WINNER chia sẻ về nhóm thua cuộc tại "WIN"

HG, Theo Pháp luật xã hội 00:00 22/11/2013

WINNER (nhóm A) đã trải lòng về nhóm B - những đồng đội thua cuộc của mình trong chương trình thực tế "WIN".

Sau khi mở màn cho Big Bang trong tour diễn quanh các sân vận động mái vòm Nhật Bản, WINNER đã có những chia sẻ thú vị tại chương trình phát thanh đầu tiên mà nhóm tham gia - Yoo In Na's Volume Up.

Vào buổi phát sóng ngày 21/11, DJ Yoo In Na đã nói: "Đây là một chương trình sống còn. Tôi cảm giác như chữ "sống còn" đặt các bạn trên bờ vực. Tôi thích cách Jin Woo cười. Các bạn đã trải qua rất nhiều thứ đúng không?".

WINNER chia sẻ về nhóm thua cuộc tại "WIN" 1
11 thành viên "WIN"

WINNER cho biết: "Thật sự rất khó khăn". Về cuộc cạnh tranh với nhóm B, WINNER nói: "Đó là điều khó khăn nhất... Họ vẫn làm mọi việc rất tốt. Chúng tôi đã luyện tập với họ ngay trước khi tới đây... Thú thật thì, chúng tôi cảm thấy rất tiếc. Chúng tôi không muốn thể hiện cảm xúc của mình, và họ cũng vậy, tất cả luôn có mối quan hệ tốt với nhau".

Khi được hỏi: "Các bạn đã nói gì với nhau sau buổi thi cuối cùng?", các thành viên tiết lộ: ""Nhanh lên, đi ngủ nào. Chúng ta có thể ngủ thoải mái rồi"... Tôi chưa bao giờ được ngủ ngon trong suốt cuộc đời. Đã lâu lắm rồi".

Yoo In Na - MC trong đêm Chung kết WIN nhớ lại: "Seung Hoon đã lấy khăn giấy ra khỏi mũi của Jin Woo. Mẩu giấy rơi xuống đất và nó đã thấm máu". Jin Woo giải thích: "Ngay sau khi nghe kết quả, tôi bắt đầu bị chảy máu mũi. Tôi nghĩ đó là bởi vì sự căng thẳng đã được giải tỏa".

WINNER chia sẻ về nhóm thua cuộc tại "WIN" 2
WINNER

DJ tiếp tục nhận xét: "Tae Hyun là em út, nhưng xem ra cậu ấy giống một người anh hơn với sự bình tĩnh, điềm đạm của mình". Nam Tae Hyun trả lời: "Tâm trí tôi đã trống rỗng trong thời khắc đó, MinoSeung Hoon đã khóc nhiều nhất. Họ là những rapper, nhưng họ khóc nhiều nhất. Tôi sẽ không nói gì nếu họ khóc thật đẹp, nhưng họ thổn thức nhiều quá. Tôi đã dặn là đừng khóc quá nhiều giống trẻ con như vậy và hãy giữ bình tĩnh đi".

Kang Seung Yoon chia sẻ: "Bất cứ khi nào nghe những nhận xét và lời khuyên của Yang Hyun Suk, sự lo lắng của chúng tôi đều bay biến mất". Các thành viên khác cũng thêm vào: "Bởi vì anh ấy cảm thấy thích thú ở chúng tôi... Do đó sự lạnh lùng của anh là điều đáng sợ nhất". Trưởng nhóm Kang Seung Yoon tiếp tục: "Nếu CEO không nói gì và vờ như chúng tôi không tồn tại, chúng tôi sẽ bị áp lực nhiều hơn vì chuyện đó".