Mỹ điều tra Starlink của tỷ phú Elon Musk vì liên quan đến các ổ lừa đảo ở Myanmar

An Khê, Theo vtv.vn 21:23 14/10/2025
Chia sẻ

Một ủy ban lưỡng đảng của Quốc hội Hoa Kỳ vừa khởi động cuộc điều tra về vai trò của công ty dịch vụ vệ tinh Starlink - thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk.

Phát hiện hàng loạt thiết bị thu tín hiệu Starlink xuất hiện trên mái của các khu phức hợp lừa đảo tại thị trấn Myawaddy, gần biên giới Thái Lan (Ảnh: AFP)

Phát hiện hàng loạt thiết bị thu tín hiệu Starlink xuất hiện trên mái của các khu phức hợp lừa đảo tại thị trấn Myawaddy, gần biên giới Thái Lan (Ảnh: AFP)

Cuộc điều tra hướng trọng tâm vào việc Starlink đã cung cấp dịch vụ Internet cho các trung tâm lừa đảo quy mô lớn tại Myanmar, vốn bị cáo buộc đã chiếm đoạt hàng tỷ USD từ nạn nhân trên toàn cầu.

Cuộc điều tra được công bố sau khi hãng tin AFP phát hiện hàng loạt thiết bị thu tín hiệu Starlink xuất hiện trên mái của các khu phức hợp lừa đảo tại thị trấn Myawaddy, gần biên giới Thái Lan. Hiện Starlink - dù chưa được cấp phép hoạt động tại Myanmar - đã trở thành nhà cung cấp Internet lớn nhất nước này chỉ trong 3 tháng, theo dữ liệu của Cơ quan đăng ký Internet khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APNIC).

Các khu phức hợp như KK Park - được xem là "thủ phủ" của các trung tâm lừa đảo và buôn người - đã mọc lên dày đặc vệ tinh Starlink sau khi Thái Lan cắt đường truyền Internet và điện ở biên giới giáp Myanmar. Hình ảnh vệ tinh cho thấy có tới 80 chảo Starlink trên mái một tòa nhà duy nhất.

Ủy ban Kinh tế chung của Quốc hội Mỹ xác nhận họ đã bắt đầu cuộc điều tra từ tháng 7 năm nay, với quyền yêu cầu tỷ phú Elon Musk ra điều trần. Thượng nghị sĩ Maggie Hassan, đại diện đảng Dân chủ và là thành viên chủ chốt của ủy ban, kêu gọi ông Musk chặn dịch vụ Starlink tại các "nhà máy lừa đảo". "Người dân Mỹ nhận ngày càng nhiều tin nhắn và cuộc gọi lừa đảo, ít ai biết rằng chúng có thể được điều hành từ nửa vòng trái đất nhờ Internet của Starlink", bà Hassan nói.

Mỹ điều tra Starlink của tỷ phú Elon Musk vì liên quan đến các ổ lừa đảo ở Myanmar- Ảnh 2.

Hình ảnh cho thấy hoạt động xây dựng của các băng nhóm tội phạm tại Myanmar vẫn tiếp diễn mạnh mẽ (Ảnh: AFP)

Cựu công tố viên bang California, Erin West, hiện lãnh đạo nhóm chống tội phạm mạng Operation Shamrock, gọi việc Starlink "tiếp tay" cho hoạt động này là "đáng phẫn nộ". Bà tiết lộ từng cảnh báo Starlink từ tháng 7/2024 về việc các băng nhóm tội phạm Trung Quốc sử dụng công nghệ của họ, nhưng không nhận được phản hồi.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, người dân Hoa Kỳ là nhóm nạn nhân lớn nhất của các đường dây lừa đảo Đông Nam Á, với tổng thiệt hại ước tính 10 tỷ USD trong năm 2024, tăng 66% so với năm 2023. Liên hợp quốc cho biết có tới 120.000 người đang bị cưỡng ép tham gia các hoạt động lừa đảo tại Myanmar, chủ yếu trong các khu do lực lượng dân quân thân chính quyền kiểm soát.

Trong khi Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar từng tuyên bố "xóa sổ" các trung tâm này vào tháng 2/2025, hình ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động xây dựng của các băng nhóm tội phạm vẫn tiếp diễn mạnh mẽ. Hàng chục tòa nhà mới, đường giao thông và bến phà bí mật tiếp tục mọc lên dọc sông Moei, nơi ngăn cách Myanmar và Thái Lan.

SpaceX - công ty mẹ của Starlink - hiện chưa đưa ra bình luận nào về cáo buộc "tiếp tay" cho các ổ nhóm lừa đảo tại Myanmar.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày