Mỹ: Động đất 5,1 độ richter ở Nam California giữa lúc đón bão Hilary

Minh Hạnh, Theo Tiền Phong 14:12 21/08/2023

Một trận động đất mạnh 5,1 độ richter đã xảy ra tại Nam California hôm 20/8, làm rung chuyển phần lớn khu vực này trong thời điểm người dân tập trung đối phó với cơn bão nhiệt đới Hilary.

Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại hoặc thương vong do trận động đất xảy ra lúc 14h41 ngày 20/8 ở Hạt Ventura. Một số dư chấn đã được ghi nhận.

Hệ thống cảnh báo của Mỹ cho biết không có nguy cơ xảy ra sóng thần từ trận động đất.

Mưa lớn đã trút xuống khắp Nam California hôm Chủ nhật (20/8) khi cơn bão nhiệt đới Hilary áp sát tiểu bang. Trước đó, cơn bão đã quét qua bán đảo Baja California của Mexico vào đầu ngày. Một người thiệt mạng ở Mexico trong bối cảnh có báo cáo về lũ quét.

Thống đốc California Gavin Newsom đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với phần lớn Nam California. Cảnh báo lũ quét có hiệu lực đến ít nhất 3h sáng 21/8.

Các chuyên gia dự báo thời tiết cho biết khu vực vùng núi và sa mạc có thể hứng lượng mưa từ 120 đến 250 mm, bằng lượng mưa mà các sa mạc thường ghi nhận trong một năm.

Mỹ: Động đất 5,1 độ richter ở Nam California giữa lúc đón bão Hilary - Ảnh 1.

Mưa to gió lớn ở California. Ảnh: Reuters

Mỹ: Động đất 5,1 độ richter ở Nam California giữa lúc đón bão Hilary - Ảnh 2.

Ảnh: Reuters

Mỹ: Động đất 5,1 độ richter ở Nam California giữa lúc đón bão Hilary - Ảnh 3.

Một tuyến đường bị ngập ở Palm Springs. Ảnh: Reuters

Mỹ: Động đất 5,1 độ richter ở Nam California giữa lúc đón bão Hilary - Ảnh 4.

Ảnh: Reuters

Hạt San Bernardino đã ra lệnh sơ tán một số thị trấn ở vùng núi và thung lũng. Tại Wrightwood (California), mưa đã cuốn trôi cây cối và bùn đất xuống một ngọn đồi ở Sheep Canyon.

Hàng trăm chuyến bay ở San Diego, Las Vegas và Los Angeles bị hủy, các trận đấu thể thao chuyên nghiệp phải tạm hoãn. Học khu Los Angeles và Học khu San Diego, hai học khu lớn nhất trong tiểu bang, đã hủy các lớp học vào thứ Hai.

Nguồn: Reuters