Nhóm nhỏ "đánh chiếm" Kpop đầu năm 2014

FCH, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 13/03/2014

Đầu năm 2014, trào lưu nhóm nhỏ đã và đang nóng trở lại trên sàn đấu Kpop.

Một năm trước, Kpop đã chứng kiến sự nở rộ của trào lưu nhóm nhỏ với cuộc đổ bộ dồn dập của hàng loạt tên tuổi cả cũ lẫn mới như SISTAR19, INFINITE H, 2YOON, T-ara N4, ZE:A Five, v.v... trong suốt những tháng đầu năm. Cuối 2013, đầu 2014, các nhóm nhỏ lại bắt đầu công cuộc "đánh chiếm" Kpop lần hai.

Mở màn là Trouble Maker với MV 19+ "Now" tung ra vào cuối tháng 10 năm ngoái. Trong suốt một tháng quảng bá, Trouble Maker đã liên tục xuất hiện trên các mặt báo, chủ yếu vì những vấn đề 19+ như các cảnh nóng trong MV "Now", bộ ảnh concept quá "gợi liên tưởng", màn biểu diễn bỏng mắt của nhóm tại "MAMA", v.v... Nhưng dù có bị "ném đá" đi chăng nữa, thành công của Trouble Maker với "Now" là không thể phủ nhận. Thành tích của ca khúc này trên các BXH và các show âm nhạc đã chứng minh được điều đó.

Nhóm nhỏ "đánh chiếm" Kpop đầu năm 2014 1

"Now" MV - Trouble Maker

Đến giữa tháng 12, SM làm các fan sửng sốt khi cho EunhyukDonghae vi vu sang tận London để quay MV mới "Still You". Ca khúc nhẹ nhàng, tình cảm này do chính Donghae sáng tác để tặng ELF nhân dịp sinh nhật 8 tuổi của Super Junior. Có lẽ nhiều fan đã tiếc đứt ruột khi hai anh chàng không có cơ hội quảng bá "Still You" trên các sân khấu.

Nhóm nhỏ "đánh chiếm" Kpop đầu năm 2014 2


"Still You" MV - Donghae & Eunnhyuk

Sau Eunhyuk và Donghae, Kpop đón một nhóm nhỏ mới toanh: BH. Sau một hồi úp mở của YG, BH được hé lộ chính là cặp đôi giọng khủng của công ty này: Park Bom và Lee Hi. Tiếc là ca khúc chung của BH, bản remix "All I Want For Christmas Is You" đã không nhận được phản hồi tích cực từ netizen. Một số ý kiến còn cho rằng BH đã phá hỏng hit Giáng sinh đình đám của Mariah Carey.

Nhóm nhỏ "đánh chiếm" Kpop đầu năm 2014 3


"All I Want For Christmas Is You" MV - BH

Rainbow mở hàng trào lưu nhóm nhỏ đầu năm 2014 khi cho ra mắt Rainbow BLAXX đi theo phong cách 19+. Không may cho 4 cô nàng Jaekyung, Woori, Seungah, Hyunyoung, Rainbow BLAXX bị netizen chỉ trích là "rẻ tiền", "như phim người lớn" ngay sau khi nhá hàng teaser clip đầu tiên. MV "Cha Cha" dù có nhiều cảnh các thành viên khoe vòng 1, vòng 3 tuy nhiên vẫn thất bại thê thảm trước các đối thủ khác lên sàn cùng thời gian.

Nhóm nhỏ "đánh chiếm" Kpop đầu năm 2014 4


"Cha Cha" MV - Rainbow BLAXX

Sang tháng 2, thành viên SISTAR và Jung Gigo "song kiếm hợp bích", cho ra đời "Some". Không được lăng xê rầm rộ như sản phẩm âm nhạc của những idolgroup khác tuy nhiên "Some" lại công phá các BXH quá ác liệt khiến Kpop fan không thể không để ý. Sau hơn một tháng, ca khúc này hiện vẫn đang giật cúp trên nhiều show âm nhạc, đánh bật cả những idolgroup tên tuổi.

Nhóm nhỏ "đánh chiếm" Kpop đầu năm 2014 5


"Some" MV - Soyu & Jung Gigo

Cùng lên sàn trong tháng 2 còn có S.M. The Ballad với những cặp song ca khác nhau, nổi bật trong số đó là Taeyeon (SNSD) và Jonghyun (SHINee). Sự trở lại lần này của nhóm nhạc dự án S.M. The Ballad gần với thời điểm tái xuất của SNSD, do đó nhiều Kpop fan tỏ ra không mấy mặn mà. Ca khúc duy nhất được mang đến các show âm nhạc là "Breath" của Taeyeon và Jonghyun. Mặc dù không được quảng bá, "Breath" vẫn thống trị nhiều BXH khi vừa ra mắt, thậm chí đánh bật cả "Let It Go" (OST "Frozen").

Nhóm nhỏ "đánh chiếm" Kpop đầu năm 2014 6


"Breath" MV - S.M. The Ballad

Giữa tháng 3, hai nhóm nhỏ, một mới một cũ vừa chính thức lên sàn, đó là ToheartOrange Caramel. Trong khi Orange Caramel đã là một cái tên quen thuộc với đông đảo Kpop fan, Toheart là dự án mới toanh, sản phẩm đầu tiên sau sự sáp nhập của SM C&C với Woolim Entertainment. Orange Caramel vẫn trung thành với concept kỳ quặc và hài hước quen thuộc trong "Catallena", còn hai anh chàng Key (SHINee) và Woohyun (INFINITE) của Toheart thì sặc sỡ và vui tươi "hết cỡ" trong MV đầu tay "Delicious".

Nhóm nhỏ "đánh chiếm" Kpop đầu năm 2014 7


"Delicious" MV - Toheart

Nhóm nhỏ "đánh chiếm" Kpop đầu năm 2014 8


"Catallena" - Orange Caramel

Lên sàn cùng thời điểm với SNSD2NE1 liệu có phải là một quyết định khôn ngoan? Ngay lúc này đây chúng ta chưa thể nói trước được điều gì, chỉ có thể chờ đợi xem Orange CaramelToheart có "ăn nên làm ra" trên các BXH trong thời gian tới hay không.