Mỹ: California thành bang đầu tiên có hơn nửa triệu ca COVID-19

Minh Hạnh, Theo Tiền Phong 22:23 02/08/2020

California - tiểu bang đông dân nhất nước Mỹ với dân số khoảng 40 triệu người, trở thành tiểu bang đầu tiên ở nước này có hơn nửa triệu ca COVID-19 được xác nhận.

Trong thông báo mới nhất, cơ quan y tế bang California cho biết đã ghi nhận thêm 6.542 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca bệnh tại tiểu bang này lên 500.130 ca.

Trong vòng 7 ngày trở lại đây, số ca mắc mới trung bình mỗi ngày là 7.819 ca. Tuần trước, con số này là 10.005 ca.

Mỹ: California thành bang đầu tiên có hơn nửa triệu ca COVID-19 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: AP

Thêm 219 ca tử vong vì COVID-19 mới được ghi nhận, nâng tổng số ca tử vong ở bang California lên 9.224 ca.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 7.886.587 xét nghiệm COVID-19 được thực hiện ở California. Trong đó, 75.546 xét nghiệm được thực hiện trong vòng 24 giờ trước khi thống kê.

“Khi năng lực xét nghiệm tiếp tục tăng trên toàn tiểu bang, thì việc gia tăng số lượng ca bệnh là điều đã được dự đoán trước”, chính quyền bang này cho biết.

Tuần trước, bang California đã vượt qua New York và trở thành bang có nhiều ca mắc COVID-19 nhất ở Mỹ.

Theo Tân Hoa Xã