Thật hư việc "Nhật ký của mẹ" vào tuyển tập "Ca khúc hay nhất thế giới"

, Theo Trí Thức Trẻ 00:52 21/08/2015

Thông tin ca khúc "Nhật ký của mẹ" lọt vào tuyển tập "Ca khúc hay nhất thế giới" liệu có thật sự chính xác?

Mới đây, tin tức về việc ca khúc "Nhật ký của mẹ" ( sáng tác Nguyễn Văn Chung) được nằm trong album tuyển tập những ca khúc hay nhất thế giới "The Best vol.36" của trung tâm Casa Musica ( Đức) đã khiến nhiều khán giả Việt bày tỏ niềm vui mừng.

hienthuc_tjlw-52b67

Tuy nhiên, nếu tìm hiểu kĩ về thông tin này, mọi người sẽ nhận thấy tên đầy đủ của album là "The Best Of Ballroom Music - Vol 36" - tức "Tuyển tập ca khúc khiêu vũ hay nhất - số 36", chứ không phải "Tuyển tập những ca khúc hay nhất thế giới". Đây cũng là album mới nhất nằm trong loạt CD nổi tiếng dành cho giới khiêu vũ, và là sự lựa chọn mang tính chủ quan của hãng Casa Musica mà không đến từ một bảng xếp hạng uy tín, cho nên việc đưa thông tin "Nhật ký của mẹ" được xếp vào dạng "ca khúc hay nhất thế giới" là chưa hợp lý.

Tuy vậy, việc một ca khúc Việt được chọn lựa vào tuyển tập này cũng nên được xem là điều đáng quý, chứng tỏ độ "phủ sóng" của ca khúc đã vượt ra khỏi biên giới và nhận được sự yêu mến nhất định. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng cho biết anh rất vui mừng và hãnh diện khi "Nhật ký của mẹ" có dịp lan rộng đến những thị trường xa hơn.  

"Nhật ký của mẹ" được Nguyễn Văn Chung ra mắt năm 2011 với tiếng hát của ca sĩ Hiền Thục. Ca khúc được quay MV bằng tranh cát và ngay lập tức trở thành bản hit nhờ nội dung cảm động và giai điệu dễ nhớ. Ca khúc mang về cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Hiền Thục nhiều giải thưởng uy tín cũng như tình cảm từ khán giả. Bản thân nữ ca sĩ Hiền Thục cũng từng rất nhiều lần khóc nức nở khi thể hiện bản ballad giàu cảm xúc này trên các sân khấu ca nhạc.

"Nhật ký của mẹ" MV - Hiền Thục