EXO-M ẵm giải "khủng" tại Trung Quốc

HG, Theo Trí Thức Trẻ 17:02 24/04/2014

EXO-M vừa nhận giải "Nhóm nhạc có ảnh hưởng lớn nhất châu Á" cho EXO tại "China Music Awards" lần thứ 18.

EXO-M vừa xuất hiện trong lễ trao giải "China Music Awards" (Bảng Trung Bảng) lần thứ 18 tại Macau và nhận lấy giải thưởng danh giá "Nhóm nhạc có ảnh hưởng lớn nhất châu Á" thay cho cả 12 chàng trai EXO. EXO đã đánh bại nhóm nhạc nam nổi tiếng Đài Loan - Mayday, nhóm nhạc Nhật Bản SMAP và cả 2PM của Hàn Quốc để thắng giải lần này.


EXO-M nhận giải thưởng danh giá

EXO-M trên thảm đỏ

Bên cạnh việc nhận chiếc cúp quý giá, EXO-M cũng không quên gửi tới các fan ca khúc mới nhất - "Overdose" dù chưa được phát hành chính thức và "Growl" - ca khúc giúp EXO đạt được danh tiếng như ngày hôm nay.


"Overdose" - EXO-M

"Growl" - EXO-M

Lễ trao giải còn có sự góp mặt của một dàn sao lớn của châu Á và cả thế giới: David Beckham, Ricky Martin, Trịnh Gia Dĩnh, Lâm Chí Dĩnh, La Chí Tường, Ngô Kiến Hào...




EXO-M


Ricky Martin


Coco Lee


Trịnh Gia Dĩnh (Zheng Jia Ying)


Ngô Kiến Hào (Vanness Wu)


La Chí Tường (Show Lo)


Trương Trí Lâm (Julian Cheung)


Danh sách người chiến thắng "China Music Awards" lần thứ 18:

Nam ca sĩ xuất sắc nhất: David Tao (Hồng Kông), Sun Nan (Trung Quốc đại lục)

Nữ ca sĩ xuất sắc nhất: Cheer Chen (Hồng Kông), Chris Lee (Trung Quốc đại lục)

Nam ca sĩ nổi tiếng nhất: Hins Cheung (Hồng Kông), Jason Zhang (Trung Quốc đại lục)

Nữ ca sĩ nổi tiếng nhất: Valen Hsu (Hồng Kông), Bibi Chou (Trung Quốc đại lục)

Ca sĩ sáng tác hay nhất: Wu Bai (nam), Cheer Chen (nữ)

Ca sĩ hát nhạc phim hay nhất: Julian Cheung

Nhạc phim hay nhất: "The Monkey King" (Bi Xia, Zhang Heng Yuan)

Giải thưởng của truyền thông: Zheng Jia Ying

Nhà sản xuất âm nhạc xuất sắc nhất: Wu Bai

Nhà sản xuất âm nhạc mới xuất sắc nhất: Jin Chi Wen

Nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng nhất: Hao Yun

Ca sĩ đột phá nhất năm: Aska Yang

Album của năm: "Recycable" (Yu Chuan)

Ca khúc của năm: "Live For Now" (Momo Wu)

Ca sĩ châu Á phong cách nhất: Coco Lee

Ca sĩ châu Á nổi tiếng nhất: Show Lo

Ca sĩ Trung Quốc có ảnh hưởng lớn nhất châu Á: Chris Lee

Ca sĩ danh dự của châu Á: Sun Nan

Nghệ sĩ biểu diễn xuất sắc nhất: Vanness Wu (Hồng Kông), Zhang Wei (Trung Quốc đại lục)

Ca sĩ mới xuất sắc nhất: Elaine Gu (Hồng Kông), Li Qi (Trung Quốc đại lục)

Giải khán giả bình chọn: Jimmy Lin

Nghệ sĩ biểu diễn vũ đạo xuất sắc nhất: Zhang Ao Yue

Ca sĩ "tay ngang" xuất sắc nhất: Vanness Wu

MV xuất sắc nhất: "Just Love" (Jason Zhang)

Ca sĩ tài năng nhất: David Tao

Ca sĩ Trung Quốc nổi tiếng nhất thế giới (giải của Channel V): Coco Lee

Album "nóng" nhất năm (giải của Channel V): "Unblock" (Bibi Chou)

Ca sĩ "nóng" nhất năm (giải của Channel V): Show Lo (Hồng Kông), Momo Wu (Trung Quốc đại lục)

Ca khúc của năm (giải của Channel V): "Nothing At All" (Aska Yang)

Nhạc phim có phần phối khí hay nhất (giải của Channel V): "Rescue" (Billy Zhang)

Giọng ca vàng: Jeff Zhang

Nhóm nhạc có ảnh hưởng lớn nhất châu Á: EXO

Ca sĩ Nhật Bản có ảnh hưởng lớn nhất châu Á: Nishino Kana

Nghệ sĩ quốc tế có ảnh hưởng lớn nhất châu Á: Ricky Martin

Giải thành tựu suốt đời: Alan Tam

Ngôi sao uy tín: Julian Cheung

Concert hay nhất năm: "10th Anniversary World Tour Live 2014" (Alan & Hacken Live)