Lee Seo Jin, sinh năm 1971, là một trong những tài tử hàng đầu của làng giải trí Hàn Quốc. Với gia thế hiển hách, năng lực vượt trội cùng diện mạo bảnh bao, anh đã khẳng định được vị thế của mình trong ngành công nghiệp giải trí. Thế nhưng ít ai biết, Lee Seo Jin cũng từng có những bước đầu khởi nghiệp vô cùng gian nan.
Trong một chương trình giải trí của đài tvN, Lee Seo Jin chia sẻ việc bản thân đã không ít lần đối mặt với những khó khăn trong sự nghiệp của mình, và một trong những ký ức khó quên nhất chính là sự việc hy hữu xảy ra trong quá trình quay phim. Vào thời điểm đó, anh chưa có nhiều tên tuổi, khi lên phim trường cũng nhiều lần bị chỉ trích bởi năng lực hạn chế. Một trong những chỉ trích gây sốc nhất đến từ chính một đạo diễn trong đoàn làm phim, người đã ném giày vào người anh ngay giữa lúc ghi hình, chỉ trích anh vì cho rằng diễn xuất của Lee Seo Jin đang làm hỏng cả tác phẩm. Thời điểm đó, nhân viên trong đoàn cho rằng vị đạo diễn này đã uống rượu.
Lee Seo Jin trong chương trình của tvN
Nhưng điều đáng ngạc nhiên là thay vì cảm thấy phẫn nộ hay uất ức, Lee Seo Jin lại nhìn nhận sự việc này theo một cách hoàn toàn khác. Anh không chỉ không giận dữ mà còn cảm thấy biết ơn người đạo diễn đó. Bởi lẽ người này dù nóng giận nhưng sau đó vẫn tạo cơ hội cho Lee Seo Jin khắc phục nhược điểm và tiếp tục làm nghề. Hành động ném giày chỉ là bộc phát trong lúc ghi hình quá vất vả. Lee Seo Jin cho rằng chính nhờ người này mà anh có được sự nghiệp như hiện tại.
Thời điểm Lee Seo Jin chia sẻ câu chuyện, nhiều khán giả vô cùng ngạc nhiên vì rõ ràng, những gì mà anh từng thể hiện ở những tác phẩm để đời của anh đều rất xuất sắc. Trong sự nghiệp của mình, Lee Seo Jin đóng cực ít phim, nổi tiếng là kén kịch bản. Số phim anh nhận trong gần 30 năm làm nghề không quá con số 30. Thế nhưng hầu hết đều là các tác phẩm nổi tiếng như Lovers, Yi San, Tướng quân Gye Baek, Cạm Bẫy,...
Dù đóng ít phim cũng không nhận nhiều quảng cáo nhưng Lee Seo Jin lại sở hữu khối tài sản khủng. Truyền thông Hàn nhiều lần đưa tin rằng Lee Seo Jin sở hữu khoảng 60 tỷ won tương đương với khoảng 1000 tỷ đồng. Đáng nói hơn khi mặc dù xuất thân từ gia đình giàu có nhưng số tiền này là do anh tự mình gây dựng, không dựa vào thừa kế.
Nói thêm về gia thế hiển hách của Lee Seo Jin, được biết anh là hậu duệ của dòng họ Lee ở Andong, có nguồn gốc từ thời đại Joseon. Ông cố của anh, Lee Sang Ryung, từng lãnh đạo phong trào độc lập và giữ chức vụ cao nhất trong chính phủ lâm thời đầu tiên của Hàn Quốc. Ông nội, Lee Bo Yeong, là thống đốc đầu tiên của Ngân hàng Nhà nước Hàn Quốc và là người đặt nền móng cho hệ thống xe buýt công cộng hiện đại. Cha anh, Lee Jae Eung, từng là giám đốc Ngân hàng Tín dụng Anhung Mutual và sau khi nghỉ hưu, đã thành lập tập đoàn tài chính tư nhân. Mẹ anh là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn kinh tế lớn, và bác dâu cũng là ái nữ của tập đoàn LG. Nhờ mối quan hệ này, Lee Seo Jin trở thành gương mặt đại diện trọn đời cho LG.