Gặp nhạc sĩ quan trọng trong sự “lột xác” của Đông Nhi, Noo Phước Thịnh

Aukio, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 08/06/2014

Là tác giả và sản xuất chính cho loạt bản hit đánh dấu sự thay đổi của Đông Nhi, Noo Phước Thịnh trong thời gian qua, Đỗ Hiếu đang trở thành nhạc sĩ mới được "săn đón" nhất hiện nay.

Chỉ trong thời gian ngắn, Đỗ Hiếu từ một cái tên khá mới mẻ của showbiz Việt đã nhanh chóng trở thành nhạc sĩ trẻ được "săn đón" nhất hiện nay khi liên tục kết hợp cùng nhiều ca sĩ nổi tiếng cho ra đời loạt bản hit đình đám như: Noo Phước Thịnh (Đừng nhìn lại, Chôn giấu giấc mơ), Đông Nhi (Hey Boy, Đã mãi cách xa, Cất giấu ký ức), Hồ Ngọc Hà (Mình em với em, Người tình ơi), Thu Thủy (Khoảng cách)...


"Đừng nhìn lại" - Noo Phước Thịnh

"Hey boy" - Đông Nhi

"Cất giấu ký ức" - Đông Nhi ft. Ông Cao Thắng


"Khoảng cách" - Thu Thủy

"Mình em với em" - Hồ Ngọc Hà

Cơ duyên nào đưa Đỗ Hiếu đến với âm nhạc?
 
Hiếu đam mê âm nhạc từ nhỏ, ba tuổi đã được học piano rồi. Hết cấp ba, Hiếu quyết định thi vào trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Tp.HCM, từ đó xác định mình sẽ theo đuổi công việc liên quan đến âm nhạc. Sau khi tốt nghiệp, Hiếu bắt đầu tập trung vào công việc hòa âm và sáng tác chuyên nghiệp, đến nay cũng được bốn năm.
 
Nhờ đâu một gương mặt trẻ như Hiếu, trong một thời gian ngắn, lại có cơ hội làm việc với nhiều sao Vpop như vậy?
 
Hiếu cho là mình cũng gặp nhiều may mắn. Lúc bắt đầu công việc, Hiếu chẳng có bất cứ một mối quan hệ nào, chỉ biết cố gắng làm những gì mình yêu thích, tìm cách để gửi demo ca khúc đến tay các nghệ sĩ và được họ chọn lựa. Hiếu nghĩ điều quan trọng là mình phải kiên định với những gì mình đã chọn. Hiếu có thể viết và hòa âm được nhiều thể loại khác nhau, nhưng chỉ muốn tập trung vào Electro Dance để tạo ra sự khác biệt trong phong cách, cũng như dấu ấn riêng của bản thân mình.
 
Trong số những ca sĩ mà bạn từng cộng tác, Hiếu thích làm việc với ai nhất?

 
Hồ Ngọc Hà! Hiếu chọn chị Hà vì đây là thần tượng của Hiếu. Ngay từ khi bắt đầu vào công việc này, một trong những mục tiêu mà mình đề ra là sẽ có dịp được làm việc cùng với Hồ Ngọc Hà, và may mắn là mình thực hiện được điều đó khá sớm. Cảm giác đầu tiên khi được làm việc với chị Hà là vừa vui, vừa áp lực. Nhưng có dịp làm việc cùng chị, mới hiểu vì sao chị ấy có thể thành công như ngày hôm nay.

Hiếu cũng thích làm việc cùng với Đông Nhi và Noo Phước Thịnh, cả hai đều là những người bạn và những cộng sự tốt. Đông Nhi là một cô gái nắm bắt rất nhanh, và có khả năng xử lý theo mọi yêu cầu từ người sản xuất. Còn Noo Phước Thịnh lại là một người cầu toàn, luôn muốn sản phẩm của mình thật hoàn hảo khi ra mắt.
 
Được xem là nhân tố quan trọng góp phần vào sự “lột xác” của Đông Nhi, Noo Phước Thịnh trong thời gian qua. Hiếu nghĩ gì về những thay đổi của họ?
 

Hiếu nghĩ sự thay đổi của Đông Nhi và Noo trong thời gian qua là cần thiết, và hiệu ứng mang lại cho cả hai cũng rất tốt. Đây không chỉ là sự trưởng thành trong hình ảnh của Nhi và Noo, mà còn giúp cả hai mở ra con đường mới cho sự nghiệp của mình. Hiếu rất vui khi được đồng hành cùng họ trong thời gian vừa rồi, cũng như trong các dự án sắp tới.

