SNSD sở hữu hit "đỉnh" nhất thập kỉ 2000 - 2009

HanaZ, Theo 00:00 01/05/2011

9 chân dài nhà SM lại tiếp tục chứng tỏ sức hút "khủng" của mình.<img src='/Images/EmoticonOng/04.png'>

Mới đây, trang web âm nhạc Hàn Quốc được ưa chuộng hàng đầu Melon đã tiến hành tổng kết các ca khúc đỉnh nhất thập kỉ 2000 – 2009. Một điều cần lưu ý là Melon áp dụng cách tính điểm khác nhau đối với các ca khúc phát hành trước và sau năm 2005. Các ca khúc ra mắt vào thời điểm giữa năm 2000 và năm 2004 có 70% số điểm được ghi từ số  lượng album được tiêu thụ và 30% còn lại là số lượt phát sóng. Trong khi đó, 40% số điểm của các ca khúc xuất hiện từ sau năm 2005 được tính từ số lượt nghe trực tuyến và 60% còn lại được tính từ số lượt download.

 
 
Trong khi các ca sĩ thần tượng cùng các ca sĩ ballad “tung hoành” trên bảng xếp hạng này…

Danh sách 10 ca khúc đỉnh nhất những năm 2000 - 2009:  

SNSDGee

Brown EyesLittle by Little

Yoon Do HyunI must’ve love you

Big BangLast Goodbye

MC The MaxTime to Love

Brown EyesAlready 1 Year

BoANo. 1

Big BangHaru Haru

PositionI Love You

Wonder GirlsSo Hot 

Ngoài việc SNSD đạt ngôi vị quán quân thì các ca sĩ thần tượng chiếm đến một nửa bảng xếp hạng, bên cạnh đó là sự xuất hiện của các ca sĩ R&B và ballad. Thể loại hiphop khá “lép vế” với Jo PD về thứ 31 và Epik High thứ 43. Thể loại trot hầu như không có mặt, ngoại trừ Jang Yoonjung với hit Umuna. Hard rock thì “thê thảm” hơn, hoàn toàn không thấy bóng dáng tăm hơi.

 
… thì các thể loại nhạc khác lại có phần kém nổi trội

Bên cạnh những ưu điểm như dễ hiểu và do một trang web đáng tin cậy cung cấp, bảng xếp hạng Melon vẫn bộc lộ những điểm thiếu công bằng. Thứ nhất, bảng xếp hạng các ca khúc phát hành trước năm 2005 sử dụng cách tính khác và không phù hợp với bảng xếp hạng của Melon. Do đó nếu muốn so sánh giữa các ca khúc phát hành trước và sau năm 2005 thì không nên dựa trên bảng xếp hạng này. Thứ hai, bảng xếp hạng này được tổng kết dựa theo số lượt download từ trang Melon. Vì vậy mà lượng ca khúc được tiêu thụ từ các nguồn khác (CD hoặc download từ các trang web khác) sẽ không được tính.

 
Sự phát triển của thị trường nhạc online đã mang lại nhiều lợi thế cho các ca khúc mới

Bảng xếp hạng này cũng chưa tính đến sự phát triển công nghệ cũng như những thay đổi pháp luật. Ví dụ như trước kia, người ta vẫn dùng các chương trình như Soribada để download nhạc trái phép cho đến năm 2006, khi chính phủ hủy bỏ Soribada. Từ năm 2006 đến năm 2010 cũng có rất nhiều sự thay đổi, đặc biệt là sự phát triển của thị trường nhạc online, trong khi thị trường CD lại dần lắng xuống. Điều này có nghĩa là các ca khúc càng cũ thì càng khó có thể “leo cao” trên bảng xếp hạng Melon.