MBC Gayo Daejun - Show diễn "thảm họa" cuối năm của Kpop

HanaZ, Theo 13:39 03/01/2012

Nhiều nghệ sỹ tham gia chương trình đã phải khóc dở mếu dở vì bị nhà đài "chơi xỏ".

Cách đây không lâu, SBS Gayo Daejun 2011 đã bị “ném gạch” vì chẳng khác gì bữa tiệc dành riêng cho các ca sĩ thần tượng. Mới đây, lại đến lượt show cuối năm của MBC “lên thớt”. MBC Gayo Daejun 2011 vốn là sân khấu ca nhạc được Kpop fan từ khắp nơi trên thế giới trông đợi. Tuy nhiên, cả khán giả lẫn nghệ sĩ đều tỏ ra thất vọng sau khi chương trình này kết thúc vào ngày 31/12 vừa qua.

 
U-KISS, MBLAQ, Shin Moon Hee, SHINee, Wonder Girls và 2PM là những tên tuổi
gặp không ít vấn đề trên sân khấu “MBC Gayo Daejaejun 2011”

Trục trặc trong màn biểu diễn của U-Kiss phát sinh từ vấn đề truyền đạt giữa nhóm và đội ngũ sản xuất. Sau khi MC giới thiệu, khung cảnh đổi thành U-Kiss đứng trên sân khấu. Tuy nhiên, do không biết rằng màn hình đã chuyển sang mình nên nhóm không tránh khỏi choáng váng khi nghe thấy nhạc nền 0330 nổi lên. Tiếp đó U-Kiss nhanh chóng lấy lại phong độ và hoàn thành xuất sắc tiết mục. Thế nhưng sau cùng, nét mặt bối rối của 7 anh chàng đã bị máy quay ghi lại và phát đi trên toàn thế giới. Chưa hết, nhóm cũng gặp rắc rối với hệ thống âm thanh và micro.

 
Dù tiết mục thành công tốt đẹp nhưng hình ảnh nét mặt bối rối
của các thành viên U-Kiss đã bị thu lại và phát đi trên toàn thế giới

Dù vậy, nạn nhân lớn nhất của trục trặc hệ thống âm thanh và micro không phải là U-Kiss mà là MBLAQ. Có thể nói toàn bộ tiết mục Mona Lisa bị phá hỏng vì lí do này. Chẳng khó khăn gì để khán giả nhận ra được sự chán nản của các thành viên khi phải nỗ lực điều chỉnh sao cho ăn khớp với nhạc nền.

 
MBLAQ bị hệ thống âm thanh và micro “chơi xỏ”

Trong khi đó, Shin Moon Hee thì phải đối mặt với một tình huống vô cùng đáng xấu hổ trên sân khấu. Trong tiết mục của mình, giọng ca này được nhấc lên không trung. Không may thay, đuôi váy của Shin Moon Hee bị vướng vào một vật thể. Nữ ca sĩ buộc phải giữ chặt váy nhằm tránh cảnh chiếc váy bị rách toạc trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả. Thế nhưng “trong cái rủi vẫn có cái may”, chiếc váy chỉ bị rách ở dưới thấp, còn Shin Moon Hee thì thoát nạn.

 
Giọng ca Shin Moon Hee suýt vướng sự cố rách váy lộ "bo-đì” trên sân khấu

Trước cả loạt sự cố, tiết mục của SHINee diễn ra khá êm đẹp. Những tưởng SHINee sẽ may mắn lọt vào danh sách những nghệ sĩ tránh được sự cố trong MBC Gayo Daejun 2011 nhưng đến phút cuối, 5 anh chàng vẫn “dính chưởng”. Theo kế hoạch ban đầu, lẽ ra nhóm sẽ cho ra mắt một phần trong ca khúc trở lại sắp tới. Tuy nhiên, các fan chẳng bao giờ có cơ hội thưởng thức phần teaser này, do đội ngũ sản xuất đã nhanh chóng chuyển màn hình sang giới thiệu tiết mục tiếp theo.

 
Do đội ngũ sản xuất mà fan lỡ mất cơ hội thưởng thức phần teaser của SHINee

Số phận 2 gà cưng JYP - Wonder Girls2PM cũng chẳng khá hơn. Wonder Girls “xấu số” tương tự U-KissMBLAQ, cùng bị hệ thống âm thanh và micro “phũ” trong tiết mục Me, In được rất nhiều khán giả trông đợi. Còn 2PM tuy không gặp vấn đề với âm thanh nhưng lại vướng sự cố về hình ảnh. Phần lớn màn trình diễn của nhóm bị những quả bóng khổng lồ trên sân khấu chắn tầm nhìn.

 
Wonder Girls gặp trục trặc với âm thanh, còn 2PM vướng sự cố về hình ảnh

Với cả loạt sai sót, chẳng có gì oan uổng cho MBC Gayo Daejun 2011 khi bị “kết tội” là một trong những chương trình “thảm họa” cuối năm. Thật đáng buồn và xấu hổ khi phải chứng kiến sự nỗ lực của các nghệ sĩ góp mặt bị những thiếu sót trong khâu chuẩn bị và truyền đạt với nhà đài phá hủy.