David Guetta: “I Gotta Feeling là sự phá cách của cả giới nhạc điện tử”

Hazel, Theo Trí Thức Trẻ 14:34 10/06/2015

David Guetta nổi tiếng với một loạt các hit hợp tác với các tên tuổi lớn trong làng nhạc Pop: Nicki Minaj, Usher, The Black Eyed Peas… Và anh cũng là DJ được trả thù lao cao thứ 2 thế giới sau Calvin Harris.

Âm nhạc của David Guetta có thể được các fan nhạc pop rất yêu thích thế nhưng từ rất lâu rồi anh luôn bị các fan nhạc điện tử gắn cho cái mác “EDM thị trường, nhạc điện tử mất chất”. Tuy nhiên không thể phủ nhận giai đoạn sự nghiệp “đúng chất” của David vào đầu những năm 90 của thế kỉ trước, rất lâu trước khi những cái tên như Skrillex hay Martin Garrix xuất hiện. Nhận thức được vị trí của mình trong sự đóng góp với nền công nghiệp EDM, David Guetta đã chia sẻ trong bài phỏng vấn gần đây với tờ The Guardian về quan điểm cá nhân của anh trong quá trình phát triển sự nghiệp âm nhạc của mình cho tới nay.


David Guetta với giải Grammy cho album nhạc điện tử xuất sắc nhất năm 2009

David Guetta chia sẻ: “Lúc tôi khởi nghiệp, tất cả nhạc điện tử đều underground. Nếu bạn định chơi nhạc House, bạn cũng phải chơi theo kiểu underground bởi vì đó không phải là thể loại nhạc mà bạn có thể phá cách”. David phát hành ca khúc đầu tiên vào năm 1990 và đã giành được tiếng tăm lớn trong giới underground tại Pháp thời bấy giờ. Rất lâu trước khi những bản hit oanh tạc các bảng xếp hạng của anh ra đời thì David đã từng theo đuổi phong cách “old school” khác xa so với thứ âm nhạc mà anh sản xuất hiện nay. “Sự phát triển sự nghiệp của tôi luôn gắn liền với sự phát triển của cả nền nhạc điện tử nói chung” - David Guetta nói.

David Guetta & Sidney - Nation Rap (1990) một trong những hit đầu tiên của David Guetta

Khoảnh khắc thăng hoa trong sự nghiệp của David là vào năm 2009 khi ca khúc anh hợp tác cùng The Black Eyed Peas - “I Gotta Feeling” được phát trên đài và trở thành bài hát có lượt tải về nhiều nhất trong lịch sử âm nhạc hiện đại, trong khi cùng thời đó nhạc EDM vẫn chưa được biết đến rộng rãi. “ I Gotta Feeling thực sự đã thay đổi nhiều điều, mở rộng cánh cửa cho EDM đến với nước Mỹ. Lần đầu tiên họ phát nó trên đài bên cạnh những ca khúc thuộc thể loại nhạc khác, do vậy đó không chỉ là sự phá cách của riêng tôi mà cũng là sự đột phá của cả giới nhạc điện tử. Điều này là một dấu hiệu thực sự đáng phấn khởi” - David Guetta chia sẻ.


"I Gotta Feeling" - The 
Black Eyed Peas được sản xuất bởi David Guetta 
đã mở đường cho EDM tiến vào thị trường âm nhạc Mỹ

Dù vẫn duy trì cái gốc của mình với giới underground tại Pháp nhưng David cũng tự nhận thức được vị trí của mình trong nền công nghiệp EDM ngày càng trở nên thịnh hành. Nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ album mới nhất của mình “Listen” nhưng có lẽ “Hey Mama” hợp tác cùng Nicki MinajAfrojack là ca khúc được phản hồi vượt ngoài mong đợi nhất từ trước đến nay của David. “Mặc dù tôi thích và thử sức rất nhiều thể loại nhạc khác nhau, nhưng những bài hát mang không khí của các bữa tiệc sôi động trong album của tôi truyền tải một nguồn năng lượng thực sự bùng nổ. Và đó là điều mà người nghe yêu thích trong âm nhạc của tôi”.

David Guetta - Hey Mama (Official Video) ft Nicki Minaj, Bebe Rexha & Afrojack chễm chệ nằm tại vị trí thứ 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot Dance/Electronic Songs

Chắc chắn rằng trong tương lai, David Guetta sẽ tiếp tục thử nghiệm hợp tác với nhiều nghệ sĩ hơn – tín hiệu của việc anh đã trưởng thành và đạt được đỉnh cao của sự nghiệp như một biểu tượng trong thể loại pop EDM. “Tôi đã bắt tay vào làm một ca khúc mới với Hozier và điều đó thực sự khiến tôi rất hào hứng. Tôi nghĩ "Take Me To Church" là một trong những ca khúc tuyệt vời nhất của năm 2014 vì thế chúng tôi đã cùng nhau thực hiện một bản thu và đang trong quá trình hoàn thành nó. Hozier là một nghệ sĩ rất rất tài năng".


David Guetta đang ấp ủ một sản phẩm âm nhạc với ngôi sao "Take Me To Church"

(Nguồn DA)