễn nhà sản xuất của Thần Điêu Đại Hiệp là Trương Kỷ Trung, ông có 10% cổ phần trong công ty Hồng Tinh Ổ do cha nuôi của Lưu Diệc Phi là Trần Kim Phi thành lập. Giữa họ có mối quan hệ gắn bó sâu sắc cả về lợi ích lẫn tình cảm. Vì vậy, quả thực Lưu Diệc Phi có quyền thay đổi bạn diễn. Cuối cùng Lưu Diệc Phi sánh đôi bên đàn anh Huỳnh Hiểu Minh trong phim.
Không nhận được vai Dương Quá giống như chốt mở đầu tiên của chuỗi ngày xui xẻo trong sự nghiệp của Nhiếp Viễn. Nam diễn viên lún sâu vào scandal như đánh người, nghi vấn ngoại tình, nghi vấn sử dụng ma túy... Tài tử sinh năm 1978 phải chật vật trong thời gian dài trước khi tỏa sáng trở lại với vai Càn Long trong bộ phim cung đấu ăn khách Diên Hi Công Lược (2018).
Nhiếp Viễn gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp. Anh để vụt mất một tác phẩm để đời
Hiện tại, Nhiếp Viễn vẫn chăm chỉ đóng phim, chụp quảng cáo, tham gia sự kiện. Nam diễn viên có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên bà xã Tần Tử Việt và sinh một con gái. Người đẹp từng thể hiện vai hồ ly tinh trong Tây Du Ký 2010.
Nhiếp Viễn đang là nghệ sĩ dưới trướng công ty Hoan Ngu Ảnh Thị của biên kịch Vu Chính. Gần đây, nam diễn viên xuất hiện trong các phim Hạo Lan truyện, Truyền Gia, Dĩ Ái Vi Doanh...
Hiện tại, nam diễn viên vẫn thường xuyên tham gia vào các show giải trí hoặc đóng phim. Nhiếp viễn không điển trai nhưng toát lên vẻ nam tính, chín chắn trưởng thành rất đàn ông. Chính vì vậy, anh được nhiều thương hiệu thời trang dành cho nam giới mời làm người đại diện.
Nhiếp Viễn hiện tại là quý ông lịch lãm, yêu vợ thương con nổi tiếng trong giới giải trí
Nam diễn viên có cuộc hôn nhân hạnh phúc với bà xã Tần Tử Việt