Đối với Đông Nhi, khi lần đầu tiên cùng làm việc qua ca khúc “Hey boy”, Hiếu đã nhận thấy cả hai có những điểm chung để có thể hợp tác lâu dài. Ca khúc “Hey boy” giống như cái duyên, xuất hiện đúng thời điểm mà Nhi muốn thay đổi hoàn toàn về âm nhạc và hình ảnh. Còn “Đừng nhìn lại” của Noo Phước Thịnh thì đến nay vẫn là một trong những ca khúc mà Hiếu ưng ý nhất. Ca khúc được Noo đầu tư mạnh tay và nhận được nhiều sự thích thú từ khán giả. Sau những lần hợp tác hiệu quả cùng họ thì bản thân Hiếu cũng có nhiều cơ hội mới đến với mình hơn.
 


Hiếu nghĩ sao nếu nói những gì Hiếu đang theo đuổi chỉ mang tính thời trang, giải trí? Thực tế cho thấy có rất nhiều dòng nhạc chỉ được chuộng trong một thời gian, sau đó sẽ bị khán giả bỏ rơi khi hết sự mới lạ, Hiếu có lo lắng về điều này?
 
Hiếu nghĩ mỗi dòng nhạc đều có chỗ đứng của riêng nó. Electro Dance hiện tại vẫn rất được ưa chuộng trên thế giới, bản thân Hiếu cũng phải cập nhật mỗi ngày để mình không bị “dậm chân tại chỗ” trước sự đổi mới liên tục của nó. Cho nên chuyện dòng nhạc này “lỗi thời” vẫn còn xa lắm, chỉ sợ bản thân mình “lỗi thời” mà thôi ! (cười)

Hiếu không phân biệt làm âm nhạc hàn lâm hay giải trí, mà chỉ cố gắng để tạo ra những sản phẩm phù hợp nhất đối với người nghệ sĩ mà mình hợp tác. Hiếu từng hòa âm hầu hết các ca khúc trong album “Gặp tôi mùa rất đông” của Nguyễn Đình Thanh Tâm, ca khúc “Chạy mưa” - phiên bản Electro trong album nàyđược đề cử giải Cống hiến 2014, còn “Nghe ta hồi sinh” do Hiếu sáng tác thì vừa được trao giải “Bài hát của tháng” trong chương trình Bài hát Việt. Nói ra để thấy Hiếu vẫn có khả năng làm hài lòng giới chuyên môn chứ không chỉ riêng khán giả.

Hiện tại, mọi người đang bàn tán rất nhiều về câu chuyện Sơn Tùng MT-P sử dụng phần beat nước ngoài để viết nhạc. Nhạc sĩ Dương Khắc Linh cũng đã lên án gay gắt hành động này, anh cho rằng đó là sự vi phạm bản quyền nghiêm trọng. Với vai trò là một nhạc sĩ, nhà sản xuất, Đỗ Hiếu nhìn nhận gì về vấn đề trên?

 
Đối với Hiếu, việc sáng tạo trên những nền tảng, ý tưởng đã có sẵn cũng là một trong những xu hướng của thế giới, không chỉ trong âm nhạc mà còn nhiều lĩnh vực khác như phim ảnh, hội họa. Tuy nhiên, trách nhiệm của những người đi sau là phát triển những cái hay, cái tốt trở thành một tác phẩm hoàn toàn mới về mặt nội dung lẫn hình thức. Bản thân Hiếu luôn ý thức, trau dồi khả năng chuyên môn, và tránh việc đi vào lối mòn.

Về ý kiến của anh Linh. Hiếu tin là anh Linh đã tìm hiểu kỹ lưỡng về kiến thức chuyên môn, cũng như các nguyên tắc, quy định về bản quyền khi cho ra đời một sản phẩm âm nhạc mang tên mình. Nên Hiếu rất tôn trọng ý kiến của anh ấy.
 
Trong số những nhà sản xuất tại Việt Nam, ai là người mà bạn yêu thích?
 
Hiếu rất thích các sản phẩm của nhạc sĩ Dương Khắc Linh, Nguyễn Hải Phong và Đức Trí. Đây là những đàn anh mà mình ngưỡng mộ từ những ngày đầu làm quen với công việc sản xuất âm nhạc.
 
Bật mí một chút về những sản phẩm của bạn trong thời gian tới?
 
Sắp tới Hiếu sẽ có nhiều sự hợp tác mới, từ những người đã từng làm việc lâu nay như Hồ Ngọc Hà, Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Noo Phước Thịnh, Thu Thủy, Hồ Vĩnh Khoa… đến những ca sĩ lần đầu hợp tác như Thủy Tiên, Minh Hằng, MLee… Hi vọng những sự kết hợp này sẽ đạt kết quả thật tốt.

Xin cảm ơn và chúc Đỗ Hiếu tiếp tục thành công trong các dự án sắp tới của mình.