Fan ShinHwa và B.A.P "chiến nhau" vì nghi vấn đạo nhạc

Bé Bun, Theo Trí Thức Trẻ 09:54 10/08/2013

Từ nghi vấn "BADMAN" của B.A.P đạo một ca khúc của ShinHwa, một số fan của hai nhóm đã tranh cãi để bảo vệ thần tượng.

Sau khi single mới nhất của B.A.P mang tựa đề BADMAN được phát hành, một số fan của ShinHwa đã phát hiện ra sự giống nhau về giai điệu giữa ca khúc này với We Can Get It On (2008) của ShinHwa

Phần giai điệu ngay trước điệp khúc của cả hai ca khúc được nhiều fan đánh giá là khá giống nhau. Việc We Can Get It On là ca khúc do thành viên Eric tự sáng tác và sản xuất cho album kỷ niệm 10 năm của ShinHwa, Volume 9, khiến các fan của boygroup huyền thoại thêm phần tức giận. Họ nhấn mạnh rằng họ không đổ lỗi cho B.A.P mà chỉ muốn những nhạc sỹ và nhà sản xuất của BADMAN chịu trách nhiệm về việc này. 

Fan ShinHwa và B.A.P "chiến nhau" vì nghi vấn đạo nhạc 1

Clip so sánh giữa "BADMAN" và "We Can Get It On"

Trên AllKpop và YouTube, các fan bắt đầu tranh cãi về việc hai ca khúc có giống nhau thật hay không và liệu như vậy đã đủ để gọi là đạo nhạc chưa:

"Xin lỗi khi nói thế này nhưng việc này (việc các fan ShinHwa đòi tác giả BADMAN chịu trách nhiệm) thật vô dụng. Fan của B.A.P chỉ là những đứa trẻ và họ sẽ không bao giờ chịu thừa nhận rằng các "oppa" của họ đã đạo nhạc. Tôi nghĩ họ sẽ hiểu nỗi đau của fan ShinHwa khi ca khúc của B.A.P bị đạo trong tương lai. Tôi thấy thật là thô lỗ khi nói rằng hai ca khúc không giống nhau khi rõ ràng là chúng giống nhau".

"Thật là nhảm nhí. Nếu như thế này là đạo nhạc thì có hàng tấn ca khúc ngoài kia là hàng đạo nhái".

"HAHAHA. Có thể cho tôi biết đoạn quái nào trong hai ca khúc này giống nhau được không?".

"ShinHwa là một trong những nghệ sỹ tạo nên Kpop. Hãy tỏ chút kính trọng đi B.A.P fan".

Trước đó, fan của ShinHwa cũng đã phát hiện ra sự giống nhau giữa ca khúc No Mercy của B.A.P với Young Gunz của ShinHwa.